Công nhân Công ty Tàu Cuốc TP HCM vạ vật đòi tiền lương trong vô vọng

VOV.VN -Sau một ngày chờ đợi vạ vật giữa trời nắng, nhịn ăn, công nhân Công ty Tàu Cuốc TP HCM vẫn chỉ nhận được lời hứa suông của ban lãnh đạo trước khi ra về.

Sau 2 tuần chờ đợi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tàu Cuốc họp đưa ra phương án giải quyết lương và nợ BHXH, ngày 4/6, đông đảo công nhân lại tiếp tục tập trung đến công ty để đòi tiền. Thế nhưng, sau một ngày chờ đợi vạ vật giữa trời nắng, nhịn ăn, công nhân vẫn chỉ nhận được lời hứa trước khi ra về.

Công ty Cổ phần Tàu Cuốc .

Ngay từ sáng sớm, đông đảo công nhân đã có mặt trước trụ sở chính của công ty Cổ phần Tàu Cuốc, tại số A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, Khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7 TPHCM. Có nhiều người đi từ Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang trong đêm để kịp lên Sài Gòn vào rạng sáng, chỉ mua kịp bánh mì rồi ngồi trước công ty ăn, chờ đợi giờ mở cửa. Họ lo sợ lên đến công ty không gặp được lãnh đạo sẽ phải trở về trong vô vọng.

Ông Phạm Văn Thầu, ngụ ở Chợ Mới - tỉnh An Giang đại diện cho nhiều công nhân ở miền Tây lên đòi hơn 160 triệu tiền lương từ năm 2016, 2017 cho biết: Cả 2 công trình do nhóm công nhân mà ông Thầu là người đứng ra làm chủ, bao gồm công trình mang tên W11 năm 2016 và công trình Rạch Giá Kiên Giang 2017 đã được nghiệm thu đầy đủ, thế nhưng sau khi cho ứng hơn 400 triệu, thì công ty không trả tiền tiếp cho công nhân nữa.

 Có nhiều người đi từ Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang trong đêm để kịp lên Sài Gòn vào rạng sáng, chỉ kịp mua bánh mì rồi ngồi trước công ty ăn, chờ đợi giờ mở cửa. Họ lo sợ lên đến công ty không gặp được lãnh đạo sẽ phải trở về trong vô vọng.

Vì là trưởng tàu, đại diện cho công ty quản lý công nhân làm các dự án này, nhiều lần chưa lấy được tiền từ công ty, ông Thầu đã phải vay mượn khắp nơi để thanh toán một phần tiền cho anh em để họ xoay xở cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, có nhiều công nhân với số lương hàng chục triệu đồng, ông không có để trả cho họ. Ngay cả riêng bản thân ông, hiện công ty còn nợ tiền trợ cấp thôi việc là hơn 61,3 triệu đồng. Nhiều lần ông lên TPHCM để đòi tiền, ông đã có ý định giảm bớt số tiền cho công ty, còn mình lấy một phần để trả nợ.

Họp với lãnh đạo công ty Tàu Cuốc.

“Có chị trên công ty nhắn tin xuống nói là em chia lương đi, chị chuyển tiền xuống. Sau khi chia lương xong thì nghe nói ông Thịnh - Chủ tịch HĐQT ôm cục tiền 6 tỷ bạc về Bắc rồi. Từ năm 2017 tới giờ, cứ lên công ty là lại nhận được câu trả lời "chú về đi rồi chuyển tiền", đi riết giờ chán rồi. Riêng tiền thuê luật sư đã là 15 triệu rồi, tiền đi lại đủ thứ cũng 7 - 8 triệu nữa”, ông Thầu xót xa kể.

Sau thời gian chờ đợi trước cổng công ty, đến trưa, Tổng Giám đốc Công ty Tàu Cuốc đã mời công nhân vào làm việc, cùng với sự chứng kiến của đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 7, Cơ quan BHXH quận, Công an phường, nhân viên, văn phòng phường Tân Phong và cả đại diện từ UBND Quận 7.

