Hà Nội tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
VOV.VN -TP Hà Nội đang trong giai đoạn có nguy cơ cao nhất lây nhiễm bệnh, toàn bộ hệ thống chính quyền nâng cao cảnh báo, tăng cường biện pháp phòng, chống.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là trên địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống, các sở ngành, quận huyện của thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đang trong giai đoạn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm, vì vậy, toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp cần nâng cao mức độ cảnh báo, quyết liệt, tập trung, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống. |
Là quận có gần 6.000 người nước ngoài sinh sống, trong đó có 2.445 người Hàn Quốc, 913 người Nhật, 384 người Trung Quốc, những ngày qua, quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc danh sách, sẵn sàng mọi tình huống phát sinh.
Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Chúng tôi tiếp tục nắm bắt tình hình của những người Hàn Quốc, trong đó quận Cầu Giấy có một trường người Hàn Quốc…”.
Thống kê của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 21.000 người Hàn Quốc, hơn 8.400 người Nhật Bản, hơn 2.700 người Trung Quốc, hơn 2.200 người Pháp...Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các ngành chức năng thành phố thực hiện rà soát người nước ngoài trên địa bàn, theo dõi sát diễn biến về tình hình sức khỏe.
Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, sau khi thống kê toàn bộ số lao động nước ngoài trên địa bàn, Sở đã cung cấp danh sách đến các quận, huyện để phối hợp, giám sát.
Lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra các quán bar, nhà hàng, karaoke…về phòng chống dịch. |
“Chúng tôi cũng có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao đông nước ngoài, đặc biệt là người hàn Quốc. Những người lao động Hàn Quốc về nước cách đây một tuần thì tạm dừng tiếp nhận lại. Toàn bộ người Hàn Quốc đến Hà Nội chúng tôi cũng tạm cấp phép mới”, ông Dân thông tin.
Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, phối hợp với Ban Quản lý các tòa nhà, khu chung cư, tổ dân phố rà soát đến từng người dân, hộ gia đình có người dân hoặc người nước ngoài đã đi, đến từ 2 tỉnh, thành phố: Daegu và Bắc Gyeongsang - Hàn Quốc.
Lực lượng Công an cũng hướng dẫn người dân chủ động khai báo về thời gian, lịch trình di chuyển, tiếp xúc gần với người thân, cộng đồng, chủ động cách ly, giám sát, theo dõi; Triển khai công tác bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.
“Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng xuất nhấp cảnh, cảnh sát quản lý hành chính, công an quận huyện thực hiện nắm chắc số người nước ngoài”, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nói.
Chủ động phòng chống dịch Covid-19, ngành chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát các hành khách nhập cảnh qua Cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; Áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc.
Liên quan đến việc cách ly tập trung các trường hợp đi về từ Hàn Quốc, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: “Qua thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã thực hiện tốt việc tổ chức cách ly, kịp thời bố trí nơi ăn ở sinh hoạt…”.
Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 mới đây, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đang trong giai đoạn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm, vì vậy, toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp cần nâng cao mức độ cảnh báo, quyết liệt, tập trung, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống.
Mọi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, cùng chung tay với thành phố, với mục tiêu không để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn./.