Đại biểu QH đánh giá cao Chính phủ quyết liệt vụ Sơn Trà ​

VOV.VN -Sự lắng nghe, quyết liệt của Chính phủ đối với vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà đã nhận được sự đánh giá rất cao của các ĐBQH.
 

Ngày 29/5, bên hành lang Quốc hội, trả lời báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH (Uỷ ban VH-GD-TN-TN và NĐ) Nguyễn Văn Tuyết cho biết những ngày qua thông tin xung quanh bản quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà là vấn đề nổi cộm, thu hút sự quan tâm, chú ý không chỉ riêng người dân, giới chuyên môn, các nhà khoa học Đà Nẵng mà là cả nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh Song Đào.

"Tôi hoan nghênh Chính phủ đã giải quyết quyết liệt vấn đề Sơn Trà. Trong ngày hôm qua, 28/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp về vấn đề này và yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và UBND TP Đà Nẵng xem xét lại để các dự án nằm trong khu du lịch ở Sơn Trà trong 3 tháng tới đây. Chúng ta cần chờ đợi sự vào cuộc và những giải pháp của Bộ VH-TT-DL và TP Đà Nẵng tới đây"- ông Tuyết nhấn mạnh.

Trước sự phản ứng của báo chí, các nhà chuyên môn và người dân về nhiều danh thắng có tiếng của cả nước đã được các doanh nghiệp đầu tư làm dự án phát triển du lịch có nguy cơ phá vỡ cảnh quan môi trường, ông Nguyễn Văn Tuyết cho rằng về nguyên tắc bảo tồn mà không sử dụng thì cũng không ổn.

"Nhưng đúng là phát triển du lịch thì sẽ ảnh hưởng tới việc bảo tồn, vì thế nhà đầu tư, chính quyền địa phương phải làm sao giảm thiểu được tối đa sự ảnh hưởng. Không đánh đổi bảo tồn để lấy phát triển kinh tế du lịch. Không bảo tồn thì con cháu không còn gì để phát triển nhưng phải cân nhắc giữa phát triển và bảo tồn một cách hài hòa, bền vững, hỗ trợ lẫn nhau"- ông Tuyết góp ý.

Ông Lưu Bình Nhưỡng (Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội).

Trong chiều 29/5, QH cho ý kiến về dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đặt ra vấn đề bảo tồn các giá trị thiên nhiên, cảnh quan như Sơn Trà sẽ được dự luật này quy định cụ thể như thế nào, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VH,GD, TN, TN và NĐ Nguyễn Văn Tuyết cho biết Luật Du lịch 2005 đã không còn phù hợp, cần thiết phải có sự sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Qua quá trình soạn thảo, ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng để tiếp thu tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (16-01-2017). Vì thế trong dự thảo luật lần này có quy định khá cụ thể về ưu đãi về đầu tư, phát triển cho du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

"Liên quan đến bảo tồn các giá trị thiên nhiên như bán đảo Sơn Trà trong quá trình phát triển du lịch, trong điều 4 của dự thảo luật có quy định nguyên tắc của phát triển du lịch. Đó là phát triển du lịch của ngành, địa phương phải thực hiện theo luật theo nguyên tắc không đánh đổi môi trường bằng mọi giá để lấy kinh tế, tăng trưởng"- ông Tuyết nhấn mạnh.

Làm rõ thêm, ông Nguyễn Văn Tuyết cho biết không chỉ dự thảo Luật Du lịch mà dự thảo Luật Quy hoạch đang được QH cho ý kiến cũng quy định rõ quá trình lập quy hoạch phải lấy ý kiến người dân.

Đồng quan điểm trên, ông Lưu Bình Nhưỡng (Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội) chũng cho rằng, khi nói đến Sơn Trà là bàn đến một vụ việc. Tôi được biết Tổng cục Du lịch đang xem xét vấn đề này.

