Công bố Cổng thông tin điện tử giúp tra cứu về liệt sĩ vào dịp 27/7

VOV.VN - Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử là nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh thân mình vì đất nước.

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Dự kiến trước ngày 27/7 tới sẽ công bố Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Cổng thông tin là hệ thống ứng dụng đầu tiên của Chính phủ được xây dựng, phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân; cập nhật, bổ sung và kiểm soát tính chính xác của các thông tin hiện tại từ Cục Người có công đang quản lý và sử dụng...

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tháng 7/2018 sẽ triển khai đưa hệ thống đến với người dân. Năm 2019 tiếp tục thực hiện việc thu thập, ghép nối dữ liệu bổ sung vào phần mềm.

Bột trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cũng đề nghị xây dựng làm sao để tìm kiếm trên cổng một cách đơn giản nhất, nhanh nhất, tốt nhất như chỉ cần gõ tên liệt sĩ, địa phương là ra thông tin.

"Khi làm cần lưu ý là hiện nay rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ đã đổi tên địa phương, chia tỉnh, từ huyện cũ đổi tên huyện mới, từ xã cũ thành xã mới, thậm chí thôn cũng khác nên phải cập nhật thêm. Đến dịp 27/7 tới chúng ta phải có được thông tin ban đầu, sau đó tiếp tục cập nhật” - ông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Cổng thông tin này sử dụng tên miền chung của Cổng thông tin thongtinlietsi.gov.vn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Trong đó, bổ sung thêm các thông tin về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cho người dân tra cứu...

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc xây dựng Cổng thông tin điện tử là nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh thân mình vì đất nước; tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân tiếp cận thông tin nhanh nhất.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương triển khai trong toàn hệ thống, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong quá trình thu thập thông tin. Đồng thời, sớm hoàn thiện các công việc để phấn đấu trước 27/7 tới sẽ ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An táng 40 hài cốt liệt sĩ được cất bốc bên dòng Thạch Hãn
An táng 40 hài cốt liệt sĩ được cất bốc bên dòng Thạch Hãn

VOV.VN - Sáng 1/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

An táng 40 hài cốt liệt sĩ được cất bốc bên dòng Thạch Hãn

An táng 40 hài cốt liệt sĩ được cất bốc bên dòng Thạch Hãn

VOV.VN - Sáng 1/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái
Bàn giao Nhà tình nghĩa cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

VOV.VN -Ngôi nhà tình nghĩa được xây tại ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (quê hương của Nhà báo - Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái).

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

VOV.VN -Ngôi nhà tình nghĩa được xây tại ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (quê hương của Nhà báo - Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái).

Xác minh trường hợp liệt sĩ bất ngờ trở về nhà sau 33 năm
Xác minh trường hợp liệt sĩ bất ngờ trở về nhà sau 33 năm

VOV.VN - Ông Trương Văn Chóng (58 tuổi), được công nhận liệt sĩ cách đây 33 năm, bất ngờ trở về gia đình ở Cần Thơ vào rạng sáng mùng 5 Tết Mậu Tuất.

Xác minh trường hợp liệt sĩ bất ngờ trở về nhà sau 33 năm

Xác minh trường hợp liệt sĩ bất ngờ trở về nhà sau 33 năm

VOV.VN - Ông Trương Văn Chóng (58 tuổi), được công nhận liệt sĩ cách đây 33 năm, bất ngờ trở về gia đình ở Cần Thơ vào rạng sáng mùng 5 Tết Mậu Tuất.

Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu
Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

VOV.VN- Cần Thơ xác định thông tin ông Trương Văn Chóng, trở về gia đình vào ngày mùng 5 Tết chính là liệt sĩ gia đình nhận giấy báo tử hơn 30 năm trước.

Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

VOV.VN- Cần Thơ xác định thông tin ông Trương Văn Chóng, trở về gia đình vào ngày mùng 5 Tết chính là liệt sĩ gia đình nhận giấy báo tử hơn 30 năm trước.

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn
Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN -Những hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu từ 2,5- 3 m, được an táng trong tăng, võng bộ đội, vải dù kèm các di vật khác...

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN -Những hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu từ 2,5- 3 m, được an táng trong tăng, võng bộ đội, vải dù kèm các di vật khác...