Chuẩn bị năm học mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Thuận

VOV.VN -Năm học này, nhiều trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Thuận được quan tâm, xây mới, chuẩn bị đón mùa khai giảng mới.

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh có 5 Trường Dân tộc nội trú, hệ thống trường, lớp được xây dựng kiên cố tại 17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường Mẫu giáo Phan Hòa mới được bàn giao.

Ngày khai giảng năm học mới 2018-2019 đang cận kề, ngành giáo dục Bình Thuận cùng với các địa phương trong tỉnh đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo cho các em học sinh khu vực này được học 2 buổi/ngày và bán trú.

Trong năm học này, hầu hết các địa phương trong tỉnh Bình Thuận đều có các công trình, hạng mục được xây mới, trong đó có vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Hàm Thuận Bắc là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận. Đến nay, toàn huyện đã có 6 công trình, hạng mục đã hoàn thành và bàn giao, đảm bảo phục vụ năm học mới 2018-2019. Trong đó có 3 trường mẫu giáo và 3 trường tiểu học với số tiền 22 tỷ 113 triệu đồng.

Ngoài phòng học, phòng làm việc, các công trình xây mới đều có bếp ăn, cổng, tường rào và nhà vệ sinh. UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua 770 bộ bàn ghế mới, trang bị cho các trường vùng dân tộc thiểu số trong năm học mới này.

Niềm vui của giáo viên Trường Mẫu giáo Phan Hòa trong năm học mới 2018-2019.

“Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay tập trung cho Trường THCS Đông Giang xây mới 8 phòng học trên đó, còn Trường Dân tộc nội trú huyện ở dưới đây chỉ tu bổ bàn ghế, nhà ăn và nhà vệ sinh”, ông Dương Văn Đông – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết.

Ở huyện Hàm Thuận Nam có 9 công trình, huyện Bắc Bình có 6 công trình, các huyện thị còn lại có từ 2 đến 4 công trình.

Ngoài việc đầu tư xây mới cơ sở vật chất, ngành giáo dục Bình Thuận cũng đã bố trí nguồn vốn sự nghiệp cho các trường để mua sắm bổ sung trang thiết bị. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều trường đến thời điểm này chưa mua sắm đủ các trang thiết bị.

Cô giáo Nguyễn Nữ Thái Thuận – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phan Hòa cho biết, rất vui khi tiếp nhận ngôi trường mới khang trang với 6 phòng học mới, 2 phòng chức năng, 1 phòng hành chính quản trị, 1 bếp ăn, khu nhà vệ sinh, với số tiền đầu tư hơn 7 tỷ đồng để phục vụ cho năm học này.

“Bên cạnh đó trường cũng còn một số khó khăn như tường, thành xung quanh hiện vẫn chưa đảm bảo, lớp học mới chỉ có bàn ghế thôi, còn thiếu kệ, thiếu đồ dùng, đồ chơi theo Thông thư 02, còn đồ chơi ngoài trời nữa”, cô Thuận nói.

 Trường Mẫu giáo Phan Hòa.

Điều đáng nói cơ sở vật chất ở một số trường Dân tộc nội trú đã bị xuống cấp nhiều năm, nhất là bếp ăn và khu nội trú của các em học sinh, nhưng do không cân đối được nguồn kinh phí nên các trường chỉ biết tu sửa cho các em ăn ở tạm.

Về vấn đề này, thầy Nguyễn Văn Tới - Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Huyện cũng đã có định hướng sẽ thay mới hệ thống giường gổ củ đã mục nát bằng giường sắt, nhưng do chưa kịp thay trong năm học mới này nên nhà trường đã thuê người bên ngoài vào để tu sửa lại, đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở cho các em".

Mặc dù còn không ít khó khăn, tuy nhiên, theo đánh giá thì trong năm học mới này, hệ thống trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Bình Thuận đầu tư nâng cấp; đội ngũ giáo viên được chuẩn hoá để nâng cao chất lượng dạy và học; đảm bảo tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường.

