Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Vĩnh Long đại hội nhiệm kỳ 2014-2019
VOV.VN - Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh tiếp tục được đại hội tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
Hôm nay (22/1), Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cùng đông đạo các vị hòa thượng, thượng tọa các chùa Khmer trong tỉnh về dự.
5 năm qua với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết trong cộng đồng, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước đã cùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh khắc phục khó khăn, thi đua học tập lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, đời sống vật chất tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên đáng kể, việc trùng tu sửa chữa chùa chiềng và các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, việc dạy chữ Khmer tại chùa được đẩy mạnh. Phát huy truyền thống yêu nước theo phương châm “Đạo pháp, dân chủ, xã hội chủ nghĩa”, Hội cũng đã vận động sư sãi, đồng bào Phật tử đóng góp hơn 2 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.
Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu 21 vị vào ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó có 7 vị thường trực. Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh tiếp tục được đại hội tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
Đại đức Thạch Thanh Tùng, Sư cả chùa Phù Ly I, Phó chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long nói: “Đến với đại hội Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2 ( 2014 – 2019) đối với bà con dân tộc Khmer cũng như giới sư sãi phấn khởi vì trong nhiệm qua đã thấy bà con cũng như sư sãi các chùa trong tỉnh Vĩnh Long từng bước được phát triển. Các chương trình 134, 135 của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer mấy năm qua và cũng như hiện tại cũng thấy bà con từng bước được phát triển”.
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể 4 cá nhân; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cũng tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2014./.