Tốt nghiệp THPT: Giáo dục thường xuyên được ghép thi chung

VOV.VN -Các địa phương ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi.

Bộ GD-ĐT vừa gửi tới các Sở GD-ĐT hướng dẫn bổ sung một số điều tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2014.

Theo đó, các địa phương không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi. Việc lập danh sách thí sinh và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Đối với tổ chức thi môn Ngoại ngữ, các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự. Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Lưu ý thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20.000 tiến sĩ cho các trường đại học còn quá xa vời!
20.000 tiến sĩ cho các trường đại học còn quá xa vời!

VOV.VN - Các trường ĐH đang thiếu đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu đàn hướng dẫn nghiên cứu sinh cho nhiều ngành nghề.

20.000 tiến sĩ cho các trường đại học còn quá xa vời!

20.000 tiến sĩ cho các trường đại học còn quá xa vời!

VOV.VN - Các trường ĐH đang thiếu đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu đàn hướng dẫn nghiên cứu sinh cho nhiều ngành nghề.

GS Mỹ, Nhật Bản góp ý chuyển đổi mô hình giáo dục ở Việt Nam
GS Mỹ, Nhật Bản góp ý chuyển đổi mô hình giáo dục ở Việt Nam

VOV.VN -Mô hình giáo dục Việt Nam cần được chuyển đổi mạnh mẽ sang học thật, thi thật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

GS Mỹ, Nhật Bản góp ý chuyển đổi mô hình giáo dục ở Việt Nam

GS Mỹ, Nhật Bản góp ý chuyển đổi mô hình giáo dục ở Việt Nam

VOV.VN -Mô hình giáo dục Việt Nam cần được chuyển đổi mạnh mẽ sang học thật, thi thật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT
Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng Ban 

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng Ban 

Bảo vệ quyền lợi cho học sinh ở 6 trường bị dừng tuyển sinh
Bảo vệ quyền lợi cho học sinh ở 6 trường bị dừng tuyển sinh

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, học sinh đã và đang học tại 6 trường THPT bị dừng tuyển sinh vẫn được tiếp tục học tập, thi tốt nghiệp.

Bảo vệ quyền lợi cho học sinh ở 6 trường bị dừng tuyển sinh

Bảo vệ quyền lợi cho học sinh ở 6 trường bị dừng tuyển sinh

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, học sinh đã và đang học tại 6 trường THPT bị dừng tuyển sinh vẫn được tiếp tục học tập, thi tốt nghiệp.

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng
Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.