Điện mặt trời mái nhà cho trường học: Quảng Ninh lắp đặt tại 280 trường công
VOV.VN - Điện mặt trời mái nhà cho trường học sẽ được Quảng Ninh lắp đặt tại 280/292 trường công lập trước năm học 2026-2027. Cùng với hơn 11.500 máy điều hòa, chủ trương này giúp giảm chi phí điện, chủ động nguồn năng lượng sạch và nâng cao điều kiện dạy, học.
Điện mặt trời mái nhà cho trường học đang được Quảng Ninh triển khai đồng loạt tại 280/292 trường công lập trước năm học 2026-2027. Đây là giải pháp vừa giảm gánh nặng chi phí điện cho phụ huynh, vừa giúp các trường chủ động nguồn điện sạch, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại và phát triển bền vững.
Đây là một giải pháp chiến lược mang lại "lợi ích kép" cho cả ngành giáo dục và phụ huynh học sinh tại Quảng Ninh. Theo thống kê của ngành Giáo dục Quảng Ninh, hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 17.000 máy điều hòa đang vận hành, trong đó khoảng 70% lớp học được trang bị 2 máy. Phần lớn kinh phí đầu tư, lắp đặt được huy động từ nguồn xã hội hóa, còn tiền điện do phụ huynh chi trả. Năm 2025, các cơ sở giáo dục công lập tiêu thụ hơn 19,5 triệu kWh điện, tương ứng kinh phí trên 44 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện tiêu thụ đạt trên 10,7 triệu kWh, với chi phí hơn 24,3 tỷ đồng.
Chi phí điện năng ngày càng tăng cao, trở thành áp lực không nhỏ đối với phụ huynh, những người đang trực tiếp gánh phần chi trả. Trước thực tế đó, chủ trương của tỉnh Quảng Ninh về việc bố trí nguồn ngân sách để triển khai lắp đặt điều hòa kết hợp điện mặt trời áp mái trước năm học 2026–2027 đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ phụ huynh học sinh. Theo ông Trần Ngọc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Khê, đây là giải pháp thiết thực, vừa góp phần giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, vừa hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trong các cơ sở giáo dục.
''Chủ trương của tỉnh trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời là học sinh không phải băn khoăn việc đóng tiền điện hàng tháng, khi mà mình lắp đặt mặt trời thì giảm thiểu chi phí cho các trường. Thứ hai là chủ động được trong việc giảng dạy mà không bị tác động bởi việc mất điện, giảm thiểu chi phí cho các trường học. Đối với Bình Khê trước kia có 10 trường, sau khi thực hiện sắp xếp còn 5 trường học. Bình Khê sẽ đề xuất lắp năng lượng mặt trời tại 5 trường của các bậc học tiểu học, mầm non và trung học cơ sở" - Ông Trần Ngọc Hưng cho biết thêm.
Tại xã biên giới Quảng Đức, việc đảm bảo nguồn điện ổn định cho dạy và học từ lâu đã gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa hình rừng núi, sự cố mất điện xảy ra khá thường xuyên mỗi khi có mưa giông hoặc sấm sét. Trước thực tế đó, chủ trương lắp đặt điện mặt trời áp mái cho các trường học được xem là "chìa khóa" giúp các nhà trường chủ động hoàn toàn trong việc vận hành hệ thống chiếu sáng và điều hòa, đặc biệt là tại các phòng học đa năng.
Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết: "Số điện các trường đang sử dụng là rất nhiều. Khi mà đắp được điện áp mái này để chạy toàn bộ điều hòa và ánh sáng cho trường học thì sẽ có chủ động hơn. Riêng ở trên xã Quảng Đức, sự cố mất điện xảy ra thường xuyên, do đặc thù nên cứ mưa sấm sét là mất điện và không phải nhà trường nào cũng sắm được cái máy nổ đâu".
Theo kế hoạch, tất cả các hạng mục trên dự kiến hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học tại tất cả các cấp học. Khi gánh nặng chi phí từng bước được san sẻ, khi học sinh được học tập trong không gian xanh, hiện đại hơn, và khi tư duy sử dụng năng lượng bền vững được hình thành ngay từ mái trường, thì đó chính là nền tảng cho một hệ thống giáo dục phát triển lâu dài. Từ một chủ trương thiết thực, Quảng Ninh đang cho thấy cách tiếp cận chủ động, nhân văn và hướng tới tương lai – nơi mỗi mái trường không chỉ là nơi truyền tri thức, mà còn là điểm khởi đầu cho những giá trị phát triển bền vững.