Bí thư Đà Nẵng: Lực lượng Biên phòng tiếp tục giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

VOV.VN - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), sáng 27/2, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố. Tại đây, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn Bộ đội Biên phòng thành phố giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

Những năm qua, Bội đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố và các quận biên giới về định hướng phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh; phát động và triển khai hiệu quả các phong trào hướng về biên giới biển, đảo; tham gia cùng các địa phương, Ủy ban MTTQVN các cấp kêu gọi, huy động các nguồn lực giúp nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, UBND thành phố Đà Nẵng đã đầu tư, phân bổ nguồn kinh phí địa phương hơn 111 tỷ đồng xây dựng, quản lý bảo vệ khu vực biên giới quốc gia ở các quận và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố.

Trong phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới, các đơn vị, địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển của thành phố như: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”... gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ ngư dân bị tai nạn, rủi ro trên biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, bảo hiểm thuyền viên, mua ngư cụ.

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ chức lại 94 tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết an toàn với 680 tàu thuyền, hỗ trợ nhau đánh bắt hải sản trên biển và củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng.

Hiện nay các trạm thông tin bờ tích hợp định vị vệ tinh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các đồn Biên phòng và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được đầu tư trang bị tương đối hiện đại. Các tàu đánh bắt xa bờ được trang bị máy thông tin Icom, 100% tàu cá đánh bắt xa bờ đều đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đây là mô hình sáng tạo của thành phố Đà Nẵng được nhiều địa phương nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện.

Thay mặt Lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, giữ gìn hình ảnh bộ đội biên phòng trong lòng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng mong lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đạt được của Biên phòng thành phố trong nhiều năm qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Biên phòng thành phố tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng vũ trang của thành phố thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, giữ vững sự bình yên cho người dân thành phố, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều qua (26/2), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 - về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều qua (26/2), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 - về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng chúc Tết, động viên doanh nghiệp, công nhân đầu năm mới
Bí thư Đà Nẵng chúc Tết, động viên doanh nghiệp, công nhân đầu năm mới

VOV.VN - Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn, sáng 16/2, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu xuân.

Bí thư Đà Nẵng chúc Tết, động viên doanh nghiệp, công nhân đầu năm mới

Bí thư Đà Nẵng chúc Tết, động viên doanh nghiệp, công nhân đầu năm mới

VOV.VN - Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn, sáng 16/2, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu xuân.