1.000 người dân cần di dời khẩn cấp khỏi thủy điện Đắc Đrinh

(VOV) -Đã cơ bản xây dựng xong, chuẩn bị tích nước vào ngày 31/8, nhưng việc di dời 217 hộ dân trong vùng lòng hồ vẫn chưa được thực hiện...

Trong khi những lo ngại sau vụ vỡ đập thủy điện Ia Krên 2, tỉnh Gia Lai chưa kịp lắng xuống người dân khu vực Tây Nguyên lại chuẩn bị đón nhận một sự cố thủy điện nghiêm trọng khác, đó là gần 1.000 dân của tỉnh Kon Tum có nguy cơ bị chìm trong khu vực lòng hồ trong những ngày tới. Và cho dù tỉnh Kon Tum có ứng phó kịp như phương án di dời khẩn cấp, thì đời sống của cả ngàn người vẫn sẽ cực kỳ khó khăn, bởi những hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống không chuẩn bị kịp.

Sở dĩ có sự cố nghiêm trọng, đe dọa nhấn chìm gần 1.000 dân là bởi thủy điện Đắc Đrinh, trên sông Đắc Đrinh, thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản xây dựng xong, chuẩn bị tích nước vào ngày 31/8/2013. Thế nhưng việc di dời 217 hộ dân với 933 nhân khẩu trong vùng lòng hồ, ở xã Đắc Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, vẫn chưa được thực hiện. Nghiêm trọng hơn, ngay từ thời điểm hiện tại, dù thủy điện có tích nước hay không thì khi xảy ra mưa lũ lớn, các hộ dân ở đây vẫn sẽ bị nhấn chìm.

Ông Đặng Hữu Thắng, Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đrinh, tính toán: “Lũ tính toán ở tần suất 3% thì mặt nước hồ dềnh lên 401.29. Nếu như trường hợp lũ thiết kế về P= 0,1% thì mặt nước hồ sẽ dâng lên là 408.52 xảy ra tình huống là toàn bộ dân sẽ ở dưới lòng hồ này”.

Thủy điện Đắc Đrinh

Trước nguy cơ nghiêm trọng đang đến rất gần, chiều 1/7, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với một số Bộ, ngành chức năng, chủ đầu tư và tỉnh Kon Tum ngay tại hiện trường vùng ngập thủy điện Đắc Đrinh ở xã Đắc Nên, huyện Kon Plông. Và dù cụm từ “Phải khẩn cấp thực hiện ngay việc di dời dân” là điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại buổi làm việc, nhưng tại 7 làng cần di dời khẩn cấp ở xã Đắc Nên, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Tất cả 4 khu tái định cư: Đắc Lai- Đắc Lúp; Vương- Xô Luông; Xô Thác và Đắc Tiêu- Đắc Bút do huyện Kon Plông chịu trách nhiệm xây dựng vẫn đang còn ngổn ngang chưa xong. Thực trạng này càng trở nên đáng lo ngại khi Trung tâm khí tượng thuỷ văn Kon Tum cảnh báo, tháng 7/2013 ở Kon Tum là tháng có thời gian mưa và lượng mưa nhiều nhất trong năm. Khả năng xuất hiện lũ nhiều hơn so với quy luật mọi năm.

Trước thực tế này đồng thời căn cứ vào các thông số kỹ thuật xây dựng thủy điện Đắc Đrinh, ông Lưu Thế Biểu, Phó trưởng Ban quản lý xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, việc di dời dân “phải được tính từng ngày” và “không còn đường lùi”: “Chúng ta không thể lường được bởi vì biến đổi khí hậu rất lớn, khi lũ về thì chúng ta bó tay không kiểu gì làm được và tổn thất sẽ rất lớn nhất là về đêm. Theo tôi, chủ đầu tư cần phát văn bản cho tỉnh đề nghị cảnh báo và làm ngay từ bây giờ”.

Để xảy ra tình huống nước đến chân như hiện nay, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Nam, Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Kon Plông vẫn khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo về san ủi mặt bằng; Xây dựng một số nhà như là nhà tạm để khi cần thiết mực nước lũ lớn sẽ di dời dân lên. Đồng thời chuẩn bị về lương thực, thực phẩm. Chúng tôi dùng phương án 4 tại chỗ phối kết hợp với các lực lượng cùng với chính quyền xã cố gắng làm sao để mùa mưa đến mà nước lũ dâng cũng không để một người dân nào trong vùng của lòng hồ bị ảnh hưởng về thiệt hại”.

