Cuộc sống sẽ ra sao khi thế giới chỉ có đàn ông?
VOV.VN - Các nông dân cũng bày tỏ lo ngại trước việc “con trai nhiều, con gái ít” và nguy cơ con trai họ không lấy được vợ.
Chiều nay (23/9) tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Mất cân bằng giới tính khi sinh: Cuộc sống sẽ ra sao khi thế giới chỉ có đàn ông”.
Tham dự có Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các Bộ ngành liên quan, cùng cán bộ, hội viên nông dân một số tỉnh, thành trên cả nước.
Với mục đích nêu lên thực trạng mất cân bằng giới tính cũng như các giải pháp, đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khách mời của chương trình đã chia sẻ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính như: tâm lý ưa thích con trai; lạm dụng tiến bộ kỹ thuật trong lựa chọn giới tính khi sinh....
![]() |
Hội nông dân tọa đàm giảm mất cân bằng giới tính sau sinh (ảnh: Minh Long) |
Ông Lều Vũ Điều, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam cho biết: tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam đang ở mức báo động. Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cho rằng: tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được coi là một trong những thách thức lớn trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam với những cảnh báo sẽ gây nên những hệ lụy nghiêm trọng cho các gia đình và sự ổn định của xã hội.
Theo điều tra biến động dân số tính đến ngày 1/4/2012, các bé trai được sinh ra nhiều hơn bé gái, tỷ số giới tính khi sinh của nước ta là 112,3 bé trai/100 bé gái. Vào năm 2050, Việt Nam sẽ thừa khoảng 2 triệu 300 đến 4 triệu nam giới.
Tại buổi tọa đàm, các ông bố, bà mẹ là cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội bày tỏ ý kiến, quan điểm về việc sinh con một bề, được trang bị kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình, từ đó có những hành vi, thái độ tích cực, kỹ năng ứng xử tốt hơn và có hành động can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với những hành vi làm mất cân bằng giới tính khi sinh.
Ông Nguyễn Đình Thảo ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương nêu ý kiến: “Bây giờ con trai thì nhiều nhưng con gái thì ít rất đáng lo ngại. Ở nông thôn đời sống còn nhiều khó khăn chúng tôi mà không định hướng tốt được cho con cái học hành đến nơi đến chốn, có công việc thu nhập ổn định thì mới lấy được vợ, chứ còn không có tiền hoặc không có gì sau này mà không lấy được vợ thì thực sự là điều đáng lo ngại cho các bậc cha mẹ như chúng tôi.”
Theo ông A Thur ErKen, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ai cũng có thể nhận ra, vì nó diễn ra hàng ngày, ngay cạnh chúng ta, và gia đình mọi người, bên trong chính tâm lý, tư tưởng của chúng ta. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp như hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội về địa vị và nhận thức về quyền của họ; tăng cường thực thi pháp luật về nghiêm cấm thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi thì công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm thay đổi hành vi của nam giới là nhóm giải pháp chính, cơ bản và bền vững nhất.
Bên cạnh đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam giải quyết những vấn đề mà mất cân bằng giới tính đang đặt ra.
“Tôi cho rằng trước mắt chúng ta cần tập trung vào một số nhóm giải pháp thứ nhất là thay đổi về tư duy như tư duy thích con trai; thứ hai là tăng cường giáo dục và tạo những cơ hội về bình đẳng trong giáo dục cho tất cả trẻ em. Thông qua trường học chúng ta dạy cho các em thế hệ tương lai của chúng ta là mọi con người dù là con trai hay con gái đều là bình đẳng,” ông A Thur ErKen nói.
Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, điều thứ ba cần làm là “tạo nên môi trường thuận lợi để tư tưởng và những hành động ủng hộ cho tư tưởng bình đẳng giới được nâng cao và phát triển như qua các phương tiện truyền thông, tọa đàm và tạo nên môi trường mà phụ nữ được tiếp cận các cơ hội bình đẳng như nam giới về mặt giáo dục và việc làm thì giá trị của người phụ nữ sẽ được nâng lên trong xã hội”./.