Nhiều đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

VOV.VN - Trong đó có học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật..

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Theo đó, nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh là hằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở và trung học phổ thông; việc tuyển sinh vào trung học cơ sở, trung học phổ thông bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

Tuổi của học sinh trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quy chế cũng quy định việc tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật;  Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.  Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;  Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;  Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn
Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN - Điều tra nghi vấn JTC hối lộ, Thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn… được nhiều người quan tâm

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN - Điều tra nghi vấn JTC hối lộ, Thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn… được nhiều người quan tâm

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT
Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng Ban 

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng Ban 

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn
Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

VOV.VN - Cùng với đó, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

VOV.VN - Cùng với đó, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

6 trường THPT ở Hà Nội phải tạm dừng tuyển vào lớp 10
6 trường THPT ở Hà Nội phải tạm dừng tuyển vào lớp 10

VOV.VN - Các trường này chưa kiện toàn đội ngũ, thiếu cơ sở vật chất, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học

6 trường THPT ở Hà Nội phải tạm dừng tuyển vào lớp 10

6 trường THPT ở Hà Nội phải tạm dừng tuyển vào lớp 10

VOV.VN - Các trường này chưa kiện toàn đội ngũ, thiếu cơ sở vật chất, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học

Tốt nghiệp THPT: Giáo dục thường xuyên được ghép thi chung
Tốt nghiệp THPT: Giáo dục thường xuyên được ghép thi chung

VOV.VN -Các địa phương ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi.

Tốt nghiệp THPT: Giáo dục thường xuyên được ghép thi chung

Tốt nghiệp THPT: Giáo dục thường xuyên được ghép thi chung

VOV.VN -Các địa phương ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi.

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT
Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thời gian thi diễn ra từ ngày 2-4/6

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thời gian thi diễn ra từ ngày 2-4/6

Dừng cấp chứng chỉ cho cử nhân muốn làm giáo viên THPT
Dừng cấp chứng chỉ cho cử nhân muốn làm giáo viên THPT

VOV.VN-Bộ GD-ĐT vừa tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp ĐH muốn trở thành giáo viên THPT

Dừng cấp chứng chỉ cho cử nhân muốn làm giáo viên THPT

Dừng cấp chứng chỉ cho cử nhân muốn làm giáo viên THPT

VOV.VN-Bộ GD-ĐT vừa tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp ĐH muốn trở thành giáo viên THPT

Được bảo lưu giải học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp THPT
Được bảo lưu giải học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi KHKT được bảo lưu kết quả sau khi tốt nghiệp THPT

Được bảo lưu giải học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp THPT

Được bảo lưu giải học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi KHKT được bảo lưu kết quả sau khi tốt nghiệp THPT

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng
Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.