Bộ Ngoại giao thông tin về công tác ứng phó dịch bệnh của TP.HCM

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác chống dịch tại TP.HCM, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo chiều 9/9 khẳng định, các cơ quan chức năng Việt Nam hiện rất nỗ lực để đẩy lùi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại TPHCM.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói: “Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang hết sức nỗ lực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 hiện diễn biến hết sức phức tạp tại TP.HCM”.

Như thông tin được đăng tải công khai trên báo chí, dù còn nhiều khó khăn và dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp nhưng đã có nhiều tín hiệu khả quan trong kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM. Mới đây, TP.HCM cho phép nhân viên giao hàng được hoạt động rộng rãi hơn để đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. TP.HCM cũng cho phép các cửa hàng, quán ăn bán đồ ăn mang về từ 6h-18h hàng ngày, cũng như kéo dài thời gian mở cửa hoạt động của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở một số quận, huyện.

“Đại dịch Covid-19 gây ra những hệ lụy chưa từng có, quy mô rất lớn. Do đó, dù Chính phủ, UBND TP.HCM cũng như các cơ quan, ban, ngành chức năng phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân đã rất nỗ lực, cố gắng thì đâu đó vẫn còn gặp những khó khăn”, ông Việt nói. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế, hàng trăm nghìn người dân thành phố đã được tiếp cận với các hỗ trợ của Chính phủ. Các cơ quan chức năng cũng đã rất kịp thời điều chỉnh các quy định để hỗ trợ thiết thực, khả thi cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch, đảm bảo những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Theo ông Việt, tính đến ngày 8/9, TP.HCM đã tiêm bao phủ gần như 100% mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên ở 8 quận, huyện trên toàn địa bàn thành phố. TP.HCM đặt mục tiêu, quyết tâm trước ngày 15/9 hoàn thành toàn bộ phần việc này, song song với việc tiêm mũi vaccine thứ 2 cho những người đến hạn tiêm.

Ông Việt bày tỏ: “Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP.HCM nói riêng cũng như Việt Nam nói chung đã nhận được rất nhiều hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cùng với sự nỗ lực của người dân và chính phủ, Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn trong đại dịch lần này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM vận động F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19
TP.HCM vận động F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - TP.HCM đã ban hành kế hoạch vận động và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch cùng thành phố. 

TP.HCM vận động F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

TP.HCM vận động F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - TP.HCM đã ban hành kế hoạch vận động và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch cùng thành phố. 

Gặp khó khăn do dịch bệnh, người dân TP.HCM có thêm sự trợ giúp qua app “An sinh”
Gặp khó khăn do dịch bệnh, người dân TP.HCM có thêm sự trợ giúp qua app “An sinh”

VOV.VN - Theo kế hoạch, đến ngày 6/9, TP.HCM phải chuẩn bị đủ 2 triệu túi an sinh. Song, tới thời điểm hiện nay, hơn 2,3 triệu túi đã được chuyển tới các phường, xã, thị trấn để chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Gặp khó khăn do dịch bệnh, người dân TP.HCM có thêm sự trợ giúp qua app “An sinh”

Gặp khó khăn do dịch bệnh, người dân TP.HCM có thêm sự trợ giúp qua app “An sinh”

VOV.VN - Theo kế hoạch, đến ngày 6/9, TP.HCM phải chuẩn bị đủ 2 triệu túi an sinh. Song, tới thời điểm hiện nay, hơn 2,3 triệu túi đã được chuyển tới các phường, xã, thị trấn để chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TP.HCM mời gọi F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương
TP.HCM mời gọi F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương

VOV.VN - Tại cuộc họp báo chiều nay (2/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM nhận định các F0 đã được điều trị khỏi bệnh là nguồn lao động rất quý, sẽ được mời gọi, huy động tham gia công tác phòng chống dịch.

TP.HCM mời gọi F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương

TP.HCM mời gọi F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương

VOV.VN - Tại cuộc họp báo chiều nay (2/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM nhận định các F0 đã được điều trị khỏi bệnh là nguồn lao động rất quý, sẽ được mời gọi, huy động tham gia công tác phòng chống dịch.

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh
TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

VOV.VN - Đa số phụ huynh, giáo viên ở TP.HCM đều ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh.

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

VOV.VN - Đa số phụ huynh, giáo viên ở TP.HCM đều ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh.

Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân "mở lòng", vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh
Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân "mở lòng", vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - HĐND TP.HCM kêu gọi sự quan tâm giúp sức của Trung ương và tinh thần lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân "mở lòng", vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh

Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân "mở lòng", vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - HĐND TP.HCM kêu gọi sự quan tâm giúp sức của Trung ương và tinh thần lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Thủ tướng: Huy động tổng lực cho TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh
Thủ tướng: Huy động tổng lực cho TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo phải quyết tâm cao nhất; lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, tập trung, thống nhất, không chập chờn, không dao động, kiên trì mục tiêu, đưa ra giải pháp cụ thể, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng: Huy động tổng lực cho TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh

Thủ tướng: Huy động tổng lực cho TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo phải quyết tâm cao nhất; lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, tập trung, thống nhất, không chập chờn, không dao động, kiên trì mục tiêu, đưa ra giải pháp cụ thể, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt để sớm đẩy lùi dịch bệnh.