Ninh Bình dự kiến giảm 57% đầu mối trường học, giảm 827 hiệu trưởng

VOV.VN - Chiều 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Giữ nguyên 92 trường THPT và 23 trung tâm giáo dục thường xuyên

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, Ninh Bình dự kiến sắp xếp trường học công lập trên toàn tỉnh.

Theo phương án, các trường mầm non, tiểu học và THCS sẽ được tổ chức theo mô hình một trường chính, nhiều điểm trường, cơ bản mỗi xã, phường chỉ còn một trường ở mỗi cấp học. Những địa phương có quy mô học sinh lớn được bố trí từ hai đến ba trường mỗi cấp; riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 5 trường mỗi cấp học.

Đối với bậc THPT, tỉnh giữ nguyên 92 trường, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô; 23 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được giữ nguyên. Riêng 33 trường liên cấp sẽ được chia tách để sáp nhập vào các trường cùng cấp học.

Theo phương án, các xã, phường có quy mô dân số và diện tích dưới tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp còn 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Đối với các xã, phường còn lại, cơ bản cũng bố trí 1 trường ở mỗi cấp học; riêng những địa phương có quy mô học sinh lớn được tổ chức 2-3 trường mỗi cấp theo quy định. Đáng chú ý, phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 5 trường ở mỗi cấp học, trong khi Trường Trẻ em Khuyết tật xã Giao Hưng không thuộc diện sắp xếp.

Các trường THCS có quy mô dưới 1.000 học sinh sẽ được sáp nhập vào trường THCS điển hình trên cùng địa bàn để hình thành các trường có quy mô lớn, phù hợp. Đối với 33 trường liên cấp, sẽ tách cấp tiểu học và THCS để sáp nhập vào các trường cùng cấp học tại xã, phường. Riêng các địa bàn có dân cư thưa thớt, khoảng cách xa, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn hoặc có nhiều điểm trường, UBND cấp xã sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án phù hợp.

Giảm khoảng 827 hiệu trưởng, cơ cấu lại khoảng 2.000 phó hiệu trưởng

Trước đó, theo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình, sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình dự kiến giảm khoảng 57% đầu mối cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện sắp xếp hơn 9.000 cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Trong đó, dự kiến giảm khoảng 827 hiệu trưởng, cơ cấu lại khoảng 2.000 phó hiệu trưởng, 3.800 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và khoảng 2.500 nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Đáng chú ý, hiệu trưởng các trường sau sắp xếp sẽ được lựa chọn từ toàn bộ hiệu trưởng thuộc diện sáp nhập trên cùng địa bàn. Việc bổ nhiệm phải thông qua quy trình rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí về phẩm chất, năng lực quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ, không mặc nhiên ưu tiên hiệu trưởng của trường được giữ tên hoặc người có nhiều thâm niên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, việc sắp xếp phải bảo đảm giảm thực chất đầu mối pháp nhân và bộ máy quản lý, tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với quy mô dân số và nhu cầu học tập; sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, ngân sách nhưng không làm gián đoạn việc dạy học, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh và không sắp xếp cơ học chỉ để đạt tỷ lệ giảm đầu mối.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các xã, phường hoàn thành đề án trước ngày 15/8, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra công khai, minh bạch, đúng lộ trình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập
Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn. Toàn tỉnh sẽ giảm 568 trường công lập, đồng thời dự kiến giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên phù hợp với quy mô lớp học sau sắp xếp.

Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập

Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn. Toàn tỉnh sẽ giảm 568 trường công lập, đồng thời dự kiến giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên phù hợp với quy mô lớp học sau sắp xếp.

Sắp xếp trường học ở Thái Nguyên: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tiêu cực
Sắp xếp trường học ở Thái Nguyên: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tiêu cực

VOV.VN - Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ khi UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành Đề án trước ngày 6/8/2026. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc bố trí cán bộ, giáo viên phải công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, không để xảy ra lợi ích nhóm.

Sắp xếp trường học ở Thái Nguyên: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tiêu cực

Sắp xếp trường học ở Thái Nguyên: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tiêu cực

VOV.VN - Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ khi UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành Đề án trước ngày 6/8/2026. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc bố trí cán bộ, giáo viên phải công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, không để xảy ra lợi ích nhóm.

Sắp xếp trường học: Lâm Đồng giảm 476 trường, tinh giản hơn 1.800 cán bộ
Sắp xếp trường học: Lâm Đồng giảm 476 trường, tinh giản hơn 1.800 cán bộ

VOV.VN - Sắp xếp trường học tại Lâm Đồng dự kiến giúp giảm 476 trường công lập và 1.811 cán bộ quản lý, nhân viên. Việc tinh gọn mạng lưới giáo dục được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm chất lượng dạy học, cơ sở vật chất và quyền học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Sắp xếp trường học: Lâm Đồng giảm 476 trường, tinh giản hơn 1.800 cán bộ

Sắp xếp trường học: Lâm Đồng giảm 476 trường, tinh giản hơn 1.800 cán bộ

VOV.VN - Sắp xếp trường học tại Lâm Đồng dự kiến giúp giảm 476 trường công lập và 1.811 cán bộ quản lý, nhân viên. Việc tinh gọn mạng lưới giáo dục được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm chất lượng dạy học, cơ sở vật chất và quyền học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Quảng Trị sẽ sớm ban hành khung tiêu chí nhân sự trong sắp xếp trường học
Quảng Trị sẽ sớm ban hành khung tiêu chí nhân sự trong sắp xếp trường học

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học. Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành liên quan sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Quảng Trị sẽ sớm ban hành khung tiêu chí nhân sự trong sắp xếp trường học

Quảng Trị sẽ sớm ban hành khung tiêu chí nhân sự trong sắp xếp trường học

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học. Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành liên quan sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Đồng Tháp còn 375 trường sau sắp xếp mạng lưới trường học
Đồng Tháp còn 375 trường sau sắp xếp mạng lưới trường học

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 15/8 để kịp năm học 2026-2027. Việc sáp nhập được tính toán theo điều kiện thực tế từng địa phương, không thực hiện theo hướng cơ học.

Đồng Tháp còn 375 trường sau sắp xếp mạng lưới trường học

Đồng Tháp còn 375 trường sau sắp xếp mạng lưới trường học

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 15/8 để kịp năm học 2026-2027. Việc sáp nhập được tính toán theo điều kiện thực tế từng địa phương, không thực hiện theo hướng cơ học.