Các chính sách hỗ trợ học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo Quyết định số 05/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận cho học sinh từ Mẫu giáo đến Trung học cơ sở với tổng kinh phí hàng năm gần 10 tỷ đồng.

Riêng học sinh, sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí hàng năm trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình dạy chữ Chăm ở bậc tiểu học cho con em đồng bào Chăm trong tỉnh tiếp tục duy trì .

“Nói chung là cơ sở vật chất vùng dân tộc thiểu số đến nay cơ bản đáp ứng được việc học cho các em dân tộc, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Đặc biệt là bây giờ, Internet đã phủ tới các trường rồi, cơ sở vật chất, các thiết bị vùng đó được ưu tiên hơn”, ông Bùi Đình Thoa – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết.

Sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền địa phương cùng với nhiệt huyết của đội ngũ thầy cô giáo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận sẽ tự tin bước vào năm học mới với những mục tiêu đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối
Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối

VOV.VN - Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Phan Thiết và Phan Rí, tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11/6.

Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối

Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối

VOV.VN - Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Phan Thiết và Phan Rí, tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11/6.

Tàu hỏa trật bánh tại Bình Thuận làm tê liệt đường sắt Bắc Nam
Tàu hỏa trật bánh tại Bình Thuận làm tê liệt đường sắt Bắc Nam

VOV.VN -Trưa nay (24/8), đoàn tàu mang số hiệu SE7 đang trên hành trình từ Hà Nội vào TP HCM thì bị sự cố trật bánh tại khu vực Bình Thuận.

Tàu hỏa trật bánh tại Bình Thuận làm tê liệt đường sắt Bắc Nam

Tàu hỏa trật bánh tại Bình Thuận làm tê liệt đường sắt Bắc Nam

VOV.VN -Trưa nay (24/8), đoàn tàu mang số hiệu SE7 đang trên hành trình từ Hà Nội vào TP HCM thì bị sự cố trật bánh tại khu vực Bình Thuận.

Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào?
Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào?

VOV.VN - Hành vi gây rối của các bị cáo hầu hết do bị mua chuộc bằng tiền, bị xúi giục. Có đối tượng phạm tội khi đã uống rượu, có đối tượng không biết chữ.

Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào?

Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào?

VOV.VN - Hành vi gây rối của các bị cáo hầu hết do bị mua chuộc bằng tiền, bị xúi giục. Có đối tượng phạm tội khi đã uống rượu, có đối tượng không biết chữ.

Tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Thuận mất liên lạc ở Trường Sa
Tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Thuận mất liên lạc ở Trường Sa

VOV.VN -Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang kiểm tra, xác minh vụ việc một tàu cá của ngư dân bị mất liên lạc trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Thuận mất liên lạc ở Trường Sa

Tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Thuận mất liên lạc ở Trường Sa

VOV.VN -Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang kiểm tra, xác minh vụ việc một tàu cá của ngư dân bị mất liên lạc trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Bình Thuận tiếp tục yêu cầu bảo vệ môi trường tại nhiệt điện Vĩnh Tân
Bình Thuận tiếp tục yêu cầu bảo vệ môi trường tại nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thực hiện các công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Bình Thuận tiếp tục yêu cầu bảo vệ môi trường tại nhiệt điện Vĩnh Tân

Bình Thuận tiếp tục yêu cầu bảo vệ môi trường tại nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thực hiện các công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi
Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi

VOV.VN - Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi

VOV.VN - Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi nhiệm kỳ 2015-2020.

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận
Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận vừa có hình thức xử lý đối với tài xế và chủ xe buýt chở học sinh quá tải chạy trên Quốc lộ 1A, gây "bão" trên mạng xã hội. 

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận vừa có hình thức xử lý đối với tài xế và chủ xe buýt chở học sinh quá tải chạy trên Quốc lộ 1A, gây "bão" trên mạng xã hội.