Ông Nguyễn Văn Nên: TP.HCM chuẩn bị tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, khó đoán định và chưa có tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ đối mặt với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách.

Sáng 25/4, Thành ủy TP.HCM họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023). Tham dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cấp tướng quân đội, công an nhân dân nghỉ hưu tại TP.HCM, đoàn viên thanh niên…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dù thời gian lùi xa nhưng tầm vóc và ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên giá trị.

Trong không khí lắng đọng, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào hy sinh máu xương, cống hiến cho cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, tướng lĩnh, cán bộ chiến sỹ…

Theo ông Nguyễn Văn Nên, qua 48 năm từ ngày đất nước hòa bình, Đảng bộ chính quyền TP.HCM đã phát huy truyền thống, chung tay xây dựng thành phố có những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, thành phố đã gồng mình chiến đấu để vượt qua thử thách của đại dịch COVID-19. Ngay khi đại dịch được kiểm soát, thành phố đã triển khai việc phục hồi phát triển KT – XH, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của cả nước.

Tuy nhiên bước vào năm 2023, dù có dự báo trước song diễn biến khó lường của thế giới đã tác động làm cho nhiều chỉ tiêu KT – XH quý I thấp, nhất là tăng trưởng rất thấp, đầu tư công chậm…Nguyên nhân chủ quan có, khách quan có, nhưng “thuyền to sóng lớn”, địa phương có độ mở lớn như TP.HCM thì có ảnh hưởng nhiều hơn nơi khác.

Ngoài nguyên nhân từ bên ngoài, lãnh đạo thành phố nghiêm túc tìm nguyên nhân bên trong. Trước mắt là bộ máy yếu kém còn chưa được khắc phục. Việc triển khai kế hoạch cơ cấu nền kinh tế chậm; hệ thống thể chế vừa thiếu vừa không đồng bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa có nhiều kết quả. Công tác xử lý các vụ việc lớn chưa xong thì xuất hiện thêm nhiều sự việc mới liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, trái phiếu, chứng khoán, tín dụng…

Ngoài ra còn có một phần nguyên nhân là đội ngũ cán bộ còn hạn chế, tính tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, có tâm lý cầm chừng, sợ sệt…

Do đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, quan trọng nhất là thành phố phải đánh giá lại mình toàn diện sâu sắc, đâu là tác động bên ngoài, bên trong; việc nào từ trên xuống, việc nào từ dưới lên để tìm ra biện pháp phù hợp. Ban Thường vụ nhận ra và các giải pháp, quyết tâm thực hiện có chuyển biến trong quí II.

Tới đây, Hội nghị Thành ủy giữa nhiệm kỳ sẽ bàn kỹ các giải pháp. Trước mắt TP.HCM sẽ chủ động, chuẩn bị mọi phương án kế hoạch để chống dịch COVID-19 và các đại dịch khác; phối hợp với các cơ quan Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, chuẩn bị một số đề án để sẵn sàng trình HĐND TP.

Tập trung giải quyết vướng mắc về thể chế, dồn lực giải ngân đầu tư công, kích cầu nội địa, mở rộng thị trường; tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập, phê duyệt quy hoạch TP.HCM, cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là quyết tâm đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống, tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có niềm tin sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục tình trạng tổ chức cá nhân đùn đẩy, phòng ngừa tiêu cực suy thoái…

Về dài hạn, TP.HCM sẽ tập trung triển khai các chương trình hành động lớn, triển khai các Nghị quyết 24, 31; rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tinh gọn cán bộ, tạo động lực cho bộ máy chính quyền đô thị hoạt đông tốt. Lành mạnh hóa, minh bạch hoạt động kinh doanh, nhất là thị trường bất động sản. Xây dựng chương trình phát triển đô thị phát triển TP.Thủ Đức. Triển khai các dự án giao thông liên vùng như: Vành đai 3, vành đai 4, các tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, các tuyến metro, dự án rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương – Bến Cát.

TP.HCM cũng sẽ tập trung phát triển văn hóa, xúc tiến du lịch, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đào tạo cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, xây dựng bộ máy đủ sức giải quyết các vấn đề; bảo đảm tuyệt đối quốc phòng an ninh, cải thiện các chỉ số, năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính…Tập trung giải quyết các vụ việc vụ án đã và đang thanh tra, kiểm tra, điều tra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, khó đoán định và chưa có tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ đối mặt với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách.

"Trong sự biến động sẽ có những cơ hội; sự suy thoái kinh tế cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần chuẩn bị một tư duy, tâm thế chủ động để tìm cơ hội với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách. Niềm tin và điểm tựa vững chắc của chúng tôi hiện tại là sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của hệ thống chính trị thành phố, sức mạnh của khối đoàn kết thành phố", Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM và Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cũng khẳng định, các thế hệ của TP.HCM quyết tâm, nỗ lực, phát huy tinh thần và hào khí của Đại thắng mùa Xuân 1975, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng TP.HCM phát triển thành trung tâm lớn về mọi mặt, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Cán bộ e dè, né trách nhiệm: TP.HCM thay cả "cầu thủ lẫn huấn luyện viên"
Cán bộ e dè, né trách nhiệm: TP.HCM thay cả "cầu thủ lẫn huấn luyện viên"

VOV.VN - Theo Bí thư TP.HCM, thành phố đã có giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ chậm trễ, tránh né, sợ sai phạm không dám làm. TP đã phân công các đồng chí thường vụ báo cáo, thay đổi "cầu thủ", thậm chí thay đổi cả "huấn luyện viên"

Cán bộ e dè, né trách nhiệm: TP.HCM thay cả "cầu thủ lẫn huấn luyện viên"

Cán bộ e dè, né trách nhiệm: TP.HCM thay cả "cầu thủ lẫn huấn luyện viên"

VOV.VN - Theo Bí thư TP.HCM, thành phố đã có giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ chậm trễ, tránh né, sợ sai phạm không dám làm. TP đã phân công các đồng chí thường vụ báo cáo, thay đổi "cầu thủ", thậm chí thay đổi cả "huấn luyện viên"

TP.HCM phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước
TP.HCM phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của khu vực phía Nam và cả nước. Thành phố phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước.

TP.HCM phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước

TP.HCM phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của khu vực phía Nam và cả nước. Thành phố phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước.