Chú trọng đầu tư cho thể dục thể thao trường học

(VOV) -Đến năm 2020, ngành GD-ĐT phấn đấu 90% HSSV đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Sáng 16/4, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết 08/NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 51/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2020, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) phấn đấu 90% học sinh, sinh viên (HSSV) đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan phấn đấu đưa trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang tầm với các nước trong khu vực châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn của châu Á và thế giới.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: Thể dục thể thao trường học là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục thể thao, một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách HSSV, cần được quan tâm đầu tư đúng mức.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 08/NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các địa phương, Sở GD-ĐT phát triển mạnh các hoạt động thể thao của HSSV; đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của HSSV.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ chú trọng quan tâm đến chế độ đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên giảng dạy thể dục thể thao hiện có, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi và thể dục, thể thao trường học.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ hướng dẫn các Sở GD-ĐT thực hiện Quyết định số 51/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Quyết định, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 30 trường học đạt chuẩn quốc gia
Thêm 30 trường học đạt chuẩn quốc gia

Trong số đó, cấp học mầm non thêm 6 trường, tiểu học thêm 13 trường, THCS thêm 11 trường

Thêm 30 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thêm 30 trường học đạt chuẩn quốc gia

Trong số đó, cấp học mầm non thêm 6 trường, tiểu học thêm 13 trường, THCS thêm 11 trường

44 triệu USD cho mô hình trường học mới
44 triệu USD cho mô hình trường học mới

Mô hình này sẽ góp phần nâng cao, đổi mới chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường Tiểu học cho phù hợp với khu vực và thế giới.  

44 triệu USD cho mô hình trường học mới

44 triệu USD cho mô hình trường học mới

Mô hình này sẽ góp phần nâng cao, đổi mới chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường Tiểu học cho phù hợp với khu vực và thế giới.  

90.000 USD xây dựng trường học cho các huyện nghèo
90.000 USD xây dựng trường học cho các huyện nghèo

Các công trình lớp học mới sẽ được bàn giao cho các địa phương vào thời điểm đầu năm học mới 2012 - 2013.  

90.000 USD xây dựng trường học cho các huyện nghèo

90.000 USD xây dựng trường học cho các huyện nghèo

Các công trình lớp học mới sẽ được bàn giao cho các địa phương vào thời điểm đầu năm học mới 2012 - 2013.  

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ
Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

(VOV) -Cuộc sống của người dân ở đây nhiều khó khăn, không có điện, nước sạch, trường học.

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

(VOV) -Cuộc sống của người dân ở đây nhiều khó khăn, không có điện, nước sạch, trường học.

100% trường học được kết nối mạng Internet miễn phí
100% trường học được kết nối mạng Internet miễn phí

Năm 2010, Việt Nam được xếp ở vị trí cao ngang hàng với các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và đứng trên cả Indonesia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo.

100% trường học được kết nối mạng Internet miễn phí

100% trường học được kết nối mạng Internet miễn phí

Năm 2010, Việt Nam được xếp ở vị trí cao ngang hàng với các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và đứng trên cả Indonesia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo.

Chưa chốt danh sách trường học phải di dời
Chưa chốt danh sách trường học phải di dời

Nguyên nhân do tiêu chí di dời chưa được thống nhất

Chưa chốt danh sách trường học phải di dời

Chưa chốt danh sách trường học phải di dời

Nguyên nhân do tiêu chí di dời chưa được thống nhất

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học
Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Mục tiêu đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS.

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Mục tiêu đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS.

5.000 trường sẽ sử dụng phần mềm quản lý trường học
5.000 trường sẽ sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hệ thống phần mềm này do Viettel phát triển, chạy trên máy chủ và đường truyền của công ty.

5.000 trường sẽ sử dụng phần mềm quản lý trường học

5.000 trường sẽ sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hệ thống phần mềm này do Viettel phát triển, chạy trên máy chủ và đường truyền của công ty.

Đến 2015, phổ cập đưa môn giáo dục kinh doanh vào trường học
Đến 2015, phổ cập đưa môn giáo dục kinh doanh vào trường học

(VOV) - Để áp dụng hiệu quả tại các địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện hơn hệ thống tài liệu, tập huấn đội ngũ giáo viên.

Đến 2015, phổ cập đưa môn giáo dục kinh doanh vào trường học

Đến 2015, phổ cập đưa môn giáo dục kinh doanh vào trường học

(VOV) - Để áp dụng hiệu quả tại các địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện hơn hệ thống tài liệu, tập huấn đội ngũ giáo viên.