Đà Nẵng: Lãnh đạo nghỉ trước tuổi có thể được hỗ trợ 200 triệu đồng

VOV.VN-Đối tượng áp dụng có tuổi đời trên 55 đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ. Mỗi lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi có thể được hỗ trợ đến 200 triệu.  

Chiều 28/6, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, Sở vừa dự thảo chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ. 

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng có tuổi đời trên 55 đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ.

Theo đó, các cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) của Thành ủy, HĐND, UBND; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cán bộ xin nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại Nghị định số 46/CP. Ngoài ra, những lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ.

Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau, cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05. Mức thấp nhất là 100 triệu đồng. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Sở Nội vụ Đà Nẵng đang xây dựng Đề án để trình HĐND thành phố. Sau khi HĐND có Nghị quyết, thành phố sẽ hoàn thiện văn bản để hướng dẫn thực hiện. Tùy theo Nghị quyết HĐND có thể thực hiện sau 3 tháng hoặc bắt đầu từ năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ BHXH là thiếu cơ sở?
Tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ BHXH là thiếu cơ sở?

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH, độ tuổi nghỉ hưu được nâng lên thành 62 đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Lộ trình thực hiện từ năm 2021. 

Tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ BHXH là thiếu cơ sở?

Tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ BHXH là thiếu cơ sở?

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH, độ tuổi nghỉ hưu được nâng lên thành 62 đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Lộ trình thực hiện từ năm 2021. 

Hội nghị T.Ư 7: Điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu
Hội nghị T.Ư 7: Điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu

VOV.VN - Chiều 10/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hội nghị T.Ư 7: Điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu

Hội nghị T.Ư 7: Điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu

VOV.VN - Chiều 10/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngày thứ 4 Hội nghị T.Ư 7: “Nóng” đề xuất điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu
Ngày thứ 4 Hội nghị T.Ư 7: “Nóng” đề xuất điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu

VOV.VN -Theo các đại biểu, việc tăng tuổi hưu được xem là giải pháp tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hoá dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối dài hạn của quỹ BHXH

Ngày thứ 4 Hội nghị T.Ư 7: “Nóng” đề xuất điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu

Ngày thứ 4 Hội nghị T.Ư 7: “Nóng” đề xuất điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu

VOV.VN -Theo các đại biểu, việc tăng tuổi hưu được xem là giải pháp tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hoá dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối dài hạn của quỹ BHXH

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7
Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung bộ Luật lao động 2012, trong đó sẽ bàn đến các phương án tăng tuổi nghỉ hưu.  

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung bộ Luật lao động 2012, trong đó sẽ bàn đến các phương án tăng tuổi nghỉ hưu.  

Tăng tuổi nghỉ hưu không nên đổ đồng và cào bằng
Tăng tuổi nghỉ hưu không nên đổ đồng và cào bằng

VOV.VN - Trước đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH về nâng tuổi nghỉ hưu nam lên 62, nữ 60, nhiều ý kiến cho rằng không nên tăng theo kiểu cào bằng, đổ đồng. 

Tăng tuổi nghỉ hưu không nên đổ đồng và cào bằng

Tăng tuổi nghỉ hưu không nên đổ đồng và cào bằng

VOV.VN - Trước đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH về nâng tuổi nghỉ hưu nam lên 62, nữ 60, nhiều ý kiến cho rằng không nên tăng theo kiểu cào bằng, đổ đồng. 

Tăng tuổi nghỉ hưu ở Thái Lan: Người dân phản ứng ra sao?
Tăng tuổi nghỉ hưu ở Thái Lan: Người dân phản ứng ra sao?

VOV.VN - Cuộc khảo sát do Văn phòng An sinh xã hội tổ chức trên 70 diễn đàn online tại 10 tỉnh thành, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2017.

Tăng tuổi nghỉ hưu ở Thái Lan: Người dân phản ứng ra sao?

Tăng tuổi nghỉ hưu ở Thái Lan: Người dân phản ứng ra sao?

VOV.VN - Cuộc khảo sát do Văn phòng An sinh xã hội tổ chức trên 70 diễn đàn online tại 10 tỉnh thành, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2017.

Phó thanh tra Hậu Giang bị nghỉ hưu oan 3 tuổi được phục chức
Phó thanh tra Hậu Giang bị nghỉ hưu oan 3 tuổi được phục chức

Sau hơn 2 năm nhận quyết định nghỉ hưu oan vì chưa đến tuổi, ông Lê Khả Đoàn được bổ nhiệm lại chức Phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Phó thanh tra Hậu Giang bị nghỉ hưu oan 3 tuổi được phục chức

Phó thanh tra Hậu Giang bị nghỉ hưu oan 3 tuổi được phục chức

Sau hơn 2 năm nhận quyết định nghỉ hưu oan vì chưa đến tuổi, ông Lê Khả Đoàn được bổ nhiệm lại chức Phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Tăng tuổi nghỉ hưu có tránh được vỡ quỹ BHXH?
Tăng tuổi nghỉ hưu có tránh được vỡ quỹ BHXH?

VOV.VN -Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định việc nói tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ là thiếu căn cứ.

Tăng tuổi nghỉ hưu có tránh được vỡ quỹ BHXH?

Tăng tuổi nghỉ hưu có tránh được vỡ quỹ BHXH?

VOV.VN -Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định việc nói tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ là thiếu căn cứ.