Bắc Ninh, Phú Thọ "đội sổ" cả nước về tốc độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

VOV.VN - Chỉ còn 6 ngày nữa là hạn cuối giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Chính phủ, nhưng đến nay một số địa phương có tiến độ giải ngân rất chậm như Bắc Ninh là 4,43% và Phú Thọ là 8,86%...

Liên quan đến tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, tính đến 16h ngày 24/8, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỷ đồng, tương đương với 50,32 % so với số kinh phí dự kiến. Đến nay, các địa phương đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt được hơn 2.725 tỷ đồng (83,4% số hồ sơ đề nghị), thực hiện giải ngân được 1.677 tỷ đồng (51,36% số hồ sơ đề nghị, 61,54% số đã được thẩm định phê duyệt).

Thống kê của Cục Việc làm cũng cho thấy, có 34 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị đạt trên 80%. Trong đó, 17 địa phương đã giải ngân 100% trên tổng số tiếp nhận hồ sơ đề nghị là Thái Nguyên, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Bình, Lào Cai, Bạc Liêu, Kon Tum, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Đắk Nông.

Một số địa phương triển khai tốt tính đến thời điểm này như Thái Nguyên, Bắc Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Hà Nội.

Có 12 địa phương có số giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị dưới 50%. Trong đó có 5 tỉnh, thành phố tiến độ triển khai rất chậm, có tỉ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp gồm Bắc Ninh (4,43%), Hải Dương (29,49%), Phú Thọ (8,86%), Bình Định (15,19%), Nam Định (35,15%).

Cục Việc làm cho biết, sau cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung với lãnh đạo các Sở LĐ-TB-XH để đốc thúc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay tình hình triển khai chính sách đã được cải thiện, song vẫn còn một số tỉnh, thành phố giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp do vai trò người đứng đầu chưa được phát huy.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, các địa phương cần tuân thủ mốc thời gian đã cam kết, hoàn thành việc giải ngân trước ngày 30/8. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung mong muốn  lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 để chính sách này đến với người lao động nhanh nhất, hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen
Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%
Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

VOV.VN - Đến ngày 15/8, cả nước mới có 4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

VOV.VN - Đến ngày 15/8, cả nước mới có 4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Đi làm ngày Quốc khánh (2/9), người lao động được hưởng lương thế nào?
Đi làm ngày Quốc khánh (2/9), người lao động được hưởng lương thế nào?

VOV.VN - Dịp lễ Quốc khánh năm nay (2/9/2022), cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày. Trường hợp người lao động đi làm ngày này sẽ được nhận khoản tương tăng thêm theo quy định của Luật Lao động 2019.

Đi làm ngày Quốc khánh (2/9), người lao động được hưởng lương thế nào?

Đi làm ngày Quốc khánh (2/9), người lao động được hưởng lương thế nào?

VOV.VN - Dịp lễ Quốc khánh năm nay (2/9/2022), cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày. Trường hợp người lao động đi làm ngày này sẽ được nhận khoản tương tăng thêm theo quy định của Luật Lao động 2019.

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?
Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

VOV.VN - Ngày 15/8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ, nhưng đến nay có 4 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, hàng loạt địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

VOV.VN - Ngày 15/8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ, nhưng đến nay có 4 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, hàng loạt địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước
Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam đang đỏ mắt tuyển dụng, thế nhưng vẫn có không ít lao động từng đi xuất khẩu tại các quốc gia trên về nước đem theo vốn ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tại nước bạn nhưng đến nay vẫn khó tìm việc.

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam đang đỏ mắt tuyển dụng, thế nhưng vẫn có không ít lao động từng đi xuất khẩu tại các quốc gia trên về nước đem theo vốn ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tại nước bạn nhưng đến nay vẫn khó tìm việc.