Các trường mầm non Gia Lai khôi phục dạy học trong điều kiện bình thường mới

VOV.VN - Đón trẻ quay lại trường học tập trung từ giữa tháng 2/2022, các cơ sở mầm non ở thành phố Pleiku, Gia Lai đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo phòng dịch COVID-19. cùng với đó vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, khôi phục cuộc sống bình thường mới.

Ngay khi Trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Pleiku) mở cửa trở lại, chị Huỳnh Thị Thu Hà (ở đường Bùi Dự- Phường Hoa Lư) liền đưa 2 con mình tới trường. Mỗi sáng, chị cho các con xúc miệng bằng nước muối, đo thân nhiệt, mang theo khẩu trang và bình nước riêng tới lớp. Theo chị Hà, từ ngày quay lại trường học, các cháu đã vui tươi, phấn khởi hơn; cha mẹ cũng đã giải toả được áp lực trông trẻ.

“Mình thấy ở trường mầm non, vấn đề vệ sinh, thì các cô làm quá tuyệt vời rồi. Trước khi các bé đến lớp, các cô đã tổng dọn vệ sinh. Hàng ngày, các cô cho bé thường xuyên uống nước, rửa tay sát khuẩn. Mình thấy mọi người hầu như được tiêm vaccine hết rồi, ba mẹ nên hỗ trợ thêm vitamin, canxi để các bé tăng sức đề kháng, phòng chống dịch. 2 bé nhà mình từ khi được đi học, về vui vẻ hẳn ra”, chị Hà nói.

Bà Trần Thị Thuỷ- Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (Pleiku) cho biết, khi tổ chức học tập trung, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục. Việc đón và trả trẻ được phân luồng ngay từ khu vực cổng trường. Trong lớp học, học sinh đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

“Chuẩn bị cho bình thường mới trong hoạt động tiếp theo, thì nhà trường sẽ làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh. Đặc biệt là đối với trẻ 5 tuổi, để chuẩn bị tâm thế, tinh thần, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các bạn vào lớp 1 vững vàng nhất thì phải vừa làm công tác phòng, chống dịch vừa chăm sóc, giáo dục trẻ, cần sự đồng hành giữa phụ huynh và nhà trường", cô Thủy cho biết.

Bà Bùi Khoa Nghi- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết, hiện toàn tỉnh có 253/257 cơ sở tổ chức cho trẻ mầm non học tập trung. Qua gần 1 tuần, đã có 87% trẻ tới trường. Nhìn chung, ở các huyện, thị xã, tỷ lệ trẻ mầm non quay lại lớp rất cao. Riêng tại thành phố Pleiku, mới chỉ có trên 1/4 trong số hơn 14.000 trẻ đi học lại tại 36 cơ sở giáo dục. Với việc dạy học đảm bảo an toàn, tỷ lệ trẻ quay lại trường đang được nâng cao từng ngày.

Theo bà Bùi Khoa Nghi, bậc học mầm non là bậc học quan trọng, giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng, hiểu biết và phát triển tâm lý tự tin cho trẻ trước khi bước vào lớp 1. Vì vậy, việc cho trẻ sớm quay lại lớp học là điều cần thiết.

“Ngành giáo dục đã hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi trẻ trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; chỉ đạo các cơ sở giáo dục lên kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Ngành giáo dục quyết tâm không chủ quan, lơ là để đưa học sinh quay lại trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ tham gia các hoạt động giáo dục”, bà Nghi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học
Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

VOV.VN - Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, trong các văn bản hướng dẫn của Bộ là sẽ nới rộng khung thời gian trên địa bàn quy mô nhỏ nhất, đối với đối tượng nhỏ nhất, để đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra.

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

VOV.VN - Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, trong các văn bản hướng dẫn của Bộ là sẽ nới rộng khung thời gian trên địa bàn quy mô nhỏ nhất, đối với đối tượng nhỏ nhất, để đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán
Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau thời gian dài học online, nhiều trường đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán 2022. Phương án đón sinh viên của các trường đều bố trí lịch riêng cho từng nhóm để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau thời gian dài học online, nhiều trường đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán 2022. Phương án đón sinh viên của các trường đều bố trí lịch riêng cho từng nhóm để đảm bảo an toàn phòng dịch.

TP.HCM có phương án khi phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại
TP.HCM có phương án khi phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại

VOV.VN - Trả lời về việc một bộ phận phụ huynh có con từ lớp 1 đến lớp 6 chưa muốn cho con trở lại trường sau Tết Nguyên đán, đại diện sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, TP cũng sẽ có phương án để đảm bảo cho trẻ được học từ xa.

TP.HCM có phương án khi phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại

TP.HCM có phương án khi phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại

VOV.VN - Trả lời về việc một bộ phận phụ huynh có con từ lớp 1 đến lớp 6 chưa muốn cho con trở lại trường sau Tết Nguyên đán, đại diện sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, TP cũng sẽ có phương án để đảm bảo cho trẻ được học từ xa.

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn
Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

VOV.VN - Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, tâm lý phụ huynh yên tâm hơn.

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

VOV.VN - Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, tâm lý phụ huynh yên tâm hơn.