Bão số 16: Còn 8.600 tàu vẫn chưa vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN - Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, vẫn còn 8.630 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 16.

Hiện nay, bão số 16 đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa, có sóng biển cao đến 10m, đến chiều ngày mai (25/12) bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo; tối và đêm ngày mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang và các địa phương trong đất liền với gió cấp 8, giật cấp 11.

Tàu của ngư dân Bình Đại (Bến Tre) đã về cảng neo đậu an toàn.

Các địa phương dự kiến báo bão đổ bộ đều là những nơi ít khi có bão lớn; cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu còn hạn chế; dân cư vùng cửa sông, ven biển đông đúc hoạt động kinh tế khá lớn, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, du lịch. 

Bão số 16 nằm trong cấp thảm hoạ, có thể gây thiệt hại rất lớn. Do đó, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16, các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão không được chủ quan, sơ xuất trong ứng phó.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Tại vùng viển phía Nam trong hàng chục năm trở lại đây không có cơn bão mạnh nào xuất hiện vào thời điểm tháng 12, do đó bão số 16 là một cơn bão đặc biệt.

“Đây là cơn bão rất đặc biệt, vào Nam biển Đông vào tháng 12, cấp độ đánh giá là cấp 12, trong lịch sử chưa từng có bão cấp 12 hoạt động vùng biển này, cũng chưa từng có cơn bão nào hoạt động trong thời gian này trong năm, chưa từng có cơn bão nào có khả năng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực các tỉnh này. Bão số 16 là cơn bão rất đặc biệt nên các biện pháp ứng phó phải đặc biệt”, ông Hoàng Đức Cường nói.

Đến 15h ngày 24/12, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức cấm biển. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.120 phương tiện/343.163 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng nói: “Để giảm thiểu được thiệt hại do bão số 16, việc chúng ta phải làm ngay bây giờ mặc dù đã làm nhưng vẫn phải rất khẩn trương và quyết liệt đó là kêu gọi hơn 8.600 tàu vào bờ công việc này phải làm liên tục và hoàn thành vào sáng mai. Với hơn 8.600 tàu với gần 46.000 người chủ yếu là gần bờ nhưng không chủ quan phải kêu gọi vào bờ”.

Về công tác sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão số 16 đổ bộ, 9 tỉnh thành phố phải di dời hơn 853.600 người. Tuy nhiên, hiện mới có 4 tỉnh thành phố có báo cáo về công tác di dời dân. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh gần 5.000 người đạt 100%, Bình Dương 1.638 người đạt 24%; Bạc Liêu 7.000 người đạt 2%.

Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ có mặt tại vùng dự kiến bão đổ bộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16
Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16
Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão số 16.

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão số 16.

Cà Mau lo nhất người dân chủ quan trong phòng tránh bão số 16
Cà Mau lo nhất người dân chủ quan trong phòng tránh bão số 16

VOV.VN - Đã 20 năm qua tỉnh Cà Mau mới lại có bão nên kinh nghiệm phòng tránh bão của người dân rất hạn chế và có tâm lý chủ quan.

Cà Mau lo nhất người dân chủ quan trong phòng tránh bão số 16

Cà Mau lo nhất người dân chủ quan trong phòng tránh bão số 16

VOV.VN - Đã 20 năm qua tỉnh Cà Mau mới lại có bão nên kinh nghiệm phòng tránh bão của người dân rất hạn chế và có tâm lý chủ quan.

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16
Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12.

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12.