Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ 

Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa có thông báo về việc không tổ chức đón tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Bộ, ngành Trung ương; các địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí đối với ngành giáo dục trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới.

Bộ nêu rõ: Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20/11/2013), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bộ GD-ĐT, việc không tổ chức đón tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 22/07/2010 của Bộ chính trị (khóa X) "Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỉ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao", Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi niềm nhân ngày Nhà giáo
Nỗi niềm nhân ngày Nhà giáo

Giáo dục xuất phát từ điều kiện và yêu cầu phát triển kinh tế, nhưng giáo dục cũng đòi hỏi phải nhìn xa, đi trước để trở thành động lực kinh tế - xã hội quan trọng hàng đầu.

Nỗi niềm nhân ngày Nhà giáo

Nỗi niềm nhân ngày Nhà giáo

Giáo dục xuất phát từ điều kiện và yêu cầu phát triển kinh tế, nhưng giáo dục cũng đòi hỏi phải nhìn xa, đi trước để trở thành động lực kinh tế - xã hội quan trọng hàng đầu.

TP HCM kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
TP HCM kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 18/11, UBND TP HCM tổ chức kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2010 – 2011.

TP HCM kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

TP HCM kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 18/11, UBND TP HCM tổ chức kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2010 – 2011.

Tưng bừng các hoạt động mừng Ngày Nhà giáo
Tưng bừng các hoạt động mừng Ngày Nhà giáo

Tại các trường học đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11, học sinh mới và cũ đều tụ họp để đến thăm các thầy cô đã dạy dỗ mình.  

Tưng bừng các hoạt động mừng Ngày Nhà giáo

Tưng bừng các hoạt động mừng Ngày Nhà giáo

Tại các trường học đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11, học sinh mới và cũ đều tụ họp để đến thăm các thầy cô đã dạy dỗ mình.  

Trường ĐH Luật TP HCM kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
Trường ĐH Luật TP HCM kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Trường ĐH Luật TP HCM kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Trường ĐH Luật TP HCM kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Lào

(VOV) - Chiều 19/11, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Lào

(VOV) - Chiều 19/11, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Tại các địa phương đã tổ chức lễ tuyên dương, trao tặng bằng khen Nhà giáo ưu tú, đạt thành tích trong giảng dạy cho các nhà giáo.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Tại các địa phương đã tổ chức lễ tuyên dương, trao tặng bằng khen Nhà giáo ưu tú, đạt thành tích trong giảng dạy cho các nhà giáo.

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?
Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

(VOV) -Dù không nói ra, nhưng khi nhận hoa, thầy cô sẽ cảm thấy như đang làm một điều gì đó “vụng trộm”, trái với quy định…

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

(VOV) -Dù không nói ra, nhưng khi nhận hoa, thầy cô sẽ cảm thấy như đang làm một điều gì đó “vụng trộm”, trái với quy định…

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những ngày qua, ngành giáo dục và các địa phương trong cả nước có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng tri ân với những người làm sự nghiệp trồng người.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những ngày qua, ngành giáo dục và các địa phương trong cả nước có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng tri ân với những người làm sự nghiệp trồng người.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?
Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

(VOV) - Những bó hoa tươi thắm đẹp đẽ, đầy ý nghĩa luôn là lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân ngày 20/11...

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

(VOV) - Những bó hoa tươi thắm đẹp đẽ, đầy ý nghĩa luôn là lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân ngày 20/11...

Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội thao thu hút 434 vận động viên là giáo viên, cán bộ công nhân viên của 33 đơn vị trường học, đơn vị đào tạo TP Hồ Chí Minh

Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội thao thu hút 434 vận động viên là giáo viên, cán bộ công nhân viên của 33 đơn vị trường học, đơn vị đào tạo TP Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại LB Nga
Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại LB Nga

Truyền thống tôn sư trọng đạo là một nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Mỗi học sinh Việt Nam dù đi bất cứ nơi đâu đều nhớ về người thầy, cô đã từng dạy dỗ mình nên người.  

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại LB Nga

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại LB Nga

Truyền thống tôn sư trọng đạo là một nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Mỗi học sinh Việt Nam dù đi bất cứ nơi đâu đều nhớ về người thầy, cô đã từng dạy dỗ mình nên người.  

Cộng đồng Việt tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Cộng đồng Việt tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hiện ở Lào đã có hàng chục trường phổ thông hữu nghị Lào -Việt

Cộng đồng Việt tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Cộng đồng Việt tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hiện ở Lào đã có hàng chục trường phổ thông hữu nghị Lào -Việt

Sinh viên Việt ở Nga mừng ngày nhà giáo
Sinh viên Việt ở Nga mừng ngày nhà giáo

Dù ở xa quê hương, các du học sinh Việt Nam tại Moscow vẫn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo” và tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 đầy ý nghĩa.

Sinh viên Việt ở Nga mừng ngày nhà giáo

Sinh viên Việt ở Nga mừng ngày nhà giáo

Dù ở xa quê hương, các du học sinh Việt Nam tại Moscow vẫn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo” và tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 đầy ý nghĩa.