Hơn 100 hồ, đập ở Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện Hà Tĩnh đang có hơn 100 hồ chứa và công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn hồ đập. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều công trình đã được xây dựng từ lâu và vấn đề thiếu kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

 

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 348 đập, hồ chứa nước thủy lợi, với dung tích chứa trên 1,6 tỉ m³ nước, trong đó có 324 hồ dung tích từ 50.000 m³ trở lên. Phần lớn các hồ chứa tại Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã đưa vào vận hành, khai thác trên 50 năm, đặc biệt là các đập, hồ chứa có dung tích vừa và nhỏ đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở vùng hạ du.

Nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng như: hồ Nước Đỏ, đập Khe Ruộng (xã Hương Đô), hồ Đá Bạc (xã Hương Bình), hồ Khe Hao (xã Đồng Lộc), hồ An (xã Vũ Quang), đập Nhâm Xá (phường Nam Hồng Lĩnh), đập Nhạc Quan (xã Hương Xuân)...

Thực trạng này đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần. 

"Để có phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình trong điều kiện chưa được đầu tư thích đáng, đề nghị các địa phương, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các công trình, phải chuẩn bị tất cả các phương án ứng phó đảm bảo an toàn", ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh đã triển khai sửa chữa, nâng cấp được 35 hồ chứa thủy lợi với tổng kinh phí trên 350 tỉ đồng, góp phần nâng cao năng lực công trình và bảo đảm an toàn trong khai thác, vận hành.

Tuy nhiên, kết quả rà soát hiện trạng toàn tỉnh vẫn còn hơn 100 đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa có nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

kho_xa_nuoc_cuu_dap_o_lam_dong_2.jpg

Khó xả nước cứu đập ở hồ chứa 1,7 triệu m3 nước ở tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Từ đêm qua (7/11) lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian, nỗ lực gia cố, xử lý sạt trượt ở mái đập của hồ chứa nước Cay An nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ đập. Tuy nhiên việc xả nước cứu đập ở hồ chứa 1,7 triệu m3 nước này đang gặp khó nên nguy cơ vẫn rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai
Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khiến 1 người tử vong.

Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khiến 1 người tử vong.

Gia Lai thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr
Gia Lai thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả công trình Hồ chứa nước Ia Mơr, hoàn thiện vùng tưới và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn trên địa bàn xã Ia Mơ.

Gia Lai thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr

Gia Lai thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả công trình Hồ chứa nước Ia Mơr, hoàn thiện vùng tưới và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn trên địa bàn xã Ia Mơ.

Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu
Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu

VOV.VN - Sau nhiều năm rơi vào tình trạng trơ đáy, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, dự án Hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã chính thức được tháo gỡ nút thắt mặt bằng. Trong tháng 6, công trình trọng điểm này sẽ tiến hành đóng đập, tích nước.

Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu

Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu

VOV.VN - Sau nhiều năm rơi vào tình trạng trơ đáy, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, dự án Hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã chính thức được tháo gỡ nút thắt mặt bằng. Trong tháng 6, công trình trọng điểm này sẽ tiến hành đóng đập, tích nước.

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy
Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.