7 học sinh có nguy cơ bỏ học ở Xuân Lạc đã trở lại trường

VOV.VN - Vận động học sinh trở lại trường ở Xuân Lạc được thực hiện đến từng gia đình, giúp 7 em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến lớp.

 

Ở vùng cao Xuân Lạc (nay thuộc xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên), vẫn có trường hợp học sinh muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình, cũng có em mải chơi rồi bỏ lớp... Đầu năm học 2026-2027, thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc đã phối hợp chính quyền địa phương, công an xã đến từng gia đình tìm hiểu nguyên nhân, vận động các em trở lại trường. Sau vận động, việc hỗ trợ để các em tiếp tục học cũng được nhà trường chú trọng.

Nhà cách trường khoảng 9 cây số, Dương Thị Hoa (dân tộc Mông) đã có thời gian nghỉ học để lên nương phụ giúp bố mẹ. Là con cả trong gia đình, Hoa phải chia sẻ với bố mẹ những khó khăn trong cuộc sống dù rất nhớ trường, nhớ bạn. Khi em vắng học, thầy cô cùng lực lượng công an đến gặp gia đình, động viên bố mẹ cho Hoa tiếp tục đến trường.

“Do gia đình em khó khăn nên em nghỉ. Nhà em cách trường khoảng 9km, mỗi lần nếu được bố mẹ đưa đi thì khoảng nửa tiếng, đi bộ thì 1 tiếng đồng hồ. Nhờ các thầy cô và các chú công an qua khuyên bảo bố mẹ em và ủng hộ em, em mới tiếp tục đi học. Lúc nghỉ học em nhớ trường và nhớ các bạn lắm. Em cảm thấy rất vui khi mình tiếp tục được đi học", Hoa nói.

Với Hoàng Long Nhật (dân tộc Nùng), nguyên nhân nghỉ học lại là mải chơi game, thường xuyên dậy muộn rồi không muốn đến lớp. Các thầy cô giáo đã đến nhà trò chuyện, giúp Nhật hiểu việc chơi game quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến học tập và những dự định sau này. Long Nhật đã quay trở lại trường và tự đặt mục tiêu bỏ game để tập trung học.

“Vì em mải chơi game và em không thích đi học mấy. Thầy cô động viên em và nói là giờ đi học em mới có tương lai, sau này học hết lấy cái bằng cấp 2 thì em mới đi làm được. Khi học trở lại em thấy rất vui. Em sẽ quyết tâm không xem điện thoại và chơi game nữa", Nhật cho biết.

Hai học sinh nghỉ học vì những lý do khác nhau, nên việc vận động cũng phải bắt đầu từ hoàn cảnh của từng em. Theo nhà trường, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc hiện có 324 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó 260 em thuộc hộ nghèo. Nhiều em ở cách trường từ 10 đến 12 km đường đồi núi. Khoảng cách đi lại và khó khăn của gia đình khiến việc duy trì sĩ số luôn cần được theo dõi sát. Ngay từ đầu năm học, giáo viên rà soát những học sinh có nguy cơ nghỉ học, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an đến gặp các em, trao đổi với phụ huynh. Có gia đình, thầy cô phải đến nhiều lần để tìm hiểu, cùng tháo gỡ khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Việc vận động học sinh đến trường trong năm qua là rất khó khăn và vất vả. Ngay đầu năm học 2026-2027 đã có 7 học sinh có nguy cơ bỏ học trong hè. Trước thực tế đó, nhà trường cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị ở thôn bản đến từng học sinh, từng gia đình học sinh để vận động, để tuyên truyền, để động viên các em đến trường, đến lớp. Đến thời điểm hiện tại thì 7 em cũng đã quay trở lại trường và tham gia học tập đầy đủ".

Để học sinh có điều kiện tiếp tục đến lớp, Nhà trường giải thích cho phụ huynh và các em về những chế độ, chính sách được hưởng; khuyến khích học sinh ở xa ở bán trú để giảm việc đi lại. Với các em có hoàn cảnh khó khăn, trường huy động thêm sự hỗ trợ từ cán bộ, giáo viên, cán bộ địa phương và các nhà hảo tâm. 

Thầy Lèng Văn Trinh, giáo viên nhà trường, chia sẻ: Trở lại trường sau thời gian gián đoạn, học sinh còn cần được giúp đỡ để bắt nhịp với bài học. Bên cạnh trò chuyện, động viên, giáo viên rà soát phần kiến thức các em còn thiếu, bố trí dạy bù và phụ đạo phù hợp. 

“Với các em trở lại trường sau một thời gian gián đoạn, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc ổn định tâm lý và giúp các em hòa nhập. Tổ tư vấn tâm lý học đường cùng với các giáo viên thường xuyên trò chuyện, động viên, tạo cho các em cảm giác được chia sẻ. Về kiến thức, giáo viên rà soát những phần các em còn thiếu để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Nhà trường bố trí dạy bù, phụ đạo, đồng thời giao bài tập, tài liệu ôn tập qua Zalo để các em có thể học thêm ở nhà. Qua đó từng bước giúp các em bù đắp kiến thức, theo kịp chương trình và tự tin hơn trong học tập", thầy Trinh chia sẻ.

Đến nay, tất cả học sinh có nguy cơ nghỉ học đầu năm ở Xuân Lạc đã trở lại trường và tham gia học tập đầy đủ. Đằng sau kết quả này là sự nỗ lực của các thầy cô giáo, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong những lần đến từng gia đình, lắng nghe và kiên trì vận động. Với nhà trường, đưa học sinh trở lại lớp mới chỉ là bước đầu. Các thầy cô sẽ tiếp tục gần gũi, quan tâm đến từng em, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống, để việc đến trường của các em được duy trì ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn
Học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn

VOV.VN - Từ trường hợp học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn, chuyên gia cảnh báo tác động của nội dung tình dục đến nhận thức trẻ.

Học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn

Học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn

VOV.VN - Từ trường hợp học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn, chuyên gia cảnh báo tác động của nội dung tình dục đến nhận thức trẻ.

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới vừa được xây dựng và dần hoàn thiện tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường mới mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập và rèn luyện.

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới vừa được xây dựng và dần hoàn thiện tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường mới mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập và rèn luyện.

Hiệu trưởng có thể cho học sinh học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường
Hiệu trưởng có thể cho học sinh học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hiệu trưởng có thể chủ động linh hoạt tổ chức học trực tuyến, tuỳ theo tình hình thời tiết như mưa lớn, ngập sâu.

Hiệu trưởng có thể cho học sinh học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường

Hiệu trưởng có thể cho học sinh học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hiệu trưởng có thể chủ động linh hoạt tổ chức học trực tuyến, tuỳ theo tình hình thời tiết như mưa lớn, ngập sâu.