Công nhân cho biết, cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ khiến công nhân vô cùng bức xúc. Hơn 10 công nhân đã không đồng ý ký vào biên bản cuộc họp mà công ty đưa ra. Đại diện pháp luật công ty Tàu Cuốc là ông Huỳnh Văn Chánh Tâm - Tổng Giám đốc cho biết: Sau vụ việc hàng chục công nhân lên công ty đòi tiền từ ngày 20/5, nay công ty ra thông báo cho công nhân về phương án giải quyết tiền lương và nợ BHXH cho người lao động.

Công nhân vạ vật bên ngoài trụ sở công ty.

Cụ thể, do tình hình khó khăn, công ty đề nghị người lao động tự ứng tiền ra đóng BHXH, sau này công ty có nguồn sẽ gửi trả lại cho công nhân. Về tiền trợ cấp thôi việc, sẽ trả dần đến năm 2021. Sau quá trình đấu tranh, công ty Tàu Cuốc cam kết trong tháng 6/2019 này sẽ đóng một phần BHYT cho người lao động có thẻ Bảo hiểm để đi khám bệnh.

Ông Phạm Hữu Phúc đòi số tiền 59 triệu cho biết: Từ cuộc làm việc ngày 20/5, công ty hứa 8 ngày sẽ đưa ra phương án và báo cho người lao động. Nhưng hơn 10 ngày mong chờ mà vẫn không có một thông báo nào. Vì vậy công nhân phải mất công đường xa lên tận nơi để hỏi sự việc thì mới được lãnh đạo trả lời các phương án nêu trên.

“Thứ nhất, tôi không đồng ý là công ty trả trợ cấp đến 2021 mới xong. Thứ hai việc bắt anh em muốn chốt sổ thì phải tự đóng tiền để ra BHXH, còn khi nào công ty có nguồn thì họ sẽ trả cho mình là không đúng. Công nhân làm sao biết được nguồn của công ty như thế nào?”, ông Phúc cho hay.

Trong số hơn 10 công nhân đi đòi tiền có ông Nguyễn Hữu Hồng, 57 tuổi, ngụ Quận 7 đã đòi nợ 134 triệu đồng tiền trợ cấp thất nghiệp, BHXH nhiều năm qua. Ông Hồng không được chốt sổ BHXH do không chịu ký vào “Đơn tự nguyện” với nội dung không nhận tiền trợ cấp thôi việc do doanh nghiệp này soạn sẵn.

Từ năm 2018, sau khi VOV phản ánh thực trạng này, ông Hồng đã được các luật sư ở Trung tâm tư vấn pháp luật – Liên đoàn Lao động TPHCM hướng dẫn để làm thủ tục khởi kiện ra tòa án. Đến nay, sau gần 1 năm, tòa án Nhân dân Quận 7 đã ra quyết định về vụ việc, buộc công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc và chốt sổ BHXH theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty Tàu Cuốc còn phải bồi thường phần tiền trợ cấp thất nghiệp bị mất do chậm chốt sổ BHXH.

Ông Hồng cho biết, công ty không những không hợp tác để giải quyết, không lên tòa để hòa giải mà còn gây khó khăn, đặc biệt bịa đặt vu khống cho ông khi giữ vị trí Trưởng phòng quản lý thiết bị đã tham mưu cho Ban giám đốc bán các thiết bị hư hỏng, mục nát, làm thất thoát tài sản của công ty tới 2,8 tỷ đồng nên giờ công ty không giải quyết. Tuy nhiên, ông Hồng đã chứng minh với tòa về việc làm đúng quy trình, với các văn bản chỉ đạo từ HĐQT công ty…

“Sau khi bản án như vậy mà công ty cũng không có thiện chí gì hết, không mời lên để giải quyết gì cả. Tôi rất lo lắng, hiện tại đau ốm bệnh tật, nhiều khi đi đứng không được, ốm đau suốt mà không có thu nhập gì hết. Nếu được chốt sổ BHXH thì tôi cũng sẽ trình Hội đồng Giám định y khoa để xem xét xin nghỉ hưu non vì hiện tại thực sự mất sức lao động nghiêm trọng không đi được”, ông Nguyễn Hữu Hồng bức xúc.

