Thanh Hóa phản hồi vụ cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận đúng là ngành giáo dục huyện Nông Cống đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Như phóng viên VOV đã phản ánh, trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải dùng "hạ sách" là cho giáo viên “chạy xô” đến các trường chưa chuẩn dạy để đủ điều kiện được công nhận trường chuẩn, xong thì tiếp tục luân chuyển đến trường khác chưa chuẩn để dạy và tiếp tục đạt chuẩn.

Trường Tiểu học Yên Mỹ là trường tiểu học duy nhất trên địa bàn huyện Nông Cống chưa đạt chuẩn

Sau nhiều năm áp dụng hạ sách này, đến nay, huyện Nông Cống chỉ còn duy nhất 1 trường tiểu học chưa đạt chuẩn, thế nhưng trớ trêu là hàng loạt các trường đã đạt chuẩn giờ học sinh không được học tiếng Anh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận.

Về nội dung này, ông Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận, báo chí phản ánh là đúng sự thật. Hiện nay, huyện Nông Cống đang được tuyển thêm 8 giáo viên tiếng Anh bổ sung các trường chuẩn chưa có tiếng Anh nhưng quá trình thực hiện rất chậm. Vì vậy, Sở  đã yêu cầu phải thực hiện khẩn trương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát
Danh sách 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

VOV.VN -Trong số 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát, có 9 người được công nhận giáo sư và 44 người được công nhận phó giáo sư. 

Danh sách 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

VOV.VN -Trong số 53 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát, có 9 người được công nhận giáo sư và 44 người được công nhận phó giáo sư. 

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?
Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận rằng một số địa phương vì muốn được công nhận nông thôn mới nên đã xin “nợ” chuẩn.

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận rằng một số địa phương vì muốn được công nhận nông thôn mới nên đã xin “nợ” chuẩn.

Tiến sĩ đã đào tạo nếu không đạt chuẩn sẽ xử lý như thế nào?
Tiến sĩ đã đào tạo nếu không đạt chuẩn sẽ xử lý như thế nào?

VOV.VN -Các TS đã được đào tạo trước đây, nếu không hoàn thiện được các điều kiện theo chuẩn mới thì không thể trở thành giảng viên hay người hướng dẫn NCS.

Tiến sĩ đã đào tạo nếu không đạt chuẩn sẽ xử lý như thế nào?

Tiến sĩ đã đào tạo nếu không đạt chuẩn sẽ xử lý như thế nào?

VOV.VN -Các TS đã được đào tạo trước đây, nếu không hoàn thiện được các điều kiện theo chuẩn mới thì không thể trở thành giảng viên hay người hướng dẫn NCS.

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn
Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

GS Trương Nguyện Thành không đạt chuẩn hiệu trưởng: Bộ GD-ĐT nói gì?
GS Trương Nguyện Thành không đạt chuẩn hiệu trưởng: Bộ GD-ĐT nói gì?

VOV.VN -Từ vụ GS Trương Nguyện Thành sẽ trở về Mỹ, Bộ GD-ĐT nêu quan điểm về tiêu chuẩn hiệu trưởng phải có 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp khoa ở trường ĐH.

GS Trương Nguyện Thành không đạt chuẩn hiệu trưởng: Bộ GD-ĐT nói gì?

GS Trương Nguyện Thành không đạt chuẩn hiệu trưởng: Bộ GD-ĐT nói gì?

VOV.VN -Từ vụ GS Trương Nguyện Thành sẽ trở về Mỹ, Bộ GD-ĐT nêu quan điểm về tiêu chuẩn hiệu trưởng phải có 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp khoa ở trường ĐH.