Bộ GD-ĐT sắp công bố phương án thi và tuyển sinh 2014

VOV.VN -Bộ sẽ thông báo cụ thể kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Chiều nay (24/2), Bộ GD-ĐT sẽ công bố phương án và tuyển sinh năm 2014. Trong đó, Bộ sẽ thông báo cụ thể kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Theo đó, ngày 17/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng như ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng kết luận, năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức các kỳ thi như đã nêu trong báo cáo ngày 17/2/2014. Tức là thi tốt nghiệp 4 môn (Toán, Văn là môn bắt buộc và Ngoại ngữ là môn tự chọn cùng với Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử ) và bỏ chủ trương miễn thi tốt nghiệp 20%.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh; hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Ngày 2/1, Bộ GD-ĐT đã công bố Dự thảo 2 phương án thi tốt nghiệp THPT và đã lấy ý kiến rộng rãi của dư luận xã hội. Sau khi kết thúc Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục diễn ra 13/2, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã lấy ý kiến của 45 Giám đốc Sở GD-ĐT và xin ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội. Hầu hết các Sở GD-ĐT đưa ra ý kiến và thống nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT nên là 4 môn, môn Ngoại ngữ nên là môn tự chọn thay vì khuyến khích cộng điểm trong kỳ thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"
Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

VOV.VN -Nhiều người hoan nghênh chủ trương đổi mới của Bộ GD-ĐT nhưng cũng không khỏi lo ngại tiêu cực sẽ bùng phát

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

VOV.VN -Nhiều người hoan nghênh chủ trương đổi mới của Bộ GD-ĐT nhưng cũng không khỏi lo ngại tiêu cực sẽ bùng phát

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?
Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, việc giao chỉ tiêu miễn thi tốt nghiệp THPT trong vài năm là không thiết thực.

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, việc giao chỉ tiêu miễn thi tốt nghiệp THPT trong vài năm là không thiết thực.

Điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT có thể triển khai từ 2014
Điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT có thể triển khai từ 2014

VOV.VN - Bộ Giáo dục-Đào tạo khẳng định việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn không làm khó học sinh.

Điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT có thể triển khai từ 2014

Điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT có thể triển khai từ 2014

VOV.VN - Bộ Giáo dục-Đào tạo khẳng định việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn không làm khó học sinh.

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT
Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp

Giảm môn thi tốt nghiệp THPT gắn đổi mới cách ra đề thi
Giảm môn thi tốt nghiệp THPT gắn đổi mới cách ra đề thi

VOV.VN-Đề thi phải khắc phục được tình trạng “học lệch, học tủ”; đồng thời giúp học sinh có thể vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Giảm môn thi tốt nghiệp THPT gắn đổi mới cách ra đề thi

Giảm môn thi tốt nghiệp THPT gắn đổi mới cách ra đề thi

VOV.VN-Đề thi phải khắc phục được tình trạng “học lệch, học tủ”; đồng thời giúp học sinh có thể vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Nhiều ý kiến phản đối tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT
Nhiều ý kiến phản đối tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Phần đông ý kiến lãnh đạo các Sở GD-ĐT cho rằng, việc giao cho các địa phương tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT sẽ xảy ra tiêu cực.

Nhiều ý kiến phản đối tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT

Nhiều ý kiến phản đối tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Phần đông ý kiến lãnh đạo các Sở GD-ĐT cho rằng, việc giao cho các địa phương tỷ lệ 20% miễn thi tốt nghiệp THPT sẽ xảy ra tiêu cực.

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn
Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN-Đa số ý kiến cho rằng, thi tốt nghiệp THPT năm nay nên thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự chọn.

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN-Đa số ý kiến cho rằng, thi tốt nghiệp THPT năm nay nên thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự chọn.

87% ý kiến đồng thuận thi tốt nghiệp 4 môn THPT
87% ý kiến đồng thuận thi tốt nghiệp 4 môn THPT

Phương án thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng 2/2014 và sẽ được áp dụng ngay

87% ý kiến đồng thuận thi tốt nghiệp 4 môn THPT

87% ý kiến đồng thuận thi tốt nghiệp 4 môn THPT

Phương án thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng 2/2014 và sẽ được áp dụng ngay

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?
Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, cần đưa Ngoại ngữ là môn tự chọn hơn là môn khuyến khích cộng điểm trong kỳ thi năm nay.

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, cần đưa Ngoại ngữ là môn tự chọn hơn là môn khuyến khích cộng điểm trong kỳ thi năm nay.