Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với đơn vị xả thải ra biển

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử phạt tột khung đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm này.

Tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8 diễn ra hôm nay (7/8), ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đã xác định thủ phạm xả thải nước bẩn ra bãi biển tối 5/8.

Thủ phạm trực tiếp xả nước bẩn ra bãi biển Đà Nẵng tối ngày 5/8 là Công ty Cổ phần Kim Long Nam.

Trong quá trình thi công Dự án Time Square Condotel, doanh nghiệp này đã xả nước ngầm trực tiếp ra bãi biển.

Khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện 4 cống xả nước từ công trình của dự án này đấu nối với cống thoát nước chung của thành phố trên đường Võ Nguyên Giáp và Đoàn kiểm tra đã lập biên bản hiện trường và đang tiến hành xử phạt.

4 cống nước thải của Công ty Công ty Cổ phần Kim Long Nam đấu nối chung vào hệ thống thoát nước của thành phố.
Ông Lê Quang Nam cho biết: “Hiện nay, Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở xây dựng và quận đã lập biên bản, sẽ mời lên xác định hành vi vi phạm và sẽ trình UBND xử phạt. Cái này mức xử phạt rất cao. Ở đây có hai hành vi cần xác định, thứ nhất là không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường, thứ hai việc xả thải chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước. Không thực hiện đánh giá tác động môi trường khung hình phạt cao nhất lên đến 700 triệu đồng”.

Doanh nghiệp lén lút xả thải ra bãi biển Đà Nẵng nhưng trước đó, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng lại có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường không xác định rõ doanh nghiệp nào có hành vi này.

Văn bản báo cáo lại cho rằng, nguyên nhân nước thải chảy ra biển do hệ thống thoát nước quá tải.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, cách trả lời như vậy là không chính xác.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu mức xử phạt cao nhất đối với doanh nghiệp vi phạm: “Trong điều kiện bình thường không có nguồn nước quá sự kiểm soát như hiện nay thì toàn bộ nước thải đươc thu gom về sẽ xử lý hết. Trừ trường hợp có mưa lớn, còn trong nhưng ngày nắng này mà nước vỡ tràn ra thì chắc chắn do ai đó xả trộm ra một lượng nước rất lớn. Còn giải thích như mấy ông do quá tải rồi cống rảnh hỏng hết. Câu trả lời như thế là không đúng”.

Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, tối ngày 5/8, nhiều du khách đi dạo trên bãi biển thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cảm thấy khó chịu khi bắt gặp nước thải từ cống xả An Đồn đổ ra biển.

Nước thải từ cống xả này nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc. Nước thải có màu đen liên tục chảy ra bãi biển khiến nước biển đục ngầu./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song
Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

VOV.VN -Công tác quy hoạch, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường là vấn đề “nóng” được nêu ra tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng sáng nay (11/1).

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

VOV.VN -Công tác quy hoạch, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường là vấn đề “nóng” được nêu ra tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng sáng nay (11/1).

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ PV Báo Giao thông bị hành hung
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu làm rõ vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung và báo cáo trước ngày 15/3 tới.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu làm rõ vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung và báo cáo trước ngày 15/3 tới.