Điện Biên tạo nền tảng phát triển tín chỉ carbon rừng

VOV.VN - Điện Biên có nhiều lợi thế phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng với hơn 434.000 ha, gần 98% là rừng tự nhiên. Tỉnh đang xây dựng cơ sở dữ liệu carbon, triển khai thí điểm, hướng tới biến giá trị sinh thái của rừng thành nguồn lực bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế và phát triển kinh tế xanh.

Theo số liệu hiện trạng rừng năm 2025, Điện Biên có hơn 434.600 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 45,52%. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên hơn 427.700 ha. Đáng chú ý, khoảng 326.000 ha, tương đương 75% diện tích có rừng, đang ở trạng thái rừng nghèo và nghèo kiệt. Đây là thách thức trong nâng cao chất lượng rừng, nhưng cũng mở ra dư địa lớn để phục hồi rừng, qua đó tăng khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon.

Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng tại Điện Biên đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 42,66% năm 2020 lên 45,52% năm 2025; diện tích có rừng tăng hơn 27.600 ha. Đến nay, hơn 403.000 ha đất, rừng đã được giao cho các chủ rừng. Đây là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời triển khai các dự án carbon trong thời gian tới.

Gỡ điểm nghẽn dữ liệu để khai thác tín chỉ carbon

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, trong các loại hình dự án carbon, REDD+ được đánh giá là có tiềm năng lớn. Điện Biên đã tham gia Dự án REDD+ do Quỹ Khí hậu xanh, gọi tắt là GCF, phê duyệt ngày 26/3/2026, với sự hỗ trợ của JICA. Đây được xem là nền tảng để tỉnh nghiên cứu xây dựng dự án cấp tỉnh, từng bước xác định diện tích rừng, mức tham chiếu và ranh giới dự án, hướng tới tạo ra các tín chỉ carbon có chất lượng.

Một hướng triển vọng khác là nông lâm kết hợp và cây phân tán, nhất là gắn với mắc ca và cà phê. Điện Biên định hướng mở rộng mắc ca lên khoảng 40.000 ha vào năm 2030; các vùng cà phê Mường Ảng, Tuần Giáo, Búng Lao, Quài Tở đã có những mô hình trồng xen mắc ca, tạo tiền đề phát triển mô hình cà phê - mắc ca - cây bóng mát, kết hợp sản xuất nông nghiệp với hấp thụ carbon.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành tín chỉ carbon có giá trị, Điện Biên cần hoàn thiện dữ liệu về rừng, đất lâm nghiệp và quyền quản lý, sử dụng đất; điều tra, phân loại trạng thái rừng; xử lý chồng lấn giữa quy hoạch rừng với diện tích mắc ca, cà phê và nâng cao năng lực đo đạc, báo cáo, thẩm định carbon.

Tỉnh được đề xuất xây dựng Đề án phát triển thị trường carbon rừng, trong đó giai đoạn 2026-2027, tập trung hoàn thiện dữ liệu nền và triển khai dự án thí điểm; giai đoạn 2028-2030 đăng ký các dự án chính thức theo quy định.

Với định hướng đến năm 2030 nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng 47%, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh gần 52.000 ha rừng tự nhiên, mở rộng mắc ca lên 40.000 ha và phát triển hơn 20.900 ha cà phê theo hướng bền vững, Điện Biên có cơ sở để gắn bảo vệ rừng, phát triển nông nghiệp và thị trường carbon, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng xanh.

Ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng, REDD+ và AFP là hai loại hình có tiềm năng lớn đối với Điện Biên: “Định hướng về phát triển nông - lâm kết hợp các loài cây như: mắc ca, cà phê thì đây là một cơ hội rất tiềm năng của tỉnh, nhất là khi tỉnh xác định phát triển khoảng 40.000 ha mắc ca và 20.000 ha cà phê đến năm 2030, đây là một số lượng rất tiềm năng cho tín chỉ carbon rừng. Tuy nhiên ở đây chúng ta không nên lấy tín chỉ carbon rừng là một động lực về mảng kinh tế, về tài chính mà đó là chất xúc tác rất tốt, là động lực rất tốt để thay đổi những biện pháp liên quan đến quản lý bảo vệ phát triển rừng cũng như hệ thống sản xuất nông lâm kết hợp nói chung”.

z7748941740977_a2c6a5e4716bd3a5cf809635e9eb3274.jpg

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk tổng kết mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số
Đắk Lắk tổng kết mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (9/4), tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết dự án Xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế tại xã Đắk Phơi (thuộc huyện Lắk trước đây).

Đắk Lắk tổng kết mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số

Đắk Lắk tổng kết mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (9/4), tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết dự án Xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế tại xã Đắk Phơi (thuộc huyện Lắk trước đây).

Hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, nâng sinh kế Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
Hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, nâng sinh kế Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 29/1, tại Đắk Lắk, Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Quỹ Khí hậu Xanh khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải RECAF, tổng vốn hơn 102 triệu USD, triển khai tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhằm bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, nâng sinh kế Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, nâng sinh kế Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 29/1, tại Đắk Lắk, Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Quỹ Khí hậu Xanh khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải RECAF, tổng vốn hơn 102 triệu USD, triển khai tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhằm bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La
Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

VOV.VN - Cùng với việc bám rừng, bám địa bàn, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã chủ động ứng dụng công nghệ số, đưa hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng lên “không gian mạng”. Việc chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, mà còn kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

VOV.VN - Cùng với việc bám rừng, bám địa bàn, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã chủ động ứng dụng công nghệ số, đưa hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng lên “không gian mạng”. Việc chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, mà còn kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