Kiên quyết xử lý 4 biệt thự xây không phép trên đất rừng phòng hộ

VOV.VN -4 căn biệt thự được xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm m2 thuộc tổ 23 Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang tích cực xử lý sai phạm có liên quan đến vụ 4 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ.

Một trong 4 căn biệt thự xây dựng không phép ngang nhiên mọc lên trên đất rừng phòng hộ tại Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt.
4 căn biệt thự được xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm m2 thuộc tổ 23 Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực được UBND tỉnh Lâm Đồng quy hoạch rừng phòng hộ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2014 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vụ việc chỉ được biết đến qua phản ánh của người dân, khi các công trình đã xây dựng trong quá trình hoàn thiện và sắp đưa vào sử dụng.

Để khắc phục hậu quả, cuối tháng 6 vừa qua, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 4 căn biệt thự xây dựng không phép này. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đúng theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và thành phố Đà Lạt điều tra, làm rõ có hay không cán bộ tiếp tay cho việc xây dựng 4 căn biệt thự xây dựng không phép này?

Theo ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, hiện vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương chỉ đạo điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Quảng Thừa trước kia là tập đoàn cà phê, đất nông nghiệp chứ không phải đất rừng, có dân sinh sống. Quyết định 704 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch lại là đất lâm nghiệp. Vừa qua xảy ra chuyện 4 căn nhà xây không phép, UBND thành phố đã ra quyết định xử lý nhưng do Nghị định 139 có giới hạn là đề nghị chủ nhà trong vòng 60 ngày xin phép xây dựng, nếu cơ quan thẩm quyền từ chối cấp phép thì sẽ cưỡng chế. Đến ngày 30/8 tới là đúng 60 ngày, lúc đó sẽ củng cố hồ sơ để cưỡng chế, việc này kiên quyết phải làm để xem ai bảo kê, làm sao công trình lọt được thì sẽ có câu trả lời sau khi cưỡng chế xong” - ông Võ Ngọc Trình cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép
26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

VOV.VN - Chưa được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây 26 căn biệt thự tại Khu biệt thự Khai Sơn Hill trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

VOV.VN - Chưa được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây 26 căn biệt thự tại Khu biệt thự Khai Sơn Hill trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội

Khánh Hòa phạt chủ dự án Khu biệt thự Bảo Đại vì thi công trái phép
Khánh Hòa phạt chủ dự án Khu biệt thự Bảo Đại vì thi công trái phép

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Bảo Đại bị phạt 40 triệu đồng vì tổ chức thi công công trình không đúng giấy phép được cấp.

Khánh Hòa phạt chủ dự án Khu biệt thự Bảo Đại vì thi công trái phép

Khánh Hòa phạt chủ dự án Khu biệt thự Bảo Đại vì thi công trái phép

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Bảo Đại bị phạt 40 triệu đồng vì tổ chức thi công công trình không đúng giấy phép được cấp.

Yêu cầu Hà Nội giải quyết lại khiếu nại về đất đai của công dân
Yêu cầu Hà Nội giải quyết lại khiếu nại về đất đai của công dân

VOV.VN - PTT Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, giải quyết lại khiếu nại của bà Đỗ Thị Biên về việc giao đất giãn dân.

Yêu cầu Hà Nội giải quyết lại khiếu nại về đất đai của công dân

Yêu cầu Hà Nội giải quyết lại khiếu nại về đất đai của công dân

VOV.VN - PTT Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, giải quyết lại khiếu nại của bà Đỗ Thị Biên về việc giao đất giãn dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về cơi nới biệt thự The Song?
Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về cơi nới biệt thự The Song?

VOV.VN - Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định kiên quyết xử lý những sai phạm vụ cơi nới biệt thự The Song không để tạo ra tiền lệ như “sự đã rồi”.

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về cơi nới biệt thự The Song?

Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về cơi nới biệt thự The Song?

VOV.VN - Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định kiên quyết xử lý những sai phạm vụ cơi nới biệt thự The Song không để tạo ra tiền lệ như “sự đã rồi”.

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt
Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

VOV.VN - Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông tại thành phố Đà Lạt.

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

VOV.VN - Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông tại thành phố Đà Lạt.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với đơn vị xả thải ra biển
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với đơn vị xả thải ra biển

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử phạt tột khung đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm này.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với đơn vị xả thải ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với đơn vị xả thải ra biển

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử phạt tột khung đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm này.