Nguồn tin VOV cho biết, công ty Tàu Cuốc (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có quyết định cổ phần hóa từ năm 2005 nhưng đến đầu năm 2007 mới hoạt động theo công ty cổ phần, lúc này, nhà nước chiếm 30% vốn. Công ty này đã liên kết với Công ty địa ốc Sacomreal, thành lập nên công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc.

Sau đó, đến tháng 1/2015, nhà nước thoái vốn hết cổ phần tại Tàu Cuốc. Đến cuối năm 2015, công ty Tàu Cuốc đã nhượng quyền sử dụng khai thác 77.000 mét vuông đất tại đường Bùi Văn Ba, Quận 7 (trụ sở cũ) và được bồi thường 77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2016 công ty bắt đầu nợ lương công nhân, nghiệm thu công trình nhưng không hoàn tiền, nợ cả BHXH đến nay khiến cho cuộc sống người lao động rơi vào khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài
Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chây ì, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội đã bị đưa danh sách sang cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chây ì, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội đã bị đưa danh sách sang cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?
Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

VOV.VN - Cơ quan chức năng cho biết: Nếu tuần sau công ty không có thông báo cụ thể giải quyết cho người lao động, sẽ đề xuất chế tài mạnh hơn để xử lý

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

VOV.VN - Cơ quan chức năng cho biết: Nếu tuần sau công ty không có thông báo cụ thể giải quyết cho người lao động, sẽ đề xuất chế tài mạnh hơn để xử lý

Nợ lương, nợ BHXH ở Quảng Ninh: Có đơn vị nợ đến hàng chục tỷ đồng
Nợ lương, nợ BHXH ở Quảng Ninh: Có đơn vị nợ đến hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đang là thực trạng nhức nhối ở nhiều nơi ở Quảng Ninh.

Nợ lương, nợ BHXH ở Quảng Ninh: Có đơn vị nợ đến hàng chục tỷ đồng

Nợ lương, nợ BHXH ở Quảng Ninh: Có đơn vị nợ đến hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đang là thực trạng nhức nhối ở nhiều nơi ở Quảng Ninh.

Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay
Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN -Số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay

Nợ BHXH giảm thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN -Số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH - Người lao động “biết kêu ai”?
Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH - Người lao động “biết kêu ai”?

VOV.VN - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang ngày càng phổ biến, gây bức xúc cho người lao động tại thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH - Người lao động “biết kêu ai”?

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH - Người lao động “biết kêu ai”?

VOV.VN - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang ngày càng phổ biến, gây bức xúc cho người lao động tại thành phố Hải Phòng.

Nợ BHXH, BHYT tới 14.000 tỷ mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện
Nợ BHXH, BHYT tới 14.000 tỷ mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện

VOV.VN - Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết 31/10, tổng số nợ là 14.237 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH là 9.550 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng số nợ.

Nợ BHXH, BHYT tới 14.000 tỷ mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện

Nợ BHXH, BHYT tới 14.000 tỷ mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện

VOV.VN - Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết 31/10, tổng số nợ là 14.237 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH là 9.550 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng số nợ.

Ít nhất 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH sẽ bị đề nghị xử lý hình sự
Ít nhất 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH sẽ bị đề nghị xử lý hình sự

VOV.VN -Cơ quan BHXH TP HCM sẽ gửi ít nhất 10 hồ sơ đề nghị xử lý hình sự các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Ít nhất 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH sẽ bị đề nghị xử lý hình sự

Ít nhất 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH sẽ bị đề nghị xử lý hình sự

VOV.VN -Cơ quan BHXH TP HCM sẽ gửi ít nhất 10 hồ sơ đề nghị xử lý hình sự các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Hơn 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH hàng chục tỷ đồng
Hơn 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Nguyên nhân nợ BHXH là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, không có khả năng đóng BHXH

Hơn 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

Hơn 10 doanh nghiệp ở TP HCM nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Nguyên nhân nợ BHXH là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, không có khả năng đóng BHXH