24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang
VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.
Theo báo của của Sở nông nghiệp và môi trường tỉnh An Giang, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn tồn tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động nhưng chưa được xử lý dứt điểm, với tổng lượng rác tồn đọng ước tính khoảng 153.744 tấn. Nhiều bãi rác trong số này nằm xen kẽ trong khu dân cư hoặc gần các nguồn nước, gây ra tình trạng ô nhiễm thứ cấp như mùi hôi, nước rỉ rác làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Điển hình là khu vực bãi rác cũ tại các huyện Chợ Mới, Châu Thành và một số địa phương thuộc địa bàn Kiên Giang cũ.
Hiện nay, mỗi ngày tỉnh An Giang phát sinh hơn 2.200 tấn rác thải rắn trong sinh hoạt, trong đó 55%-75% lượng rác thải có tỷ lệ chất hữu cơ và độ ẩm rất cao, tạo áp lực lớn trong việc xử lý mùi hôi và nước rỉ rác tại các điểm tập kết.
Trong khi đó, năng lực thu gom mới chỉ được 76,4% lượng rác thải và chỉ có 22% rác thải được xử lý tại các nhà máy đốt rác và sản xuất phân compost. Phần lớn rác thải còn lại đổ xả tại các bãi rác lộ thiên (40%) và chôn lấp hợp vệ sinh (38%). Tình trạng đổ rác tại các bãi rác lộ thiên vẫn chiếm tỷ lệ cao do các nhà máy xử lý rác tập trung tại Bình Hòa (Châu Thành), Kênh 10 (Châu Đốc) và Phủ Thạnh (Phú Tân) đều đã trong tỉnh trạng quá tải nghiêm trọng, tiếp nhận rác vượt xa công suất thiết kế ban đầu.
Về hướng xử lý đối với các bãi rác cũ, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hôm nay (2/4), ông Võ Văn Lên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết: “Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo kêu gọi đầu tư, xã hội hoá đối với xử lý các bãi rác đã đóng cửa nhưng còn lượng rác tồn đọng bằng công nghệ RDF. Trên cơ sở bãi rác cũ sẽ tận dung lại rác để chế biến thành các nguyên liệu phục vụ cho lò nung xi măng và làm nguyên liệu đốt phục vụ cho lò hơi và phát điện. Đối với bãi rác đã đóng cửa và đang hiện hữu thì công nghệ RDF đang đề xuất áp dụng và kêu gọi đầu tư có rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời gian ngắn nhất sở sẽ tham mưu để thí điểm xử lý một số bãi rác”.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành đề án bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm quản lý và xử lý chất thải rắn theo hướng hiện đại thay thế dần phương thức truyền thống hiện nay.
Theo đó, Sở đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó chuyển đổi mô hình quản lý từ "Xử lý cuối đường ống" sang "Kinh tế tuần hoàn". Tính sẽ chuyển dần từ hình thức chôn lấp sang công nghệ đốt phát điện và tái chế. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ hiện đại, không chôn lấp trực tiếp đạt trên 90%. Khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn thông qua các cơ chế ưu đãi về giả điện rác và quỹ đất. Đồng thời thiện nghiêm phân loại rác tại nguồn chia thành 3 nhóm: Rác tái chế, rác thực phẩm và rác còn lại. Trong đó, rác thực phẩm sẽ được ưu tiên xử lý bằng giải pháp công nghệ IMO tại hộ gia đình (rác không mùi hôi và giữ lại để trồng cây) để giảm áp lực cho hệ thống thu gom tập trung.