Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế

VOV.VN - Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chương trình mục tiêu quốc gia đang giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2026–2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân người dân nông thôn phấn đấu tăng 2,5–3 lần so với năm 2020. Không chỉ giảm nghèo, chương trình còn hướng tới tạo sinh kế, giúp người dân vươn lên làm giàu.

Vốn ưu đãi tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Lâm Thị Thành, người dân tộc Tày ở thôn Đoàn Kết, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, đã phát triển mô hình trồng rừng, chăn nuôi và kinh doanh vận tải. Gia đình chị hiện có 3ha rừng keo, quế, đàn trâu sinh sản, 16 lợn nái, mỗi năm cung cấp hơn 200 con lợn giống và 2 xe ô tô 16 chỗ. Nhờ đa dạng hóa sản xuất, kinh doanh, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương. Chị còn hỗ trợ vận chuyển miễn phí bệnh nhân ung thư từ Thái Nguyên đi Hà Nội.

“Gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn để trồng rừng, chăn nuôi. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, gia đình từng bước mở rộng sản xuất. Lợn giống ngoài số lượng giữ lại nuôi, tôi bán cho bà con phát triển chăn nuôi. Gia đình cũng miễn phí vận chuyển đối với bệnh nhân ung thư”, chị Thành chia sẻ.

Anh Hoàng Ngọc Trung, ở xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, từng sống trong căn lều lợp tôn không có vách che chắn. Vợ chồng anh chủ yếu làm thuê để nuôi hai con. Năm 2026, gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với khoản hỗ trợ, anh vay mượn thêm người thân, bạn bè để xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên.

“Chương trình thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người nghèo. Gia đình tôi rất biết ơn vì được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà để có nơi ở ổn định”, anh Trung xúc động nói.

Chương trình mục tiêu quốc gia hướng tới giảm nghèo bền vững

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 98 tỷ đồng, với hơn 1.800 hộ vay; doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt hơn 9 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026, xã rà soát 23 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, trong đó 20 hộ xây nhà mới, 3 hộ sửa chữa. Mức hỗ trợ lần lượt là 80 triệu đồng và 40 triệu đồng mỗi hộ. Đến nay, cả 23 hộ đã khởi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

“Xã đã phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội đến người dân, trong đó có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi kiện toàn ban chỉ đạo, phân công thành viên trực tiếp hỗ trợ các hộ, bảo đảm tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch”, ông Hùng thông tin thêm.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến hỗ trợ nhà ở, các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình chị Lâm Thị Thành và những ngôi nhà kiên cố của hộ nghèo như anh Hoàng Ngọc Trung cho thấy hiệu quả của chính sách, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống giai đoạn 2026–2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thanh Hóa đổi thay kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thanh Hóa đổi thay kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa, tạo thêm điều kiện để người dân vươn lên.

Thanh Hóa đổi thay kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa đổi thay kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa, tạo thêm điều kiện để người dân vươn lên.

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất cằn xứ Thanh
Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất cằn xứ Thanh

VOV.VN - ​Từ những sườn đồi sỏi đá, đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa mạnh dạn đổi cách làm, đưa mắc ca, dưa vàng vào sản xuất. Những mô hình mới không chỉ giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập mà còn mở hướng phát triển nông nghiệp vùng cao.

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất cằn xứ Thanh

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất cằn xứ Thanh

VOV.VN - ​Từ những sườn đồi sỏi đá, đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa mạnh dạn đổi cách làm, đưa mắc ca, dưa vàng vào sản xuất. Những mô hình mới không chỉ giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập mà còn mở hướng phát triển nông nghiệp vùng cao.

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới vừa được xây dựng và dần hoàn thiện tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường mới mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập và rèn luyện.

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới vừa được xây dựng và dần hoàn thiện tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường mới mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập và rèn luyện.

Lan tỏa gương sáng người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi"
Lan tỏa gương sáng người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi"

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lan tỏa gương sáng người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi"

Lan tỏa gương sáng người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi"

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trao sinh kế, tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo
Trao sinh kế, tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

VOV.VN -Từ những con bò giống được trao tận tay hộ nghèo, chương trình hỗ trợ sinh kế đang mở thêm hướng đi cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa, tạo nền tảng để người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trao sinh kế, tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Trao sinh kế, tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

VOV.VN -Từ những con bò giống được trao tận tay hộ nghèo, chương trình hỗ trợ sinh kế đang mở thêm hướng đi cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa, tạo nền tảng để người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.