Kỷ niệm 36 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
VOV.VN - Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Campuchia.
Sáng nay (6/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế dộ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2015). Đây cũng là dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố (12/1979 – 12/2014).
![](https://media.vov.vn/uploaded/kimanh/2015_01_06/campuchia_1_npab.jpg)
Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Sary, bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.
Riêng năm 2014, thương mại hai chiều Việt Nam – Campuchia đạt hơn 4 tỷ USD và dự kiến đạt 5 tỷ USD vào năm 2015.
Đồng hành cùng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị hai nước, có sự góp phần của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố Hồ Chí Minh qua 35 năm thành lập. Năm qua, Hội thực hiện nhiều nội dung công tác mới như: đưa Câu lạc bộ Doanh nhân Campuchia tại thành phố đi vào hoạt động, tiếp tục đỡ đầu sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức 20 chuyến cứu trợ đồng bào nghèo, thực hiện 16 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng 8.500 phần quà cho gần 27.000 bệnh nhân nghèo Campuchia….
![](https://media.vov.vn/uploaded/kimanh/2015_01_06/campuchia_tuzb.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Sim Sokhom, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ kỷ niệm hôm nay để tưởng nhớ một sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng, đó là chiến thắng chung của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam. Những thành quả của nhân dân Campuchia đạt được không thể tách rời sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam. Từ đó cũng nói lên rằng không ai có thể xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là sự bền vững của mối tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Campuchia đã ăn sâu vào gốc rễ của nhân dân hai nước./.