Khẳng định và quyết tâm là vậy, song trên thực tế trong ngày một, ngày hai, huyện Kon Plông chưa thể tổ chức đưa 217 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập nguy hiểm của thủy điện Đắc Đrinh. Trong khi đó, mùa mưa Tây Nguyên đang trong giai đoạn cao điểm, lũ lớn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào./.

Những thông tin về nguy cơ khiến gần 1.000 người dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có thể bị ngập trong lòng hồ thủy điện bất cứ lúc nào. Theo Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đrinh trách nhiệm trong tình huống này thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, vì theo Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ, việc bồi thường, di dân, tái định cư được phân cấp cho Ủy Ban nhân dân huyện đảm nhiệm. Còn đại diện chính quyền huyện Kon Plông lại đổ lỗi do thời tiết mưa nhiều nên việc triển khai xây dựng các khu tái định cư gặp khó khăn.

Hiện tại việc xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lòng hồ thủy điện Đắc Hrinh mới hoàn thành một nửa khối lượng công việc. Nhà ở, điện, nước sinh hoạt ở khu tái định cư này đều chưa có… trong khi mưa lũ đang đến gần. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các bài sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng thủy điện vừa và nhỏ: Nhiều bất cập trong quản lý
Xây dựng thủy điện vừa và nhỏ: Nhiều bất cập trong quản lý

(VOV) -Sau các sự cố này, người dân sống ở hạ lưu bị ám ảnh về một thảm họa

Xây dựng thủy điện vừa và nhỏ: Nhiều bất cập trong quản lý

Xây dựng thủy điện vừa và nhỏ: Nhiều bất cập trong quản lý

(VOV) -Sau các sự cố này, người dân sống ở hạ lưu bị ám ảnh về một thảm họa

Vụ vỡ đập thủy điện: Phải xử lý trách nhiệm nghiêm khắc
Vụ vỡ đập thủy điện: Phải xử lý trách nhiệm nghiêm khắc

(VOV) -Phó Thủ tướng khẳng định: Không phải vì chưa xảy ra chết người mà không xử lý hết trách nhiệm.

Vụ vỡ đập thủy điện: Phải xử lý trách nhiệm nghiêm khắc

Vụ vỡ đập thủy điện: Phải xử lý trách nhiệm nghiêm khắc

(VOV) -Phó Thủ tướng khẳng định: Không phải vì chưa xảy ra chết người mà không xử lý hết trách nhiệm.

Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Sơn La
Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Sơn La

(VOV) -Để giúp bà con tái định cư, huyện đã tập trung bố trí đất sản xuất, triển khai các phương án hỗ trợ đào tạo nghề…

Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Sơn La

Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Sơn La

(VOV) -Để giúp bà con tái định cư, huyện đã tập trung bố trí đất sản xuất, triển khai các phương án hỗ trợ đào tạo nghề…

Nhiều nguy cơ mất an toàn tại các thủy điện quy mô nhỏ
Nhiều nguy cơ mất an toàn tại các thủy điện quy mô nhỏ

(VOV)-Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành, bộ, ngành liên quan về việc kiểm tra an toàn đập công trình thủy điện và thủy lợi quy mô nhỏ.

Nhiều nguy cơ mất an toàn tại các thủy điện quy mô nhỏ

Nhiều nguy cơ mất an toàn tại các thủy điện quy mô nhỏ

(VOV)-Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành, bộ, ngành liên quan về việc kiểm tra an toàn đập công trình thủy điện và thủy lợi quy mô nhỏ.

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Nếu bỏ cũng cần cân nhắc kỹ
Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Nếu bỏ cũng cần cân nhắc kỹ

(VOV) -Tiếp tục hay dừng hai dự án này là thẩm quyền Quốc hội. Tuy nhiên, chúng ta đã kêu gọi đầu tư vào rồi thì phải thận trọng.

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Nếu bỏ cũng cần cân nhắc kỹ

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Nếu bỏ cũng cần cân nhắc kỹ

(VOV) -Tiếp tục hay dừng hai dự án này là thẩm quyền Quốc hội. Tuy nhiên, chúng ta đã kêu gọi đầu tư vào rồi thì phải thận trọng.