Ukraine sắp hết đạn dược để chặn các cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Theo một chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine, các hệ thống phòng không di động của nước này sắp cạn kiệt đạn dược và chỉ có thể ngăn chặn thêm một vài cuộc tấn công từ Nga.

Nga đã liên tục tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái không nhằm vào Ukraine trong cuối tháng 12/2023 và những ngày đầu năm 2024.

Trong khi Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công từ Nga, lo ngại gia tăng về việc năng lực của lực lượng phòng thủ Kiev đang ngày càng suy giảm, một phần do nguồn viện trợ từ các đồng minh phương Tây gần đây đã chậm lại ở mức nhỏ giọt.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP công bố ngày 4/1, Trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết, Ukraine đang rất cần thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là đạn dược cho các hệ thống phòng không.

“Hiện nay, các hệ thống phòng không vác vai dành cho các nhóm phòng không cơ động có đủ đạn dược để đối phó với một số cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây để bổ sung kho tên lửa và đạn dược”, ông Nayev cho hay.

“Ưu tiên của Ukraine là có thêm đạn dược. Lực lượng Nga thực sự muốn làm suy yếu hệ thống phòng không của chúng tôi”.

Ông Nayev nhấn mạnh, Ukraine cần thêm tên lửa cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Gần đây, Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đã bắn hạ 15 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn có thêm tên lửa cho Patriot và thêm cả những hệ thống này. Không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có khả năng cho kết quả như vậy, đặc biệt là khi chiến đấu với Nga”, quan chức Ukraine nói.

Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnavskyi, người dẫn đầu lực lượng tiến công ở phía Nam, cho biết quân đội Ukraine đang xem xét lại kế hoạch tác chiến do tình trạng thiếu đạn dược trên toàn bộ chiến tuyến, trong đó đạn pháo 122mm và 152mm sắp cạn kiệt.

Quân đội Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào vũ khí và thiết bị quân sự được viện trợ trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga, có thể phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn do một số trở ngại gần đây trong việc viện trợ từ phương Tây.

Tuần trước, Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine, bao gồm tên lửa, đạn pháo, đạn dược và các loại thiết bị, vật tư quân sự khác trị giá 250 triệu USD. Sau gói này, Nhà Trắng đã hết ngân sách để gửi thêm hỗ trợ cho Ukraine do quốc hội Mỹ chưa thể thống nhất về việc viện trợ Kiev.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thừa nhận Washington đã cung cấp “gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chính quyền nước này có kinh phí để hỗ trợ Kiev”, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cũng phải được quốc hội phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chặn loạt UAV và tên lửa Ukraine tập kích vào Crimea
Nga chặn loạt UAV và tên lửa Ukraine tập kích vào Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích vào Bán đảo Crimea vào sáng sớm 5/1.

Nga chặn loạt UAV và tên lửa Ukraine tập kích vào Crimea

Nga chặn loạt UAV và tên lửa Ukraine tập kích vào Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích vào Bán đảo Crimea vào sáng sớm 5/1.

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công lớn vào các thành phố Ukraine
Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công lớn vào các thành phố Ukraine

VOV.VN - Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường các đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều thành phố lớn của Ukraine. Điều này khiến giới phân tích đặt câu hỏi về ý định và mục tiêu của Nga phía sau các cuộc tấn công này.

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công lớn vào các thành phố Ukraine

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công lớn vào các thành phố Ukraine

VOV.VN - Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường các đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều thành phố lớn của Ukraine. Điều này khiến giới phân tích đặt câu hỏi về ý định và mục tiêu của Nga phía sau các cuộc tấn công này.

Cách Nga “cài bẫy” khiến Ukraine cạn kiệt kho tên lửa Patriot
Cách Nga “cài bẫy” khiến Ukraine cạn kiệt kho tên lửa Patriot

VOV.VN - Theo giới phân tích, Nga có thể khiến Ukraine phải tiêu hao một số lượng lớn tên lửa Patriot bằng các cuộc tấn công quy mô lớn trong bối cảnh phương Tây cắt giảm viện trợ cho Kiev.

Cách Nga “cài bẫy” khiến Ukraine cạn kiệt kho tên lửa Patriot

Cách Nga “cài bẫy” khiến Ukraine cạn kiệt kho tên lửa Patriot

VOV.VN - Theo giới phân tích, Nga có thể khiến Ukraine phải tiêu hao một số lượng lớn tên lửa Patriot bằng các cuộc tấn công quy mô lớn trong bối cảnh phương Tây cắt giảm viện trợ cho Kiev.