Từ “đổi rác lấy quà” đến bài toán xử lý rác thải bền vững ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ những hoạt động nhỏ trong trường học như “đổi rác lấy quà”, ý thức phân loại, tái chế rác đang dần hình thành trong giới trẻ Đà Nẵng, góp phần đáng kể giảm phát thải rác ra môi trường. Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi cách xử lý rác thải hiện đại, tuần hoàn và bền vững.

Những chai nhựa, lon nước hay giấy vụn… vốn bị xem là rác thải bỏ đi, giờ đây lại trở thành “tài sản nhỏ” của các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Phước, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình “Đổi rác lấy quà” do Chi đoàn, Liên đội nhà trường tổ chức thường xuyên. Các em tự tay thu gom, phân loại rác tái chế để đổi lấy những phần quà nhỏ. Không khí hào hứng lan tỏa từ lớp học ra sân trường bởi những việc làm nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Hòa Phước hào hứng: “Thầy cô dạy chúng em nên bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường, từ đó các bạn nâng cao hơn ý thức. Thông điệp mà chúng em muốn gửi đến các bạn là nếu muốn bảo vệ môi trường thì chúng ta phải học cách phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định để môi trường và xã hội ngày càng tốt hơn”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Phước cho rằng, không chỉ là hoạt động ngoại khóa, chương trình còn giúp các em hiểu rằng, bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày: “Nhà trường, Chi đoàn, Liên đội giúp các em vào giờ ra chơi thu gom phân loại rác thải nhựa tại nhà đem lên trường phân loại. Ngoài việc học trên lớp, nhà trường tổ chức hoạt động này nhằm giúp học sinh sáng tạo những mô hình STEM”.

Phong trào “sống xanh” bảo vệ môi trường trong học đường ở thành phố Đà Nẵng đang dần lan rộng. Nhiều chương trình như “Chuyến xe kế hoạch nhỏ”, “Ngày hội đổi rác lấy quà” hay “Trường học xanh”… đã thu gom hàng chục tấn rác tái chế, vừa góp phần giảm rác thải nhựa, vừa gây quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, lượng rác thải sinh hoạt, công nghiệp và rác nhựa tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng, đặt ra áp lực lớn lên hệ thống thu gom và xử lý. Hiện nay, mỗi ngày tại thành phố Đà Nẵng phát sinh hơn  4.450 tấn chất thải rắn sinh hoạt, nhiều nhất là khu vực đô thị với khoảng 1.400 tấn. Dự báo, lượng rác thải sinh hoạt của thành phố tiếp tục tăng cao. Thành phố hiện có 5 khu xử lý rác thải với các phương thức chủ yếu gồm chôn lấp hợp vệ sinh, làm phân compost và đốt trực tiếp. Năng lực thu gom và xử lý rác thải của Đà Nẵng hiện nay thấp hơn so với nhu cầu thực tế, chỉ khoảng 2.050 tấn mỗi ngày.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Trường Sơn, Trưởng nhóm nghiên cứu quản lý môi trường và phát triển bền vững, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nêu thực tế: “Mô hình quản lý rác thải của Đà Nẵng mặc dù đã có chiến lược chuyển đổi nhưng hiện nay chúng ta vẫn đang áp dụng mô hình xử lý tuyến tính. Công nghệ xử lý, hiện nay Đà Nẵng đang triển khai dự án xây dựng nhà máy điện rác tuy nhiên chưa hoàn thiện nên hiện nay chủ yếu sử dụng các công nghệ xử lý chôn lấp rác thải là chính”.

Thực tế đô thị hóa nhanh cho thấy, cách xử lý rác truyền thống “thu gom rồi chôn lấp” không còn phù hợp. Thay vào đó, rác thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Bài toán quản lý rác thải không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn liên quan đến quản trị đô thị và thay đổi hành vi của cộng đồng.

Đà Nẵng đang triển khai xây dựng “thành phố môi trường”, đây là mục tiêu xuyên suốt, với các giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, thu hút công nghệ xử lý tiên tiến, nâng cao nhận thức cộng đồng và từng bước hình thành kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải. Không chỉ dừng ở định hướng, các mô hình thí điểm về kiểm toán chất thải, kinh tế tuần hoàn, hay hợp tác với doanh nghiệp trong quản lý rác thải cũng đang được triển khai, tạo tiền đề cho những bước chuyển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên  cho rằng:  “Thành phố cần chuyển mạnh sang mô hình quản lý rác thải tích hợp, dựa trên các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn: giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế – thu hồi năng lượng – xử lý cuối cùng, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Và rộng hơn nữa, thì cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn”.

Từ những chai nhựa nhỏ trên sân trường đến những chiến lược lớn ở tầm đô thị, hành trình xây dựng một Đà Nẵng xanh – sạch – bền vững đang được bắt đầu từ chính ý thức của mỗi người dân. Và có lẽ, chính những “mầm xanh” trong học đường hôm nay sẽ là nền tảng cho một tương lai xanh của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Người dân đội 13, thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước bức xúc dùng tre rào chắn không cho phương tiện tập kết rác.JPG

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm
Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

VOV.VN - Tuyến đường Ngô Quyền, phường Hà Đông đang trở thành “điểm đen” môi trường khi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan. Dù đã có biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, khiến lòng đường nhếch nhác, kênh thoát nước bị bịt kín, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

VOV.VN - Tuyến đường Ngô Quyền, phường Hà Đông đang trở thành “điểm đen” môi trường khi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan. Dù đã có biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, khiến lòng đường nhếch nhác, kênh thoát nước bị bịt kín, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.

Đà Nẵng: Triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện từ rác 3.000 tỷ
Đà Nẵng: Triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện từ rác 3.000 tỷ

VOV.VN - Sáng nay (19/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam, thành viên Tập đoàn Amaccao tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện từ rác 3.000 tỷ

Đà Nẵng: Triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện từ rác 3.000 tỷ

VOV.VN - Sáng nay (19/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam, thành viên Tập đoàn Amaccao tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại thành phố Đà Nẵng.

Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

VOV.VN - Sau hơn 8 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở tỉnh Lâm Đồng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

VOV.VN - Sau hơn 8 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở tỉnh Lâm Đồng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.