Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng giải quyết vấn đề xây BV Ung bướu bằng ODA

VOV.VN - TP Cần Thơ đã nêu ba kiến nghị với Thủ tướng và Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương khai mạc sáng 28/12 tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đặc biệt đề nghị Chính phủ hỗ trợ cũng như tháo gỡ vướng mắc để Cần Thơ sớm triển khai dự án bệnh viện Ung Bướu sử dụng vốn vay ODA và hoàn thành tuyến cao tốc Trung Lương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chínhphủ.vn

Phát biểu trong phiên thảo luận sáng của Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, năm 2018, thành phố đã ghi nhận tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực.

Cần Thơ đã hoàn thành đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn.

“Trong đó, đầu tiên phải kể đến việc huy động, sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến chưa nhiều, việc quản lý sử dụng đất đai tại một số địa phương chưa hiệu quả. Tình hình sạt lở, tai nạn giao thông còn phức tạp”, Chủ tịch Võ Thành Thống nói.

Ông Võ Thành Thống cũng cho biết, năm 2019, Cần Thơ xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người dân. Triển khai có hiệu quả vốn đầu tư công; tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án; tập trung hoàn thành dứt điểm xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn để người dân sinh sống, lao động, sản xuất, đồng thời phát triển văn hóa tinh thần của người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nêu ba kiến nghị tại Hội nghị:

1. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ ngành ra thông tư hướng dẫn, để thành phố sớm triển khai kịp thời công tác quy hoạch…

2. TP Cần Thơ đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ để triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu sử dụng vốn vay ODA. Đây là dự án kéo dài, có nhiều vướng mắc trong triển khai gây nhiều bức xúc.

3. Đề nghị Chính phủ sớm tháo gỡ vướng mắc để nhanh chóng triển khai, hoàn thành tuyến đường Trung Lương đến Cần Thơ, tổ chức nạo vét luồng lạch để khai thác hiệu quả cảng số 6, để vận chuyển hàng hóa và đặc biệt là nông sản từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu
Cần Thơ sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN -Trong kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm 27 vị trí để đánh giá trình độ.

Cần Thơ sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

Cần Thơ sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN -Trong kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm 27 vị trí để đánh giá trình độ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch QH: Sẽ cố gắng để tiếng nói của người dân được đưa vào hội trường Quốc hội, trở thành ý kiến của đại biểu để thảo luận, đi đến quyết định. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch QH: Sẽ cố gắng để tiếng nói của người dân được đưa vào hội trường Quốc hội, trở thành ý kiến của đại biểu để thảo luận, đi đến quyết định. 

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu và Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Vũ Thị Cánh có số phiếu tín nhiệm 53/53.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu và Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Vũ Thị Cánh có số phiếu tín nhiệm 53/53.

Cần Thơ: Nhà máy rác thải hơn 1.000 tỷ đi vào hoạt động
Cần Thơ: Nhà máy rác thải hơn 1.000 tỷ đi vào hoạt động

VOV.VN - Ngày 8/12, tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ khánh thành nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện với công suất 400 tấn/ngày.

Cần Thơ: Nhà máy rác thải hơn 1.000 tỷ đi vào hoạt động

Cần Thơ: Nhà máy rác thải hơn 1.000 tỷ đi vào hoạt động

VOV.VN - Ngày 8/12, tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ khánh thành nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện với công suất 400 tấn/ngày.