Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn. Toàn tỉnh sẽ giảm 568 trường công lập, đồng thời dự kiến giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên phù hợp với quy mô lớp học sau sắp xếp.

Tỉnh Gia Lai hiện có 1.283 cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, khối mầm non và phổ thông sẽ được sắp xếp từ 1.267 trường xuống còn 699 trường; 16 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục giữ ổn định theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó. Trong các cấp học, tiểu học là cấp giảm nhiều nhất với 206 trường, trong khi THPT giảm ít nhất với 17 trường.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học phù hợp điều kiện thực tế. Trước mắt, việc triển khai sẽ ưu tiên tại 61 xã, phường có điều kiện thuận lợi và những trường bảo đảm về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Theo phương án quy hoạch mạng lưới trường lớp, Gia Lai sẽ tổ chức lại quy mô lớp học theo hướng bình quân khoảng 36 học sinh/lớp ở tiểu học và 48 học sinh/lớp ở THCS, THPT. Khi sĩ số mỗi lớp tăng lên theo định mức, số lớp học cần mở cũng giảm.

Tính toán cho thấy toàn tỉnh Gia Lai dự kiến giảm 1.293 lớp học, gồm 554 lớp tiểu học, 580 lớp THCS và 159 lớp THPT. Việc giảm số lớp kéo theo nhu cầu giáo viên theo định mức cũng giảm khoảng 2.066 chỉ tiêu biên chế. Đây là mức giảm về nhu cầu biên chế sau quy hoạch, không đồng nghĩa với việc sẽ cắt giảm số lượng giáo viên tương ứng.

Trên thực tế, việc xử lý số biên chế dôi dư thường được thực hiện theo lộ trình thông qua điều chuyển giáo viên đến nơi còn thiếu, bố trí lại đội ngũ, giải quyết nghỉ hưu tự nhiên hoặc không tuyển mới ở những nơi đã đủ định mức, nhằm bảo đảm vừa sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vừa không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Về tổ chức bộ máy, mỗi trường sau sắp xếp sẽ có một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng tại trường chính. Mỗi phân hiệu hoặc điểm trường trước đây là một trường độc lập sẽ bố trí một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý nhằm bảo đảm công tác điều hành.

Đối với đội ngũ giáo viên, Gia Lai chủ trương cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học. Giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được phân công giảng dạy tại trường chính hoặc các phân hiệu. Mỗi trường bố trí một kế toán và một văn thư kiêm thủ quỹ; các trường có quy mô lớn có thể được xem xét bổ sung kế toán.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, trước ngày 10/8, UBND các xã, phường phải hoàn thành đề án sắp xếp; trước ngày 20/8 hoàn tất việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục và phê duyệt phương án nhân sự, tài chính. Trước ngày 30/8, tỉnh sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bàn giao tài sản, hồ sơ để các trường ổn định hoạt động, sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027. Trước ngày 1/9, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

chi-an-.jpg

Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn trong chuyển đổi số giáo dục

VOV.VN -Đắk Lắk sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời đẩy nhanh các dự án trọng điểm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo vào hôm nay (4/8).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phú Thọ giảm hơn 630 trường công lập, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục
Phú Thọ giảm hơn 630 trường công lập, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

VOV.VN - Phú Thọ đang triển khai đợt sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập lớn nhất từ trước đến nay trước năm học 2026-2027. Việc tinh gọn trường lớp được kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục, tối ưu nguồn lực, đổi mới quản trị và bảo đảm quyền lợi của học sinh, giáo viên.

Phú Thọ giảm hơn 630 trường công lập, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

Phú Thọ giảm hơn 630 trường công lập, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

VOV.VN - Phú Thọ đang triển khai đợt sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập lớn nhất từ trước đến nay trước năm học 2026-2027. Việc tinh gọn trường lớp được kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục, tối ưu nguồn lực, đổi mới quản trị và bảo đảm quyền lợi của học sinh, giáo viên.

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục
Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục
Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Điều quyết định sự thành công của trường học sau sáp nhập nằm ở năng lực quản trị của hiệu trưởng trước một tổ chức giáo dục mới.

Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục

Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Điều quyết định sự thành công của trường học sau sáp nhập nằm ở năng lực quản trị của hiệu trưởng trước một tổ chức giáo dục mới.