Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

VOV.VN - Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%.

Thông tin từ PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, (ĐHQGHN), Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 cho biết, trong buổi thi đầu tiên sáng 30/5, tại 9 cụm thi ở 7 tỉnh, thành phố có trên 6.200 thí sinh đến dự thi bài thi đánh giá năng lực ca 1, trên tổng số 6.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 95,52%.

Các thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực trên máy tính nối mạng

Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%. Theo báo cáo sơ bộ tại các cụm thi không có thí sinh nào vi phạm bị xử lý kỷ luật, hệ thống phần mềm, máy chủ và đường truyền đều hoạt động tốt, chỉ có một số máy tính xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Tính trong 5 năm gần đây, chưa có năm nào thí sinh đến dự thi đạt tỷ lệ cao như sáng hôm nay. Như vậy có thể thấy sự hưởng ứng của thí sinh và xã hội đối với kỳ thi đánh giá năng lực là rất tốt. Đến hết giờ thi môn Ngoại ngữ, chưa có em nào vi phạm kỷ luật. Phương thức thi giúp thí sinh nhận thức được sẽ không có sự trợ giúp nào từ tài liệu hay bên ngoài. Đó là điều rất đáng mừng”.

Thí sinh vào phòng thi

Về quy trình, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Toàn bộ quy trình tổ chức thi hợp lý. Chỉ có vấn đề nhỏ liên quan đến máy thi của thí sinh, trong tổng số hơn 7.200 máy tính được huy động một vài máy phát sinh lỗi như đang làm bài thì máy bị treo, tuy nhiên đã được khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.

Sau 90 phút làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy, các thí sinh làm bài thi ngoại ngữ rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì đề thi không quá khó, nội dung các câu hỏi đều trong chương trình phổ thông.

Em Phạm Thị Phương Ly, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) nói: “Theo năng lực của em, em thấy đề thi có một vài câu khó, còn đâu thì phần lớn là các câu trung bình, còn bài đọc thì hơi khó. Theo em đề thi như thế thì cũng phân loại được thí sinh, có tầm 40 câu cơ bản”.

Trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết thúc thời gian làm bài thi đánh giá năng lực, một số thí sinh cho biết, đề thi không khó nhưng kiến thức các phần thi phủ rộng, yêu cầu thí sinh phải học toàn diện mới làm được. Kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12, nội dung các câu hỏi không yêu cầu thí sinh phải học thuộc mà phải biết vận dụng kiến thức để làm bài.

Em Nguyễn Kim Anh, trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Em được 88 điểm. Em thấy đề thi về phần Toán chung trải đều kiến thức, nhưng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tính toán vì trước đây em quá quen với việc làm tự luận và phần trắc nghiệm. Phần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống. Phần khoa học xã hội rất nhiều câu liên quan đến lịch sử và địa lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐHQG Hà Nội cho học sinh thi thử Đánh giá năng lực
ĐHQG Hà Nội cho học sinh thi thử Đánh giá năng lực

VOV.VN - Đề thi được tổ hợp ngẫu nhiên, gần 4.000 câu hỏi đã được chuẩn hóa, cân bằng độ khó, độ phân biệt là tương đương nhau.

ĐHQG Hà Nội cho học sinh thi thử Đánh giá năng lực

ĐHQG Hà Nội cho học sinh thi thử Đánh giá năng lực

VOV.VN - Đề thi được tổ hợp ngẫu nhiên, gần 4.000 câu hỏi đã được chuẩn hóa, cân bằng độ khó, độ phân biệt là tương đương nhau.

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội
Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh sinh đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy vào ĐHQGHN sẽ dự thi đợt 1.

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh sinh đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy vào ĐHQGHN sẽ dự thi đợt 1.

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng
Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu làm bài thi. 

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu làm bài thi. 

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống
ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015
ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

VOV.VN - Như vậy, so với lần công bố tháng 8/2014, vị trí của ĐHQG Hà Nội gần như giữ nguyên

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

VOV.VN - Như vậy, so với lần công bố tháng 8/2014, vị trí của ĐHQG Hà Nội gần như giữ nguyên

Hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội
Hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nên thời gian thi đợt 1 được điều chỉnh thành 4 ngày (gồm 30, 31/5 và mùng 1 và 2/6).

Hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

Hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nên thời gian thi đợt 1 được điều chỉnh thành 4 ngày (gồm 30, 31/5 và mùng 1 và 2/6).

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội
Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -VNU – VJU góp phần phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -VNU – VJU góp phần phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.