Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào ngày 1/4, bệnh nhân nam, 49 tuổi, trú tại xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng đau dữ dội tại vị trí vết cắn ở ngón 3 bàn tay trái, vết thương hoại tử, sưng nề, co cứng, mất vận động tay trái, kèm theo các biểu hiện nhiễm độc toàn thân như mệt mỏi, khó thở.

Qua khai thác tiền sử bệnh và đặc điểm tổn thương, cùng hình ảnh do gia đình cung cấp, các bác sĩ xác định nguyên nhân do rắn hổ mang bành cắn - loài rắn có nọc độc gây tổn thương thần kinh và hoại tử mô tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các biện pháp xử trí hồi sức tích cực như kiểm soát đường thở, tuần hoàn, giảm đau, xử trí tại chỗ vết thương và làm các xét nghiệm cấp cứu đã được thực hiện. Trước diễn tiến lâm sàng cấp tính, các bác sĩ đã quyết định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Quá trình truyền được thực hiện thận trọng, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và phản ứng dị ứng nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện, theo dõi tại nhà và hẹn tái khám sau 1 tuần.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo thời điểm mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để rắn hoạt động mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt tại khu vực nhiều cây cối, bụi rậm. Khi không may bị rắn cắn, cần rửa vết thương bằng nước sạch, không buộc chặt vết thương dễ gây hoại tử, không chích rạch hay đắp lá, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và nguy cơ tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3
Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

VOV.VN - Trước sự cố sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 (đê biển Hải Hậu), UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối tuyến đê biển.

Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

VOV.VN - Trước sự cố sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 (đê biển Hải Hậu), UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối tuyến đê biển.

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới
Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.