Một lớp mẫu giáo tư thục có thể lên tới 70 cháu: Mừng hay lo?

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo này có điểm mới thu hút sự quan tâm của nhiều người đó chính là việc tăng số trẻ được nhận trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục từ 50 trẻ như hiện nay lên 70 trẻ. Nhiều người tán thành với điểm mới này vì cho rằng như vậy sẽ tạo điều kiện để các nhóm trẻ nuôi dạy trẻ tốt hơn.
Một trong những thay đổi đáng chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục chính là việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Ảnh minh họa

Theo đó, thay vì được nhận tối đa 50 trẻ như hiện hành, dự thảo lần này cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được nhận không quá 70 trẻ.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT Nguyễn Bá Minh cho rằng việc thay đổi này là cần thiết vì thời gian qua rất nhiều nhóm trẻ vượt quá mức cho phép dẫn đến những khó khăn về đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.
Đại diện nhiều trường mầm non, nhóm trẻ tư thục tại TPHCM cảm thấy phấn khởi trước thông tin này. Họ cho rằng việc tăng quy mô nhóm lớp sẽ tạo thêm nguồn kinh phí để các nhóm lớp đầu tư nhiều hơn vào chất lượng nuôi dạy trẻ.
Theo bà Lê Thị Mỵ, Chủ trường Mầm non tư thục Việt Trung ở quận 5, TPHCM, khi tăng số trẻ, với khoản thu dôi ra và số tiền tiết kiệm được từ việc thuê mặt bằng, các nhóm lớp sẽ dễ dàng hơn trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như mua sắm thêm nhiều đồ dùng dạy học. Tuy nhiên, số trẻ tăng thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm của các cô cũng phải tăng thì mới tạo được niềm tin.
Bà My nói: “Nếu tăng số trẻ trong nhóm lớp lên 70 cháu, trường phải tăng tinh thần trách nhiệm của tất cả các cô, nhất là nhóm trưởng của các nhóm trẻ tư thục. Nhóm trưởng phải định hình cho các cô chăm sóc các cháu cẩn thận và chu đáo hơn. Rõ ràng từ 50 trẻ lên 70 trẻ chênh nhau 20 cháu. Nếu với mức chênh này mà các cô vẫn giữ mức độ làm việc như khi có 50 cháu thì sẽ không đảm bảo mức độ an toàn cho các cháu”.
Dự thảo cũng bổ sung quy định về tổ trưởng chuyên môn trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Mỗi cơ sở nhóm trẻ, lớp phải có một tổ trưởng chuyên môn. Theo đó, tổ trưởng chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có ít nhất 2 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non; đảm bảo sức khỏe, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh đạp nhiều lần vào lưng và bụng cô giáo mầm non
Phụ huynh đạp nhiều lần vào lưng và bụng cô giáo mầm non

VOV.VN -Theo báo cáo, phụ huynh bé T.P.Đ.K, lớp mẫu giáo 5 tuổi, cho rằng giáo sinh thực tập P.T.H đã đánh con mình ở buổi học trước, và đã xông vào đánh chị.

Phụ huynh đạp nhiều lần vào lưng và bụng cô giáo mầm non

Phụ huynh đạp nhiều lần vào lưng và bụng cô giáo mầm non

VOV.VN -Theo báo cáo, phụ huynh bé T.P.Đ.K, lớp mẫu giáo 5 tuổi, cho rằng giáo sinh thực tập P.T.H đã đánh con mình ở buổi học trước, và đã xông vào đánh chị.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non.

Số trẻ trong trường mầm non tư thục sẽ có sự thay đổi
Số trẻ trong trường mầm non tư thục sẽ có sự thay đổi

VOV.VN - Bộ GD-ĐT quy định số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là tăng số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục có không quá 70 trẻ.

Số trẻ trong trường mầm non tư thục sẽ có sự thay đổi

Số trẻ trong trường mầm non tư thục sẽ có sự thay đổi

VOV.VN - Bộ GD-ĐT quy định số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là tăng số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục có không quá 70 trẻ.

Cô giáo mầm non cầu cứu vì bị lộ 'ảnh nóng' trên mạng
Cô giáo mầm non cầu cứu vì bị lộ 'ảnh nóng' trên mạng

VOV.VN - Một giáo viên trường mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa đã gửi đơn kêu cứu vì “ảnh nóng” của cô bị đẩy lên mạng facebook.

Cô giáo mầm non cầu cứu vì bị lộ 'ảnh nóng' trên mạng

Cô giáo mầm non cầu cứu vì bị lộ 'ảnh nóng' trên mạng

VOV.VN - Một giáo viên trường mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa đã gửi đơn kêu cứu vì “ảnh nóng” của cô bị đẩy lên mạng facebook.

Hai giáo viên dùng chân đạp trẻ mầm non bị buộc thôi việc
Hai giáo viên dùng chân đạp trẻ mầm non bị buộc thôi việc

VOV.VN -Đại diện nhà trường cho biết sau khi vụ việc xảy ra, cả 2 giáo viên này đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc

Hai giáo viên dùng chân đạp trẻ mầm non bị buộc thôi việc

Hai giáo viên dùng chân đạp trẻ mầm non bị buộc thôi việc

VOV.VN -Đại diện nhà trường cho biết sau khi vụ việc xảy ra, cả 2 giáo viên này đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc