Đình chỉ gần 5.000 trường hợp hưởng ưu đãi người có công không đúng

VOV.VN - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã kiến nghị đình chỉ chế độ đối với gần 5.000 trường hợp hưởng chế độ ưu đãi người có công không đúng quy định.

Thời gian vừa qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại 21 tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh tại 7 Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra hơn 123 nghìn hồ sơ, phát hiện hơn 27 nghìn hồ sơ sai sót hoặc có nghi vấn sai sót phải tiến hành xác minh bổ sung hoặc trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự giấy tờ gốc.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen cho người có công tiêu biểu (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã kiến nghị đình chỉ chế độ đối với gần 5.000 trường hợp hưởng chế độ ưu đãi người có công không đúng quy định, với số tiền phải thu hồi là 404 tỷ 634 triệu đồng, trong đó đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 69 tỷ 699 triệu đồng và chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Để việc thực hiện chính sách đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những sai sót, tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Bộ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, đến hết năm 2020 phải tiến hành thanh tra toàn bộ số hồ sơ đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Công văn số 4313/LĐTBXH-TTr ngày 15/10/2018); xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sẽ chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng sẽ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ quan Quân đội, Công an có biện pháp thu hồi số tiền hưởng sai quy định; Chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ mới xác lập đề nghị hưởng chính sách do các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, xử lý kịp thời đối với hồ sơ vi phạm; khuyến khích các tổ chức, công dân phát hiện, tố cáo nhằm đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện chính người có công./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi
Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất 2 mức quà dành tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất 2 mức quà dành tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Thương binh gây rối, VFF kêu cứu, Cục Người có công nói gì?
Thương binh gây rối, VFF kêu cứu, Cục Người có công nói gì?

VOV.VN - Đại diện Cục Người có công cho biết, không khó để nhận diện thương binh thật hay giả mạo dựa vào thẻ. Trách nhiệm xác minh thuộc về Sở LĐ-TB-XH.

Thương binh gây rối, VFF kêu cứu, Cục Người có công nói gì?

Thương binh gây rối, VFF kêu cứu, Cục Người có công nói gì?

VOV.VN - Đại diện Cục Người có công cho biết, không khó để nhận diện thương binh thật hay giả mạo dựa vào thẻ. Trách nhiệm xác minh thuộc về Sở LĐ-TB-XH.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thân mật Đoàn cán bộ nữ qua các thời kỳ và người có công tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thân mật Đoàn cán bộ nữ qua các thời kỳ và người có công tỉnh Vĩnh Long.

Cuối năm 2019: Không còn người có công thuộc hộ nghèo
Cuối năm 2019: Không còn người có công thuộc hộ nghèo

VOV.VN -Hộ có người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,42% hộ nghèo cả nước. Đến cuối năm 2019 sẽ không còn hộ người có công diện nghèo

Cuối năm 2019: Không còn người có công thuộc hộ nghèo

Cuối năm 2019: Không còn người có công thuộc hộ nghèo

VOV.VN -Hộ có người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,42% hộ nghèo cả nước. Đến cuối năm 2019 sẽ không còn hộ người có công diện nghèo

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN -Cuộc gặp mặt là dịp thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, đối với người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN -Cuộc gặp mặt là dịp thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, đối với người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.