Khẩn trương hoàn thành di dân dự án bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

VOV.VN - Sau gần 5 năm triển khai Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, đến nay, diện mạo khu vực này đã có nhiều thay đổi, sạch đẹp hơn. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, các đơn vị, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng.

 

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế triển khai từ năm 2019 với hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, UBND thành phố Huế đã phê duyệt bố trí tái định cư gần 2.700 lô đất, các hộ dân đã bốc thăm nhận gần 2.500 lô, còn hơn 200 lô chưa nhận. Hiện, các đơn vị đang tiếp tục tổ chức bốc thăm sau khi chi trả tiền và thông báo bàn giao mặt bằng đến các hộ dân.

Để triển khai thực hiện dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí nguồn kinh phí 1.880 tỷ đồng. Khoản tiền này là tổng kinh phí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Khung chính sách thực hiện giai đoạn 1 tại các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ.

Riêng tại khu vực Đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế có hơn 800 hộ, gồm hơn 400 hộ chính và 400 hộ phụ. Đến nay, UBND thành phố Huế đã phê duyệt hơn 250 tỷ đồng bố trí hơn 400 lô đất tái định cư, các đơn vị đã chi trả cho các hộ dân gần 90 tỷ đồng và hơn 100 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 27%.

Ông Đỗ Khắc Hùng, ở tổ 11, khu tập thể Xã Tắc, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng là người dân so bì mức chênh lệch bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất và tái định cư so với các hộ dân di dời giai đoạn I khu vực Thượng Thành.

“Tôi chấp hành và hoàn toàn ủng hộ chủ trương của nhà nước nhưng trong quá trình đền bù, người dân có bức xúc thì đề nghị UBND thành phố, UBND tỉnh tích cực giải quyết cho người dân một cách thoả đáng nhất. Đền bù theo pháp luật chứ chúng tôi không đòi hỏi gì hơn. Vùng đất này quy hoạch đã 35 năm rồi, không có cách nào để người dân phát triển được hết. Bây giờ áp đặt với giá rất thấp như thế này, ra chỗ ở mới, người dân không đủ điều kiện để làm nhà lại”, ông Hưng nói.

Hiện nay, tại các khu vực, nhiều hộ dân có diện tích đất thu hồi nhỏ có nhiều nhân khẩu nên việc bố trí lô chính, lô phụ còn gặp nhiều vướng mắc. Gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết hơn 30 năm sống ở khu tập thể Xã Tắc, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế có 5 nhân khẩu sống trong căn nhà 39 m2, con gái đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung do chưa có điều kiện làm nhà ở riêng.

“Yêu cầu nhà nước xét cho con tôi lô phụ. Các cháu ăn ở trong nhà đầy đủ, có Uỷ ban, chính quyền chứng kiến nhưng đến bây chừ vẫn chưa giải quyết”, bà Tuyết kiến nghị.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đang phối hợp với địa phương, đơn vị giải quyết một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Ông Đặng Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đề nghị UBND các phường Đông Ba, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Tây Lộc quan tâm phối hợp xác nhận các nội dung về nguồn gốc thời điểm sử dụng nhà, đất; tình trạng sinh sống liên quan đến việc bố trí tái định cư và báo cáo kết quả vận động các hộ dân nhận tiền, nhận đất, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch của UBND thành phố Huế.

 “Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với UBND các phường thành lập ban vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế đối với các hộ gia đình đã nhận đủ các chế độ nhưng vẫn chưa chấp hành việc bàn giao mặt bằng cho nhà nước”, ông Đặng Minh Thắng cho hay.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xúc tiến mở rộng phạm vi đề án "Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế" thuộc địa bàn 10 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế. Phạm vi mở rộng gần 63 ha với khoảng 1.200 hộ dân. Sau khi được Chính phủ phê duyệt áp dụng Khung chính sách để thực hiện giai đoạn 2 với kinh phí 664 tỷ đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến triển khai đề án này vào cuối năm nay. Hiện, các đơn vị, địa phương đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc phường Hương Sơ với quy mô gần 84 ha, tạo quỹ đất hơn 4.000 lô để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, quỹ đất bố trí tái định cư tiếp tục được mở rộng để bổ sung quỹ đất tái định cư cho giai đoạn 2.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: “Với diện di dân lớn như vậy cần sự vào cuộc chặt chẽ của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Việc di dời dân khu vực kinh thành Huế tạo ra một không gian mới. Đặc biệt là việc giảm áp lực lên các khu vực di tích, khu vực dân cư đông đúc trong nội kinh thành. Từ đó, góp phần tạo nên cảnh quan mới, không gian mới đáp ứng được tính đặc sắc của đô thị di sản theo định hướng xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhếch nhác dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế
Nhếch nhác dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

VOV.VN - Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ năm 2019 nhưng đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, một số nơi đã bàn giao mặt bằng lại không được dọn dẹp, chỉnh trang dẫn đến tình trạng nhếch nhác.

Nhếch nhác dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Nhếch nhác dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

VOV.VN - Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ năm 2019 nhưng đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, một số nơi đã bàn giao mặt bằng lại không được dọn dẹp, chỉnh trang dẫn đến tình trạng nhếch nhác.

Các hộ dân di dời ở khu vực 1 Kinh thành Huế được tái định cư ổn định
Các hộ dân di dời ở khu vực 1 Kinh thành Huế được tái định cư ổn định

VOV.VN - Khu tái định cư đã hoàn thành và giao đất cho hộ dân xây dựng nhà, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bố trí tái định cư cho các hộ mới di dời tại Eo Bầu.

Các hộ dân di dời ở khu vực 1 Kinh thành Huế được tái định cư ổn định

Các hộ dân di dời ở khu vực 1 Kinh thành Huế được tái định cư ổn định

VOV.VN - Khu tái định cư đã hoàn thành và giao đất cho hộ dân xây dựng nhà, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bố trí tái định cư cho các hộ mới di dời tại Eo Bầu.

Phát triển tiếp nối thành phố Huế trở thành đô thị di sản
Phát triển tiếp nối thành phố Huế trở thành đô thị di sản

VOV.VN - “Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và Thế giới” là chủ đề hội thảo "Kết nối với Việt Nam - Engaging With Vietnam (EWV)" lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 1 - 6/8. Hội thảo do Tổ chức Kết nối với Việt Nam (EWV) phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, với 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Phát triển tiếp nối thành phố Huế trở thành đô thị di sản

Phát triển tiếp nối thành phố Huế trở thành đô thị di sản

VOV.VN - “Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và Thế giới” là chủ đề hội thảo "Kết nối với Việt Nam - Engaging With Vietnam (EWV)" lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 1 - 6/8. Hội thảo do Tổ chức Kết nối với Việt Nam (EWV) phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, với 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Vướng quy định, nhiều nhà công sản giữa thành phố Huế đành bỏ trống
Vướng quy định, nhiều nhà công sản giữa thành phố Huế đành bỏ trống

VOV.VN - Sau khi di dời hàng loạt cơ quan công sở về làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị nằm ở trung tâm thành phố Huế bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí đất đai.

Vướng quy định, nhiều nhà công sản giữa thành phố Huế đành bỏ trống

Vướng quy định, nhiều nhà công sản giữa thành phố Huế đành bỏ trống

VOV.VN - Sau khi di dời hàng loạt cơ quan công sở về làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị nằm ở trung tâm thành phố Huế bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí đất đai.