Báo điện tử Giáo dục Việt Nam không thuộc Bộ GD-ĐT

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có thông báo khẳng định Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam không phải là đơn vị của Bộ.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD-ĐT) nhận được một số ý kiến của độc giả, cơ quan và địa phương phản ánh, trao đổi về một số nội dung đăng tải trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, vì cho rằng: Bộ GD-ĐT là cơ quan chủ quản của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Về việc này, Bộ GD-ĐT vừa có thông báo khẳng định Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam không phải là đơn vị của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Bộ GD-ĐT chỉ có một cơ quan báo thuộc chủ quản của Bộ là Báo Giáo dục và Thời đại (với 2 sản phẩm: báo giấy và báo điện tử)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học
Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và vì quyền lợi của người học.

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

Dừng nâng cấp các trường lên ĐH, CĐ để bảo vệ người học

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và vì quyền lợi của người học.

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu
Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

VOV.VN -Việc bày tỏ thái độ không thích môn sử thể hiện học sinh không đồng tình với nội dung và phương pháp dạy môn Sử

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

VOV.VN -Việc bày tỏ thái độ không thích môn sử thể hiện học sinh không đồng tình với nội dung và phương pháp dạy môn Sử

Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người
Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người

VOV.VN -Tuần lễ với mục đích giúp cho người khuyết tật được bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ hội trong giáo dục và trong cuộc sống.

Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người

Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người

VOV.VN -Tuần lễ với mục đích giúp cho người khuyết tật được bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ hội trong giáo dục và trong cuộc sống.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố 7 trường THPT không đủ điều kiện giao tuyển sinh trong năm học 2014 - 2015.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố 7 trường THPT không đủ điều kiện giao tuyển sinh trong năm học 2014 - 2015.

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014
Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng