Kết luận xác minh thông tin liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An

VOV.VN -Kết luận kiểm tra xác minh cho thấy, ông Hồ Sỹ Phương là thương binh, không phải là liệt sĩ trong trận chiến đấu ngày 30/1/1968 tại thị xã Kon Tum.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành đi xác minh đối với trường hợp liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An. Việc xác minh này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2129/UBND-KGVX ngày 31/7/2018 về việc kiểm tra thông tin phản ánh qua báo chí.

Đoàn đã đến làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tra soát hồ sơ liệt sĩ đang quản lý tại phòng Người có công (NCC) của Sở, không liệt sĩ nào có tên Hồ Sỹ Phương ở tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Dĩ), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tấm bia ghi tên liệt sỹ Hồ Sỹ Phương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum

Đoàn cũng đã xuống làm việc với xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu được biết hiện nay xã không quản lý công dân nào có tên là Hồ Sỹ Phương. Song qua ý kiến của các cựu chiến binh cho biết, trước đây tại xã Quỳnh Dị thuộc huyện Quỳnh Lưu, do chia tách nên xã Quỳnh Dị nay thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có ông Hồ Sỹ Phương trước đây đi bộ đội, sau về hưu.

Đoàn tiếp tục đến làm việc tại xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với các thành phần gồm các cơ quan và thân nhân của ông Hồ Sỹ Phương. Qua trao đổi và tìm hiểu các thông tin tại địa phương các bên xác nhận: Tại khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai có gia đình ông Hồ Sỹ Phương và vợ là bà Nguyễn Thị Dơng sinh sống.

Ông Hồ Sỹ Phương có tham gia bộ đội làm đặc công tại tỉnh Kon Tum, sau đó bị thương về lại địa phương tiếp tục công tác tại tỉnh đội Nghệ An, sau chuyển làm phó Ban Chỉ huy huyện đội Quỳnh Lưu đến năm 1984 ông về nghỉ hưu và hưởng chế độ thương binh 3/4 đến ngày 27/6/2017, ông từ trần tại quê.

Qua các thông tin xác định: Ông Hồ Sỹ Phương theo hồ sơ danh sách liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và ông Hồ Sỹ Phương được xác minh tại khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là 1 người. Bản thân ông trong chiến đấu bị thương còn sống về địa phương tiếp tục công tác, nghỉ hưu rồi từ trần chứ không phải là liệt sĩ (mất tích) trong trận chiến đấu ngày 30/1/1968 tại thị xã Kon Tum.

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan của tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã chân thành xin lỗi trước thân nhân của ông Hồ Sỹ Phương vì lý do chiến tranh ác liệt, sự mất hết liên lạc đã dẫn đến sự sai sót. Bản thân gia đình rất chia sẻ và thông cảm với các cơ quan Nhà nước, sự làm việc chu đáo của đoàn và không có gì thắc mắc.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành xóa tên trên danh sách đối với liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh  trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 và Xuân-Hè 1972./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trong cả nước
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trong cả nước

VOV.VN - Các đoàn viên, thanh niên thành kính thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ. 

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trong cả nước

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trong cả nước

VOV.VN - Các đoàn viên, thanh niên thành kính thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ. 

Cần kiểm tra lại trường hợp không hy sinh lại có tên trên bia liệt sỹ
Cần kiểm tra lại trường hợp không hy sinh lại có tên trên bia liệt sỹ

VOV.VN -Đồng đội cho biết ông Phương không hy sinh. Thông tin này cần được ngành chức năng địa phương kiểm tra lại.

Cần kiểm tra lại trường hợp không hy sinh lại có tên trên bia liệt sỹ

Cần kiểm tra lại trường hợp không hy sinh lại có tên trên bia liệt sỹ

VOV.VN -Đồng đội cho biết ông Phương không hy sinh. Thông tin này cần được ngành chức năng địa phương kiểm tra lại.

An táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị
An táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay, tại Nghĩa trang thị xã Quảng Trị, UBND thị xã Quảng Trị cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ.

An táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị

An táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay, tại Nghĩa trang thị xã Quảng Trị, UBND thị xã Quảng Trị cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ.

3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ ở Đắc Lắk được công nhận liệt sỹ
3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ ở Đắc Lắk được công nhận liệt sỹ

VOV.VN -Sáng nay, tỉnh Đắc Lắk đã trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh trong vụ nổ kho chứa vật liệu nổ hồi đầu tháng 12/2016.

3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ ở Đắc Lắk được công nhận liệt sỹ

3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ ở Đắc Lắk được công nhận liệt sỹ

VOV.VN -Sáng nay, tỉnh Đắc Lắk đã trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh trong vụ nổ kho chứa vật liệu nổ hồi đầu tháng 12/2016.

Quy tập 21 hài cốt liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn
Quy tập 21 hài cốt liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN - Các hài cốt tìm thấy được bọc trong tăng võng cùng với nhiều di vật kèm theo như: sổ thương binh, ngòi bút, bật lửa...

Quy tập 21 hài cốt liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn

Quy tập 21 hài cốt liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN - Các hài cốt tìm thấy được bọc trong tăng võng cùng với nhiều di vật kèm theo như: sổ thương binh, ngòi bút, bật lửa...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.