Hà Tĩnh có 222 trường học không thể khai giảng đúng lịch

VOV.VN - Do mưa lũ, nhiều trường học ở Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ không thể khai giảng đúng lịch.

Chiều 4/9, sau khi đi kiểm tra thực địa các địa phương vùng lũ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra Công điện khẩn số 1750-CĐ/TU cho phép 222 trường học trên địa bàn tỉnh dừng khai giảng theo lịch của cả nước.
Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với hơn 26.000 học sinh; Vũ Quang có 32 trường với hơn 6.000 học sinh; Hương Sơn 78 trường với trên 26.000 học sinh; thành phố Hà Tĩnh có 49 trường với trên 24.600 học sinh.
Ngoài ra, ở huyện Đức Thọ có 2 trường mầm non là Đức Thanh và Đức Thủy cũng không thể khai giảng vào ngày 5/9. Những trường học này đều thuộc vùng bị ngập lụt hoặc bị chia cắt bởi mưa lũ nên không thể khai giảng đúng lịch chung của cả nước.
Một điểm trường ở Hương Sơn bị ngập.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết: "Tùy vào tình hình cụ thể ở những trường có điều kiện thì mới tổ chức khai giảng ở ngoài trời cho học sinh, nhưng về cơ bản, đặc biệt là vùng núi thì hoãn việc khai giảng và sẽ bố trí ở thời điểm thích hợp. Những vùng lũ lụt, ngập úng, đặc biệt là chia cắt thì gần như việc khai giảng hoãn lại để bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho học sinh cũng như thầy cô giáo và các bậc phụ huynh".

Tại Nghệ An, một số trường ở miền xuôi có thể không khai giảng đúng ngày cũng do mưa lớn gây ngập lụt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn, chỉ đạo các trường tùy theo điều kiện thực tế thông báo cho phụ huynh và học sinh lùi ngày khai giảng để bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên; đồng thời chỉ đạo các trường chuẩn bị ứng phó với thời tiết khi có mưa lớn ở những địa phương thường xảy ra lũ ống lũ quyét; lưu ý các trường công tác tổng dọn vệ sinh chống dịch bệnh sau thiên tai gây ra.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh  Nghệ An, một số trường ở các huyện miền xuôi như: Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên nằm ở mép sông Lam sẽ không khai giảng đúng ngày do nước sông đang dâng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng
Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng

VOV.VN - Do tình hình mưa lũ, địa hình chia cắt phức tạp, công tác chuẩn bị ngày khai giảng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng

Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng

VOV.VN - Do tình hình mưa lũ, địa hình chia cắt phức tạp, công tác chuẩn bị ngày khai giảng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn.

173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn lễ khai giảng do mưa lũ
173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn lễ khai giảng do mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lũ, 173 trường học tại tỉnh Quảng Trị sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày mai (5/9).

173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn lễ khai giảng do mưa lũ

173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn lễ khai giảng do mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lũ, 173 trường học tại tỉnh Quảng Trị sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày mai (5/9).

Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ
Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

VOV.VN - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình mưa lũ có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh…

Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

VOV.VN - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình mưa lũ có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh…