Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Hội An được Nhật Bản đầu tư ODA

VOV.VN - Sau 19 tháng thi công với nguồn vốn ODA của Nhật Bản, đến nay, công trình nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa Cầu, Hội An đã hoàn thành.

Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình có sự tham dự của Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Đất đai-Hạ tầng-Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An.

Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu, Hội An.

Từ năm 2017, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản tài trợ công trình Nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa Cầu. Công trình có công suất xử lý 2.000 m3/ngày đêm bằng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, sử dụng năng lượng thấp.

Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1,1 tỷ Yên Nhật (tương đương 225 tỷ đồng), tỉnh Quảng Nam đối ứng 4,2 tỷ đồng. Công trình gồm: Trạm xử lý nước thải có công suất 2.000m3/ngày đêm, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra kênh Chùa Cầu.

Việc đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải này góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao giá trị di tích Chùa Cầu đồng thời giải quyết tốt môi trường khu vực xung quanh các xã Cẩm Hà, phường Tân An, Thanh Hà, Cẩm Phô và Minh An với hơn 1.000 hộ dân.

Ông Okabe Daisuke, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi tin rằng sau khi dự án hoàn thành, chất lượng nước ở khu vực Chùa Cầu, nơi mà rất nhiều du khách đến tham quan sẽ được cải thiện. Hơn nữa, trong dịp Hội An kỷ niệm 20 năm được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, sẽ có rất nhiều khách du lịch đến nơi đây. Vào tháng 6 vừa qua, sự kiện những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam và lễ hội giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 16 đã được tổ chức. Đây là những hoạt động ghi dấu mối thâm tình giữa Hội An và Nhật Bản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An đề nghị phá bớt hạng mục tại Công viên “Ấn tượng Hội An“
Hội An đề nghị phá bớt hạng mục tại Công viên “Ấn tượng Hội An“

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hội An đề nghị giảm mật độ xây dựng, phá bớt những công trình có quá nhiều bê tông cốt thép tại công viên "Ấn tượng Hội An".

Hội An đề nghị phá bớt hạng mục tại Công viên “Ấn tượng Hội An“

Hội An đề nghị phá bớt hạng mục tại Công viên “Ấn tượng Hội An“

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hội An đề nghị giảm mật độ xây dựng, phá bớt những công trình có quá nhiều bê tông cốt thép tại công viên "Ấn tượng Hội An".

Đến Hội An, đừng quên ghé thăm làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi
Đến Hội An, đừng quên ghé thăm làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi

VOV.VN - Những gì còn lại ở làng gốm hơn 500 tuổi này vẫn là một minh chứng sống động về một nghề thủ công đã từng có thời kỳ phát triển rực rỡ ở Hội An.

Đến Hội An, đừng quên ghé thăm làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi

Đến Hội An, đừng quên ghé thăm làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi

VOV.VN - Những gì còn lại ở làng gốm hơn 500 tuổi này vẫn là một minh chứng sống động về một nghề thủ công đã từng có thời kỳ phát triển rực rỡ ở Hội An.

Giao lưu văn hóa, nghĩa tình Hội An - Nhật Bản
Giao lưu văn hóa, nghĩa tình Hội An - Nhật Bản

VOV.VN - Qua 15 lần tổ chức, Giao lưu Văn hoá Hội An- Nhật Bản để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Giao lưu văn hóa, nghĩa tình Hội An - Nhật Bản

Giao lưu văn hóa, nghĩa tình Hội An - Nhật Bản

VOV.VN - Qua 15 lần tổ chức, Giao lưu Văn hoá Hội An- Nhật Bản để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

10 món ngon bạn nên thử khi tới Hội An
10 món ngon bạn nên thử khi tới Hội An

VOV.VN - Phố cổ Hội An có ẩm thực vô cùng phong phú. Đến đây, bạn nên cố gắng thưởng thức những đặc sản nổi tiếng này.

10 món ngon bạn nên thử khi tới Hội An

10 món ngon bạn nên thử khi tới Hội An

VOV.VN - Phố cổ Hội An có ẩm thực vô cùng phong phú. Đến đây, bạn nên cố gắng thưởng thức những đặc sản nổi tiếng này.