Xét xử Châu Thị Thu Nga: Viện Kiểm sát bác quan điểm của luật sư

VOV.VN - Về số tiền hơn 348 tỷ đồng, đại diện VKS cho rằng thực tế chỉ mình Châu Thị Thu Nga hưởng lợi nên chỉ buộc một mình bị cáo phải bồi thường.

Ngày 10/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần tranh luận và đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ hầu hết quan điểm của luật sư.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm tại phiên tòa. 
Tại phiên xét xử, bày tỏ quan điểm trước ý kiến tranh luận mà các luật sư nêu ra, đại diện Viện Kiểm sát lập luận, đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, công ty Housing chưa được cấp giấy chứng nhận là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, cũng như giấy phép xây dựng, nhưng bị cáo Nga vẫn quảng cáo, đồng thời ký hợp đồng huy động vốn đối với hàng trăm người, là trái pháp luật về xây dựng.

Hơn nữa, bị cáo Nga đã ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị cho phép Tổng Giám đốc huy động vốn của khách hàng, đồng thời còn lập kế hoạch vay vốn khá cụ thể. Trong các cuộc họp giao ban, vào thứ hai hàng tuần, bị cáo đều thông báo tình trạng pháp lý của Dự án B5 Cầu Diễn là đang xin phép.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, tổng số tiền mà Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm chiếm được là hơn 377 tỷ đồng, gắn với 752 hợp đồng. Tuy nhiên, bị cáo Nga đã hoàn trả được hơn 28 tỷ đồng và vẫn còn chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng.

Căn cứ vào những điều trên, Viện Kiểm sát cho rằng, Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị cáo liên quan đều có hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bị hại. Còn việc cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của tất cả các bị hại là vì các bị hại không đến trình báo, mặc dù đã được đăng báo rộng rãi. Đối với 9 thuộc cấp của Châu Thị Thu Nga, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở xác định giúp sức cho bị cáo Nga chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Về khoản tiền 157 tỷ đồng Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt mà không chứng minh được “đầu ra”, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định đã tách ra thành một vụ án khác nên không có chuyện một hành vi bị xử lý 2 lần.

Đặc biệt về số tiền chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng, đại diện cơ quan công tố cho rằng tuy vụ án có đồng phạm, song thực tế chỉ mình Châu Thị Thu Nga hưởng lợi nên chỉ buộc một mình bị cáo Nga phải bồi thường cho các bị hại.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga nghẹn giọng “hứa” với các bị hại
Nóng 24h: Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga nghẹn giọng “hứa” với các bị hại

VOV.VN - Bằng giọng nghèn nghẹn, bị cáo Nga nhìn về phía các bị hại nói sẽ dùng tài sản cá nhân và của Housing Group để khắc phục hậu quả.

Nóng 24h: Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga nghẹn giọng “hứa” với các bị hại

Nóng 24h: Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga nghẹn giọng “hứa” với các bị hại

VOV.VN - Bằng giọng nghèn nghẹn, bị cáo Nga nhìn về phía các bị hại nói sẽ dùng tài sản cá nhân và của Housing Group để khắc phục hậu quả.

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH
Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

VOV.VN - Có gia đình đã bỏ tiền mua liền 3 căn hộ và mỗi căn đều phải trả chênh hàng trăm triệu đồng.  Các bị hại cho biết họ tin vào vào uy tín của một vị ĐBQH.

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

VOV.VN - Có gia đình đã bỏ tiền mua liền 3 căn hộ và mỗi căn đều phải trả chênh hàng trăm triệu đồng.  Các bị hại cho biết họ tin vào vào uy tín của một vị ĐBQH.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ
Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra những vấn đề chưa được làm rõ.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra những vấn đề chưa được làm rõ.

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội
Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

 VOV.VN - Bị cáo Châu Thị Thu Nga: "Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". 

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

 VOV.VN - Bị cáo Châu Thị Thu Nga: "Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". 

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức
Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

VOV.VN - Luật sư của Châu Thị Thu Nga yêu cầu bị cáo nói về khoản tiền trên nhưng không được tòa chấp nhận vì đã được tách khỏi vụ án đang xét xử.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

VOV.VN - Luật sư của Châu Thị Thu Nga yêu cầu bị cáo nói về khoản tiền trên nhưng không được tòa chấp nhận vì đã được tách khỏi vụ án đang xét xử.

Xét xử Châu Thị Thu Nga: GĐ sàn bất động sản khai chỉ là 'bù nhìn“
Xét xử Châu Thị Thu Nga: GĐ sàn bất động sản khai chỉ là 'bù nhìn“

VOV.VN -Bị cáo Tình cho rằng mình được dựng lên làm Giám đốc sàn bất động sản chỉ là "bù nhìn" và thực tế không có trình độ cũng như hiểu biết về vấn đề này.

Xét xử Châu Thị Thu Nga: GĐ sàn bất động sản khai chỉ là 'bù nhìn“

Xét xử Châu Thị Thu Nga: GĐ sàn bất động sản khai chỉ là 'bù nhìn“

VOV.VN -Bị cáo Tình cho rằng mình được dựng lên làm Giám đốc sàn bất động sản chỉ là "bù nhìn" và thực tế không có trình độ cũng như hiểu biết về vấn đề này.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân
Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân

VOV.VN - Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội chiếm đoạt hơn 348 tỉ đồng.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân

VOV.VN - Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội chiếm đoạt hơn 348 tỉ đồng.