Cắm biển báo nguy hiểm sau vụ 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam

VOV.VN - Bên cạnh việc cắm biển báo nguy hiểm, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng dân quân túc trực để nhắc nhở người đi tắm biển.

Sau vụ đuối nước xảy ra chiều ngày 8/2 tại biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, làm 6 em học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc thiệt mạng, ngành chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai các phương án để đảm bảo tính mạng cho người dân khi đi tắm biển.

Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại bãi tắm Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo huyện đã họp chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền xã Bình Minh khẩn trương vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ em khi đi tắm biển. Theo đó, chính quyền xã đã lắp đặt các biển báo “Khu vực nguy hiểm”, “Cấm tắm biển” tại những khu vực thường xuyên có nước xoáy ở các bãi tắm trên biển Bình Minh.

Lãnh đạo xã Bình Minh cũng đã cử 4 dân quân túc trực thường xuyên để đảm nhiệm công tác cứu hộ, nhắc nhở người dân không được tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho rằng, thời điểm các em học sinh đuối nước đúng vào ngày Mồng 4 Tết. Lúc đó, hàng quán đều nghỉ, lực lượng cứu hộ không có nên đã xảy ra tai nạn thương tâm.

“Vào thời điểm kinh doanh bãi tắm, từ tháng 3 đến tháng 8, thì khỏi cần cắm biển báo, vì các bãi tắm đều có giăng phao, có đội cứu nạn, cứu hộ túc trực. Nhưng những ngày mưa, bão không kinh doanh bãi tắm, các hàng quán đóng cửa thì chúng tôi đang nghiên cứu việc cắm biển báo nguy hiểm”, ông Thức nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm trong giờ học tại trường mầm non
Bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm trong giờ học tại trường mầm non

VOV.VN - Trong lúc 2 cô giáo chủ nhiệm đang làm vệ sinh, cháu Thịnh ra ngoài, sau đó mọi người đi tìm, phát hiện cháu bị chết đuối ở hố nước sau trường.

Bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm trong giờ học tại trường mầm non

Bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm trong giờ học tại trường mầm non

VOV.VN - Trong lúc 2 cô giáo chủ nhiệm đang làm vệ sinh, cháu Thịnh ra ngoài, sau đó mọi người đi tìm, phát hiện cháu bị chết đuối ở hố nước sau trường.

60 trường hợp đuối nước được cứu sống ở biển Vũng Tàu
60 trường hợp đuối nước được cứu sống ở biển Vũng Tàu

VOV.VN -Có 60 trường hợp du khách tắm biển ở Vũng Tàu bị đuối nước và được cứu sống trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 vừa qua.  

60 trường hợp đuối nước được cứu sống ở biển Vũng Tàu

60 trường hợp đuối nước được cứu sống ở biển Vũng Tàu

VOV.VN -Có 60 trường hợp du khách tắm biển ở Vũng Tàu bị đuối nước và được cứu sống trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 vừa qua.  

Tìm thấy thi thể 2 học sinh trong vụ đuối nước tại biển Bình Minh
Tìm thấy thi thể 2 học sinh trong vụ đuối nước tại biển Bình Minh

VOV.VN -Sáng10/2 , lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 2 em Công và Hoàng bị đuối nước vào chiều 8/2 tại biển Bình Minh.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh trong vụ đuối nước tại biển Bình Minh

Tìm thấy thi thể 2 học sinh trong vụ đuối nước tại biển Bình Minh

VOV.VN -Sáng10/2 , lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 2 em Công và Hoàng bị đuối nước vào chiều 8/2 tại biển Bình Minh.

Nỗi đau xé lòng những người mẹ mất con trong vụ đuối nước ở Quảng Nam
Nỗi đau xé lòng những người mẹ mất con trong vụ đuối nước ở Quảng Nam

VOV.VN - Tại các vùng quê nghèo của 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, tiếng khóc của những người mẹ như xé lòng bên thi thể con.

Nỗi đau xé lòng những người mẹ mất con trong vụ đuối nước ở Quảng Nam

Nỗi đau xé lòng những người mẹ mất con trong vụ đuối nước ở Quảng Nam

VOV.VN - Tại các vùng quê nghèo của 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, tiếng khóc của những người mẹ như xé lòng bên thi thể con.