“Trước thông tin của báo chí thì tôi ủng hộ là cần phải đánh giá trên bình diện tổng thể. Theo tôi là hãy xem xét Sơn Trà là gì để mà đối xử với nó. Chúng ta không thể xem xét ở mặt du lịch như này, mặt kia là quốc phòng , kinh tế. Tất cả phải được đánh giá trên bình diện tổng thể. Xem xét bản chất ở đó là gì, địa điểm là gì?”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, Sơn Trà là một vị trí đặc biệt cần phải hết sức thận trọng. Sơn Trà từ trước đến nay vẫn được coi là một vị trí cực kỳ đặc biệt về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Cho nên kết hợp kinh tế đến đâu cần phải được xem xét thấu đáo. “Nhưng tôi cho rằng, sợ nhất là người ta dựa trên cơ sở kinh tế để dẫn đến hủy hoại môi trường. Biến Sơn Trà thành một nơi ăn chơi riêng của một số cá nhân. Như thế không phù hợp tầm nhìn một quốc gia và ý nguyện của dân tộc”, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ quan điểm./.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chưa thực hiện quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà:

Trước đó, chiều 28/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan và UBND TP Đà Nẵng về bản quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà (gọi tắt là quy hoạch).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn lại thực tế từ trước tháng 5/2013, đã có 18 dự án phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã làm các bước, thậm chí có những dự án đã cấp phép. Trong số đó có 11 dự án có xây dựng cơ sở lưu trú. Từ năm 2013 tới nay không cấp thêm dự án. Theo Phó Thủ tướng, quy mô phòng lưu trú so với các dự án đã được đồng ý chủ trương trước khi bản quy hoạch được xây dựng chỉ bằng 1/3 (1.600/5.000 phòng). Tuy nhiên, ngay sau khi quy hoạch được công bố, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã có kiến nghị và một nội dung quan trọng trong bản kiến nghị là giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng thêm các cơ sở lưu trú trên bán đảo Sơn Trà.

Như vậy, theo Hiệp hội này, trên bán đảo Sơn Trà chỉ nên có số cơ sở lưu trú hiện nay, tức là khoảng 300 phòng. Khi lập quy hoạch, các dự án đã được chấp thuận là 5.000 phòng, tương đương là 10 phần thì bản quy hoạch giới hạn chỉ được 1.600 phòng, tức là 3 phần nhưng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị chưa tới 1 phần (giữ nguyên khoảng 300 phòng).

Vì vậy UBND TP. Đà Nẵng cần chủ động xem xét tất cả các vấn đề để có báo cáo chính thức với Thủ tướng về kiến nghị của Hiệp hội, báo cáo đó cần có kiến nghị rất cụ thể. "Thay vì trước đây cấp phép là 10, bây giờ Hiệp hội giảm xuống 1 thì UBND TP Đà Nẵng có chấp nhận không. Nếu không xuống 1 thì giảm xuống bao nhiêu, đương nhiên phải xuống dưới 3 phần như quy hoạch. Như tôi đã nói, nếu có đề nghị trên 1.600 phòng thì tôi cũng không chấp nhận và Đà Nẵng cũng khẳng định không có đề nghị hơn vì đã đồng ý với quy hoạch rồi"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Phó Thủ tướng đề nghị TP. Đà Nẵng phải chủ động vì tất cả các dự án được cấp theo đúng thẩm quyền của Đà Nẵng. "Tôi đồng ý với đề xuất của TP Đà Nẵng có 3 tháng đề làm việc với các nhà đầu tư. Trước 30/8, TP phải có văn bản chính thức trả lời, kiến nghị với Thủ tướng là có chấp nhận kiến nghị của Hiệp hội là giữ nguyên trạng, không xây dựng cơ sở lưu trú không, nói cách khác là có chấp nhận giảm tiếp nữa số phòng lưu trú trên bán đảo Sơn Trà không và giảm tới mức nào một cách cụ thể", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với Bộ VH-TT-DL, đối với các khía cạnh liên quan tới khoa học khác, cần thời gian để tổ chức hội nghị, buổi làm việc và đồng ý 3 tháng để tổ chức hội nghị. "Trên thực tế, quy hoạch này chưa hề được triển khai. Trong 3 tháng đó, tôi đề nghị chưa triển khai quy hoạch này để việc tiếp thu ý kiến được khách quan" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng tinh thần chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là bảo đảm phát triển kinh tế nhưng quan trọng là bảo đảm môi trường sinh thái. Sau khi các Bộ VH-TT-DL và TP Đà Nẵng báo cáo cụ thể thì Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường
Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?
Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại
Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư
Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác
Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú
Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy hoạch Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy hoạch Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội
Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

VOV.VN - Nếu chúng ta khai thác, phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên nhiên.

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

VOV.VN - Nếu chúng ta khai thác, phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên nhiên.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về Quy hoạch Sơn Trà
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về Quy hoạch Sơn Trà

VOV.VN -UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức rà soát, làm việc với các nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về Quy hoạch Sơn Trà

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về Quy hoạch Sơn Trà

VOV.VN -UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức rà soát, làm việc với các nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8.