Hải Phòng tăng cường chống dịch vì số ca F0 tăng nhanh

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng tăng cao. Một số địa phương, cơ sở y tế tại Hải Phòng đã gặp tình trạng quá tải, nhất là các trạm y tế lưu động.

Liên tục những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng tăng từ 1.400 – 1.600 ca mắc mới mỗi ngày. Các cơ sở y tế và các địa phương trên địa bàn thành phố đang điều trị trên 49.000 ca mắc COVID-19, trong đó trên 95,7% số bệnh nhân điều trị tại nhà.

Số ca mắc COVID-19 tăng cao, không chỉ các bệnh viện mà cả các trạm y tế lưu động tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng đều quá tải. Hải Phòng hiện có 237 trạm y tế lưu động, với 5 nhân viên/trạm. Trung bình, mỗi trạm y tế lưu động phải quản lý, điều trị hơn 100 F0 tại nhà, trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, tiêm chủng tại địa phương.

Riêng tại quận Hải An, do địa bàn rộng, mỗi trạm y tế lưu động phải quản lý, chăm sóc hơn 400 F0 tại nhà; tại các địa phương khác như quận Ngô Quyền, Lê Chân, huyện An Dương, mỗi trạm y tế lưu động cũng phải quản lý hơn 200 F0. 

Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư huyện ủy An Dương (TP Hải Phòng) cho biết quan trọng nhất thời điểm bây giờ là thuốc và nhân lực. Địa phương chủ động điều động nhân lực cho các trạm y tế khi số ca F0 tăng. Tuy nhiên, huyện cũng đề xuất với thành phố, ngành y tế bổ sung tình nguyện viên có chuyên môn của các trường cao đẳng, đại học y. Về thuốc, hiện nay vẫn có tình trạng người dân tự mua thuốc điều trị nên chưa thực sự kiểm soát được.

UBND thành phố Hải Phòng đã huy động 600 sinh viên các trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ các trạm y tế lưu động. Trong số này có nhiều sinh viên đã từng tham gia các đoàn công tác của Hải Phòng hỗ trợ các địa phương chống dịch.

Thành phố cũng chỉ đạo thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ các trạm y tế lưu động. Trước mắt, các quận, huyện: Lê Chân, An Dương, Hải An, Ngô Quyền sẽ thành lập thí điểm mỗi địa phương từ 5-7 tổ chăm sóc cộng đồng; sau khoảng 10 ngày sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Theo bà Phạm Thị Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hải Phòng, các ban ngành của thành phố cần đẩy mạnh giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quan lý, hướng dẫn chăm sóc F0.

"Chúng ta phải có tổng đài 1022, khi người bệnh gọi về tổng đài này thì nhân viên sẽ cung cấp cho họ đường link và khai báo vào đó, ngay lập tức sẽ có tin nhắn tự động gửi về. Bệnh nhân có nguy cơ cao thì nhân viên y tế sẽ xác báo để xuống kiểm tra; bệnh nhân bình thường sẽ có tin nhắn hướng dẫn tự động", bà Xanh cho biết.

Cùng với tăng cường nhân lực trong phòng chống dịch, Sở Y tế Hải Phòng tích cực làm việc với Bộ Y tế đế bổ sung vaccine, thuốc kháng virus; đẩy nhanh các thủ tục mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch. 

Theo Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Trần Lưu Quang, quan điểm của thành phố là không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch nhưng cũng không quá hoảng sợ, lo lắng; thành phố sẵn sàng kinh phí cho công tác phòng chống dịch.

"Chúng ta có một số nguyên tắc ứng xử chung cho cả thành phố nhưng cũng đề cao sự ứng xử riêng phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Cần tăng cường lực lượng ở cơ sở đang phụ trách công tác điều trị F0 tại nhà, không cần đông nhưng phải chất lượng và có chế độ cho anh em", ông Quang nói.

Trong hàng loạt các biện pháp cần làm, ý thức tự giác của người dân vẫn luôn là điều quyết định cho hiệu quả thích ứng với dịch bệnh. UBND thành phố Hải Phòng khuyến khích người dân chủ động test nhanh và khai báo với chính quyền địa phương nếu có kết quả dương tính để được hỗ trợ và chăm sóc phù hợp, kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị Covid-19 không đúng quy định
Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị Covid-19 không đúng quy định

VOV.VN - Trước thực trạng người dân mắc COVID-19 tự sử dụng thuốc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị COVID-19 không đúng quy định.

Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị Covid-19 không đúng quy định

Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị Covid-19 không đúng quy định

VOV.VN - Trước thực trạng người dân mắc COVID-19 tự sử dụng thuốc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thanh tra việc bán thuốc điều trị COVID-19 không đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Hải Phòng
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng.

Du Xuân ở khu di tích “3 không” tại Hải Phòng
Du Xuân ở khu di tích “3 không” tại Hải Phòng

VOV.VN - Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những khu di tích thực hiện mô hình “3 không” (không thu phí, không hàng quán, không rác thải) tại TP Hải Phòng.

Du Xuân ở khu di tích “3 không” tại Hải Phòng

Du Xuân ở khu di tích “3 không” tại Hải Phòng

VOV.VN - Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những khu di tích thực hiện mô hình “3 không” (không thu phí, không hàng quán, không rác thải) tại TP Hải Phòng.

Hải Phòng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả nước
Hải Phòng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả nước

VOV.VN - Hải Phòng đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và thế thới, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước.

Hải Phòng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả nước

Hải Phòng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả nước

VOV.VN - Hải Phòng đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và thế thới, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần
Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.