Thư tuyệt mệnh của nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long viết gì?

VOV.VN - Trong thư tuyệt mệnh nghi phạm viết đã gây ra vụ cướp ngân hàng do “nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu...”.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long, thông tin trên Vietnamnet cho biết, nghi phạm đã dùng chính khẩu súng thực hiện vụ cướp ngân hàng tự sát tại nơi làm việc. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Vietnamnet)

 Nghi phạm là một quân nhân. Báo Công an TPHCM cho biết, trong thư tuyệt mệnh, nghi phạm cho rằng bản thân nợ nần, làm ăn với công ty xăng dầu thua lỗ, không có khả năng thanh toán nên nghĩ kế hoạch cướp ngân hàng. Qua theo dõi thông tin trên báo mạng, biết không thể trốn thoát, nghi phạm đã tự sát và để lại bức thư tuyệt mệnh. Trong ảnh: Hình ảnh được cho của nghi phạm cướp ngân hàng được trích xuất từ camera của nhà dân.
Trước đó vào khoảng 15h20 ngày 27/9, một nghi phạm đã dùng một vật giống súng xông vào chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khống chế nhân viên ngân hàng này và cướp đi số tiền trên 200 triệu đồng. (Ảnh cắt từ camera)
Sau khi gây án, nghi phạm đã lên xe lên xe máy rồi tẩu thoát về hướng chợ Phước Yên. Sau đó vòng qua xã Phú Quới để ra hướng quốc lộ 1 di chuyển về hướng TP Cần Thơ. (Ảnh cắt từ camera)

Khi đến quán Karaoke 68 tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ nghi phạm vứt bỏ đôi giày, găng tay rồi tiếp tục tẩu thoát về hướng ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình.  Trong ảnh, túi xách mà mũ bảo hiểm của tên cướp vứt lại tại ấp 2, xã Tân Lộc. (Ảnh: Người đưa tin) 

Nhân chứng và camera tại cửa hàng vật liệu xây dựng Đông Phúc ở ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cung cấp cho thấy, người đàn ông này chạy qua cửa hàng để về hướng khu di tích Cái Ngang, camera an ninh cửa hàng ghi lại vào thời gian đúng 15h44. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)


Đại diện ngân hàng Vietinbank chi nhánh KCN Hòa Phú khai báo số tiền nghi phạm lấy khoảng 200 triệu đồng. (Ảnh: Công an TPHCM)

Nguồn tin trên Công an TPHCM cho biết, qua trích xuất camera, đối tượng cao khoảng 1,65m, tướng mập, nói giọng miền Nam. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo CAND dẫn lời Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả này, cơ quan điều tra sẽ thông báo sau”. (Ảnh: Công an TPHCM)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ thông tin nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát
Làm rõ thông tin nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ cướp ngân hàng và vụ tự sát ở Vĩnh Long có liên quan với nhau hay không.

Làm rõ thông tin nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát

Làm rõ thông tin nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ cướp ngân hàng và vụ tự sát ở Vĩnh Long có liên quan với nhau hay không.

Vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: Vụ án có liên quan đến quân nhân
Vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: Vụ án có liên quan đến quân nhân

VOV.VN - Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ. 

Vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: Vụ án có liên quan đến quân nhân

Vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: Vụ án có liên quan đến quân nhân

VOV.VN - Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ.