Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn Omicron

VOV.VN - Cơ quan tư vấn về tiêm chủng tại Australia trong tuần này đã ra khuyến cáo về việc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng nhằm làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Omicron.

Theo khuyến cáo mới nhất từ Nhóm Cố vấn về kỹ thuật tiêm chủng Australia (ATAGI), chính phủ nước này sẽ rút ngắn 1 tháng thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, tức là từ 6 tháng sau thời điểm tiêm mũi thứ hai xuống còn 5 tháng.

Mặc dù chính phủ và giới chuyên gia y tế đều có chung nhận định, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dữ liệu cho thấy biến thể Omicron có khả năng gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó của Covid-19, tuy nhiên Bộ trưởng Y tế Australia - Greg Hunt cho rằng việc rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường sẽ giúp giảm tốc độ lây lan của biến thể mới, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho người dân.

Theo Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, trong bối cảnh biến thể Omicron đang tiếp tục lây lan, dữ liệu thống kê tại một số quốc gia cho thấy các mũi tiêm bổ sung đã giúp tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài thời gian bảo vệ của vaccine, làm giảm tỷ lệ lây nhiễm cũng như tỷ lệ bệnh nặng và nguy cơ tử vong.

Australia đã đặt mua trước hơn 151 triệu liều vaccine của Pfizer, Moderna và Novavax cho chương trình tiêm tăng cường. Hiện nước này đang sử dụng vaccine của Pfizer và Moderna cho chương trình tiêm mũi tăng cường, và đã có hơn 670.000 người dân được tiêm mũi tăng cường.

Cho đến nay Australia đã ghi nhận hàng chục ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng tại các bang và vùng lãnh thổ gồm New South Wales, Victoria, Lãnh thổ thủ đô Canberra và Nam Australia. Tính đến thứ Sáu vừa qua (10/12), hơn 89% dân số trên 16 tuổi ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 93% đã tiêm liều vaccine đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 1/2022
Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 1/2022

VOV.VN - Australia vừa chính thức trở thành một trong 3 quốc gia trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 1/2022

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 1/2022

VOV.VN - Australia vừa chính thức trở thành một trong 3 quốc gia trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Australia gia hạn kiểm soát dịch bệnh đến tháng 2/2022
Australia gia hạn kiểm soát dịch bệnh đến tháng 2/2022

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chính phủ Australia quyết định sẽ tiếp tục hạn chế công dân chưa tiêm phòng xuất cảnh, đồng thời hạn chế tiếp nhận công dân đến từ các quốc gia có nguy cơ cao đến giữa tháng 2 năm sau.

Australia gia hạn kiểm soát dịch bệnh đến tháng 2/2022

Australia gia hạn kiểm soát dịch bệnh đến tháng 2/2022

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chính phủ Australia quyết định sẽ tiếp tục hạn chế công dân chưa tiêm phòng xuất cảnh, đồng thời hạn chế tiếp nhận công dân đến từ các quốc gia có nguy cơ cao đến giữa tháng 2 năm sau.

Australia sắp phê duyệt vaccine Moderna để tiêm mũi tăng cường
Australia sắp phê duyệt vaccine Moderna để tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết việc bổ sung vaccine ngừa Covid-19 của Moderna vào chương trình tiêm mũi tăng cường sẽ cho người dân Australia có thêm sự lựa chọn.

Australia sắp phê duyệt vaccine Moderna để tiêm mũi tăng cường

Australia sắp phê duyệt vaccine Moderna để tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết việc bổ sung vaccine ngừa Covid-19 của Moderna vào chương trình tiêm mũi tăng cường sẽ cho người dân Australia có thêm sự lựa chọn.