Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục

VOV.VN -Trung tâm rộng hơn 20ha được xây dựng trên diện tích hơn 20ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ 28/7 - 17/8, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sáng nay (12/8), UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khánh thành giai đoạn I, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các Bộ, ngành, địa phương cùng hơn 200 nhà khoa học đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 20ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong đó, giai đoạn I của dự án gồm khu nhà Hội nghị cùng các hạng mục phụ trợ được xây dựng trên diện tích 8,5ha. Đây sẽ là nơi để các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về nghiên cứu khoa học, những khám phá khoa học mới nhất sẽ được thông báo thường xuyên tại đây.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả nghiên cứu của cộng động các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong xu thế hội nhập hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chương trình mục tiêu cho nghiên cứu khoa học, đó là Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010- 2020, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Viện cao cấp về toán học do Giáo sư Ngô Bảo Châu làm Giám đốc. Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Hội Vật lý Việt Nam soạn thảo chiến lược phát triển Vật lý Việt Nam đến năm 2020.

Sự kiện khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và Hội nghị quốc tế với chủ đề “Cửa sổ nhìn ra Vũ trụ” đã đặt thêm một dấu mốc quan trọng với nỗ lực của cộng đồng các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam, của Hội Gặp gỡ Việt Nam, tỉnh Bình Định và cá nhân vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân trong việc hỗ trợ đắc lực cho các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học trẻ của Việt Nam được tiếp cận với khoa học hiện đại trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cho rằng, sự ra đời của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành còn là đầu mối kết nối giữa các nền khoa học trẻ ở châu Á với những trung tâm trí thức lớn trên thế giới.

Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Hội Gặp gỡ Việt Nam khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế về Vật lý với chủ đề “Cửa sổ nhìn ra Vũ trụ”. Tại hội nghị này, hai Giáo sư đạt giải Nobel sẽ trình bày hai báo cáo chuyên đề về Vật lý năng lượng cao và Vật lý Nano - nền tảng của những ứng dụng. Hội nghị sẽ nhìn lại những kết quả mới nhất về Vật lý hạt, Vật lý thiên văn và Vũ trụ học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy
Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

VOV.VN -Sách giáo khoa viết dở mà gặp một thầy giỏi thì giờ học vẫn tốt, học sinh vẫn khá được. Do vậy, đào tạo sư phạm phải có sự thay đổi.

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

VOV.VN -Sách giáo khoa viết dở mà gặp một thầy giỏi thì giờ học vẫn tốt, học sinh vẫn khá được. Do vậy, đào tạo sư phạm phải có sự thay đổi.

 "Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9": Cánh cửa nhìn ra thế giới
"Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9": Cánh cửa nhìn ra thế giới

VOV.VN -Tại sự kiện này, lần đầu tiên có sự tham dự của 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel cùng hàng trăm nhà khoa học vật lý trên thế giới

 "Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9": Cánh cửa nhìn ra thế giới

"Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9": Cánh cửa nhìn ra thế giới

VOV.VN -Tại sự kiện này, lần đầu tiên có sự tham dự của 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel cùng hàng trăm nhà khoa học vật lý trên thế giới

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục
Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

VOV.VN - VOV chào đón mọi ý kiến của độc giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý... góp phần đổi mới nền giáo dục nước nhà

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

VOV.VN - VOV chào đón mọi ý kiến của độc giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý... góp phần đổi mới nền giáo dục nước nhà